|
Video: Rộn ràng khu phố bán đồ trang trí Tết 2021 |
Những ngày này, khu vực Chợ Lớn (quận 5) luôn tấp nập người qua lại buôn bán, trao đổi hàng hóa. Tại các đường như Hải Thượng Lãn Ông, Phan Văn Khỏe, Tháp Mười... đã rộn ràng không khí Tết khi hàng loạt cửa hàng tại đây đều đã trưng bày hàng hóa Tết nhiều ngày nay.
|
Một số tuyến đường tại quận 5, không khí Tết đã đến rất gần |
Không khí se lạnh, đi dọc 2 bên đường Hải Thượng Lãn Ông chúng ta lại càng cảm nhận rõ ràng hơn không khí Tết đã đến rất gần, những kiểu trang trí đẹp mắt, đa dạng, nhiều chủng loại mặt hàng được bày bán của các cửa hàng khiến người dân không khỏi trầm trồ mỗi khi đi qua đây. Cây cảnh, hoa vải, bánh mứt đủ loại... đều được tìm thấy tại đường Phan Văn Khỏe và Tháp Mười với đa dạng mẫu mã, loại hàng.
Nhiều mẫu mã vật dụng trang trí Tết cho người dân lựa chọn |
Trao đổi với báo Phụ Nữ TPHCM, anh Nhanh - một nhân viên bán hàng, cho biết: “Thời điểm hiện tại, các cửa hàng tại đây vẫn còn trưng bày đồ trang trí Giáng sinh, nhưng sau Lễ, tất cả sẽ tập trung vào buôn bán đồ trang trí Tết, lúc ấy, con đường sẽ được nhuộm đỏ sắc xuân, không khí buôn bán cũng sẽ tấp nập đến tận 30 Tết”.
Vừa mua xong đồ trang trí Tết, chị Kim Anh (phường 10, quận 5) chia sẻ: “Thời gian cận Tết công việc của tôi lu bu, không thể trang trí nhà cửa được, nên tôi chọn phương án trang trí sớm, đến cận Tết đỡ vất vả hơn. Năm nay dịch bệnh, kinh tế cũng đôi chút khó khăn, nên tôi chỉ mua vừa đủ, không nhiều như mọi năm”.
|
Người tiêu dùng cẩn trọng trong chi tiêu khi tình hình dịch bệnh vẫn còn ảnh hưởng nặng nề với kinh tế Việt Nam |
Chủ cửa hàng hoa giả Ngọc Nhi (quận 5), cho hay: "Hoa mai và đào là 2 loại mình nhập về chủ yếu. Tôi nhập hàng với số lượng bằng với năm rồi, vì là hoa giả, sang năm vẫn bán tiếp được. Cành nào rẻ thì vài chục, nguyên cây thì 200 ngàn đồng trở lên. Đặc biệt, năm nay có thêm loại đào cam lạ mắt, dự kiến sẽ hút hàng hơn".
Một chủ cửa hàng trang trí trên đường Hải Thượng Lãn Ông, tâm tư: “Đồ trang trí Tết năm nay cửa hàng chúng tôi nhập về vừa phải, không nhiều như năm rồi. Nguyên nhân chính do dịch bệnh, người dân cũng ngại chi tiêu. Bên cạnh đó, việc nhập hàng từ Trung Quốc về cũng bị thắt chặt, nên nguồn hàng không nhiều như mọi năm”.
|
Nhiều mẫu mã đa dạng được trưng bày, tuy nhiên, lượng khách hàng đến mua vẫn chưa như mong đợi của người bán |