Tội danh phổ biến nhất là vi phạm lệnh giới nghiêm do Thị trưởng Washington D.C Muriel Bowser áp đặt, có hiệu lực lúc 6 giờ tối ngày 6/1 (giờ miền Đông Mỹ). Hơn 60 đối tượng đã bị bắt vì tội danh này.
Người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà Quốc hội Mỹ trước thời điểm bạo loạn. Ảnh: Los Angeles Times |
Bên cạnh đó, 37 đối tượng khác bị bắt giữ vì tội đột nhập trái phép vào tòa nhà Quốc hội Mỹ. Những người còn lại bị cáo buộc các tội danh như hành hung, gây thiệt hại tài sản và sở hữu vũ khí trái phép. Nhiều đối tượng bị cáo buộc nhiều hơn một tội danh.
Hiện vẫn chưa xác định rõ có bao nhiêu người góp mặt trong vụ khủng hoảng trên Đồi Capitol. Theo ước tính của Crowd Counting Consortium, một tổ chức liên doanh giữa Đại học Connecticut và Đại học Harvard chuyên theo dõi các cuộc biểu tình, có khoảng 3.000 đến 20.000 người tham gia cuộc bạo loạn này.
Theo Cảnh sát Quốc hội Mỹ, cuộc bạo loạn đã khiến 5 người thiệt mạng, bao gồm 1 sĩ quan cảnh sát và 4 dân thường, và làm bị thương 50 cảnh sát và một số lượng không xác định những người biểu tình khác.
“Chúng ta cũng phải hiểu tại sao phản ứng của cơ quan thực thi pháp luật liên bang tại các cuộc biểu tình trong mùa hè năm ngoái lại mạnh mẽ hơn nhiều so với cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội trong ngày hôm qua”, Thị trưởng Washington Muriel Bowser tuyên bố hôm 7/1.