Ông Wunna Maung Lwin từng giữ chức Ngoại trưởng Myanmar giai đoạn 2011 - 2016. Ảnh: NDTV |
Indonesia đang đi đầu trong nỗ lực xác định đường hướng giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar với sự trợ giúp của các nước thành viên ASEAN khác. Song, theo Reuters, kế hoạch của Indonesia có vẻ chững lại khi ngoại trưởng nước này hủy chuyến công du đã lên lịch từ trước tới Myanmar.
Trong tuần này, Indonesia đã đề xuất một kế hoạch tập trung vào việc các nước thành viên ASEAN sẽ cử các giám sát viên tới Myanmar để đảm bảo các tướng lĩnh quân đội giữ đúng cam kết tổ chức các cuộc bầu cử công bằng.
Hồi đầu tháng 2, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar Min Aung Hlaing hứa hẹn sẽ trao quyền lực cho đảng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu mới thay thế cho tổng tuyển cử bị quân đội cáo buộc có gian lận hồi tháng 11 năm ngoái.
Mỹ hôm 22/2 đã công bố cấm vận đối với hai tướng lĩnh cấp cao Myanmar, đồng thời đe dọa sẽ có thêm biện pháp trừng phạt nếu quân đội Myanmar không "khẩn trương khôi phục chính phủ dân bầu". Các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) và nhóm G7 cũng cảnh báo sẽ thực thi những biện pháp tương tự đối với những người phải chịu trách nhiệm về chính biến và bạo lực chống lại người biểu tình ở quốc gia Đông Nam Á.