Tiến sĩ Pilar Mazzetti (trái) bị tố có dính líu đến bê bối tiêm trước vắc-xin cho cựu Tổng thống Martin Vizcarra. Ảnh: RT |
Peru chính thức xúc tiến chương trình tiêm chủng quốc gia hôm 9/2, vài ngày sau khi nhận được 300.000 liều vắc-xin ngừa virus corona chủng mới do hãng dược Trung Quốc Sinopharm sản xuất. Chương trình được thực hiện sau một cuộc thử nghiệm lâm sàng với 12.000 tình nguyện viên hồi năm ngoái.
Cựu Tổng thống Vizcarra khẳng định ông đã được tiêm 2 liều vắc-xin trong khuôn khổ cuộc thử nghiệm trên hồi tháng 10/2020 khi còn đương chức lãnh đạo chính phủ. Ông Vizcarra mô tả việc bản thân tham gia vào cuộc thử nghiệm là "dũng cảm" và đi ngược lại lời khuyên của phó thủ tướng dưới quyền, người vẫn còn lo ngại về rủi ro tiềm tàng của vắc-xin. Cựu tổng thống nói thêm, chính ông đã thuyết phục vợ cùng tham gia thử nghiệm với mình và họ đều không biết bản thân được tiêm vắc-xin hay giả dược.
Tuy nhiên, tờ Peru 21 đã bác bỏ các tuyên bố cựu tổng thống, trích dẫn lời các nguồn thạo tin quả quyết chính ông Vizcarra đã ra lệnh tiêm trước vắc-xin cho vợ chồng ông.
Đáng nói, ông Vizcarra được tiêm liều vắc-xin thứ hai chỉ không đầy 2 tuần trước khi Quốc hội bỏ phiếu phế truất ông hôm 9/2 vì cáo buộc tham nhũng, "không đủ năng lực đạo đức" để lãnh đạo Peru. Việc điều hành không tốt cuộc chiến chống đại dịch cũng là một yếu tố then chốt dẫn đến việc ông Vizcarra mất chức chỉ 2 tháng sau nỗ lực bất thành của các nhà lập pháp nhằm luận tội ông lần đầu tiên.
Bà Mazzetti là bộ trưởng y tế thứ 5 trong chính quyền Vizcarra. Tiến sĩ Oscar Ugarte Ubilluz, người được chọn kế nhiệm bà dự kiến tuyên thệ nhậm chức trong ngày 13/2.