Đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 liệu có bất ngờ?

PHẠM ĐÌNH| 12/11/2022 07:27

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có nhiều phương án nhân sự cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022.

Đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 liệu có bất ngờ?
Huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều phương án nhân sự. Ảnh: VFF

V.League 2022 sẽ kết thúc vào ngày 19.11 tới. Sau đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách tuyển Việt Nam tập trung cho AFF Cup 2022, trước mắt sẽ là cuộc đối đầu với Borussia Dortmund vào ngày 30.11.

Nhìn vào bảng xếp hạng hiện tại, 4 đội dẫn đầu là Hà Nội, Bình Định, Viettel, Hải Phòng chắc chắn đóng góp lực lượng lớn. Đặc biệt là Hà Nội đã có mùa giải thành công với dấu ấn của nhiều cầu thủ trẻ.

Chính tuyển thủ Văn Quyết cũng đánh giá: "Văn Chuẩn tương lai, Văn Tùng, Việt Anh tiến bộ tốt. Văn Toàn cũng tốt và ổn định". Đó có thể là những gương mặt trẻ được trao cơ hội lên tuyển Việt Nam.

Còn một loạt cầu thủ đã để lại tên tuổi như Hùng Dũng, Thành Trung, Văn Hậu, Duy Mạnh, Việt Anh, Tuấn Hải... sẽ là những cái tên chắc suất.

Viettel nhiều khả năng sẽ đóng góp những cái tên quen thuộc như Hoàng Đức, Nguyên Mạnh, Bùi Tiến Dũng. Đức Chiến và Văn Hào có thể để ngỏ cơ hội.

Bình Định cũng sẽ có những cái tên quen thuộc như: Đặng Văn Lâm, Tấn Tài, Đình Trọng. Xuân Nam cũng có thể tiếp tục được lựa chọn.

Với câu lạc bộ Hải Phòng, ngoài thủ thành Văn Toản, những gương mặt có cơ hội là Hải Huy, Châu Ngọc Quang, Triệu Việt Hưng (thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai) cũng nhiều khả năng có cơ hội.

Ngoài ra, Hoàng Anh Gia Lai vẫn có thể góp mặt số lượng cầu thủ lớn dù trải qua mùa giải không ổn định. Cả Văn Toàn, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, thậm chí là Minh Vương đều có thể lên tuyển.

Huấn luyện viên Park Hang-seo có thể vẫn dựa trên bộ khung cũ và mở rộng thêm những cầu thủ khác. Những về cơ bản, sẽ không có nhiều thay đổi quá lớn. Một số gương mặt quen thuộc ở các đội bóng khác như Phan Văn Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Tiến Linh vẫn là lựa chọn tối ưu.

Một cầu thủ khác vẫn bỏ ngỏ khả năng khoác áo tuyển Việt Nam là Quang Hải. Dù đội bóng chủ quản của Quang Hải không nhả quân, tuy nhiên Quang Hải vẫn có thể trở về Việt Nam nếu có nguyện vọng đề xuất và nhờ sự hỗ trợ của VFF. Khả năng Quang Hải đá AFF Cup 2022 ở phút cuối vẫn có thể xảy ra.

Đấy là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi chia tay tuyển Việt Nam. Do đó, ông sẽ hướng đến một kết quả tốt nhất. Nhưng để làm điều đó, sự an toàn vẫn được đặt lên cao nhất.

Vào ngày 30.11, tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu  Borussia Dortmund. Đó là cơ hội tốt để thầy Park sàng lọc lực lượng.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đội hình tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 liệu có bất ngờ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO