Cảnh sát trưởng phụ trách an ninh khu vực đồi Capitol cảnh báo mối đe dọa bạo loạn tương tự như cuộc tấn công toà nhà Quốc hội Mỹ năm 2021 sẽ tái hiện.
Lịch sử Mỹ cho thấy đảng của tổng thống thường mất ghế trong các cuộc bầu cử giữa kỳ và sự kiện ngày 8/11 tới dường như khó tránh khỏi quy luật này, bất chấp ưu thế có được sau khi Tòa án tối cao đảo ngược vụ kiện hợp pháp hóa lựa chọn phá thai.
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn, tấn công Đồi Capitol ngày 6/1/2021 của Hạ viện Mỹ thông báo đã chính thức gửi trát đòi hầu tòa và giao nộp tài liệu tới cựu Tổng thống Donald Trump.
Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol ngày 6/1/2021 vừa có động thái bất thường khi quyết định triệu tập cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tới trình diện đối chất.
Hải quân Mỹ mới đây công bố kế hoạch mới nhất về phát triển hạm đội tàu chiến của lực lượng này đến năm 2045, khiến nhiều nghị sĩ tại Đồi Capitol không khỏi bối rối.
Ngày 20/1, Ủy ban đặc biệt của Hạ viện Hoa Kỳ - cơ quan chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn tại Đồi Capitol cách đây một năm, đã đề nghị con gái cựu Tổng thống Donald Trump là Ivanka Trump hợp tác cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.
Reuters đưa tin, thẩm phán Tanya Chutkan ở tòa án quận Columbia đã bác bỏ lập luận của các luật sư đại diện cho ông Trump rằng Ủy ban trên không nên được tiếp cận hồ sơ điện thoại, nhật ký khách thăm và các tài liệu khác của Nhà Trắng.
Ngày 8/11, Ủy ban điều tra vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ đã gửi trát yêu cầu các trợ lý thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump trình diện để cung cấp tài liệu và lời khai.
Ủy ban của Hạ viện Mỹ chịu trách nhiệm điều tra vụ bạo loạn ngày 6/1 tại trụ sở Quốc hội đã gửi trát đòi hầu tòa tới 11 cá nhân và tổ chức được cho là có liên quan đến việc lập kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump trước khi vụ bạo loạn xảy ra.
Baoquocte.vn. Cảnh sát đã khóc khi làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ tấn công Đồi Capitol ngày 6/1, tình hình Covid-19, Olympic Tokyo 2020, Nga khoe sức mạnh máy bay chiến đấu Su-35S… là những ảnh ấn tượng trong tuần được CNN, Reuters, The Guardian,... tổng hợp.
Baoquocte.vn. Ngày 29/7, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật tăng cường an ninh cho trụ sở Quốc hội (Đồi Capitol) trị giá 2,1 tỷ USD, bao gồm việc cung cấp nguồn kinh phí mới cho lực lượng Cảnh sát Quốc hội.
Ủy ban điều tra mới của Hạ viện sẽ có 8 thành viên do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ định và 5 thành viên được bổ nhiệm “sau khi tham vấn” với lãnh đạo Đảng Cộng hòa Kevin McCarthy.
Các nghị sĩ Cộng hòa đã ngăn Thượng viện Mỹ thành lập một ủy ban lưỡng đảng điều tra vụ bạo loạn chết người trên Đồi Capitol, do đám đông ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump gây ra hồi đầu năm nay.
Lần đầu tiên kể từ vụ bạo loạn Đồi Capitol hồi đầu năm, CEO Google, Facebook và Twitter xuất hiện trước Quốc hội Mỹ để nói về vai trò của mạng xã hội trong vụ này.
Richard Barnett, người bị truy tố vì vụ tấn công đồi Capitol nói việc ông bị giam giữ cho đến ngày tổ chức phiên tòa tiếp theo vào tháng 5 là "không công bằng".
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Cảnh sát đồi Capitol đề nghị Lầu Năm Góc gia hạn nhiệm vụ bảo vệ toà nhà quốc hội của Lực lượng Vệ binh quốc gia thêm hai tháng.