Theo truyền thống, Tết Đoan Ngọ (ngày 5/5 âm lịch), mỗi gia đình đều chuẩn bị hoa quả, cơm rượu nếp thắp hương lên bàn thờ với mong muốn xua đuổi bệnh tật.
Vào dịp Tết Đoan Ngọ (5/5 âm lịch), nhiều người vẫn vô tư "diệt sâu bọ" rồi lái xe mà quên mất rằng trong rượu nếp (còn được gọi là cơm rượu nếp) có cồn.
Tết Đoan Ngọ năm nay diễn ra vào ngày giữa tuần nhưng người dân TPHCM vẫn đổ ra các chợ mua hoa, rượu nếp, bánh ú, lá xương rồng… về thắp hương trong sáng 22/6.
Món bánh nếp có lớp vỏ trắng ngần, mềm dẻo, phần nhân thịt mỡ, đậu xanh béo ngậy, đậm đà được nhiều thực khách Hà Nội tìm mua thưởng thức, nhất là trong dịp Tết Đoan ngọ đang đến gần.
Ngày 5/5 âm lịch, các nhà đều thắp hương cúng Tết Đoan ngọ, tuy nhiên nhiều chủ gia đình trẻ vẫn băn khoăn không biết nên cũng vào giờ nào, sáng sớm hay giữa trưa?
Hơn 50 năm nay, xóm bánh ú ở TPHCM dịp Tết Đoan Ngọ lại đỏ lửa suốt ngày đêm để luộc hàng tấn bánh, nghề vất vả nhưng nhiều gia đình vẫn cố giữ lại nét truyền thống xưa của ông bà.
Tết Đoan Ngọ còn gọi là Lễ Đoan Dương, ngày diệt trừ sâu bọ Mùng 5 tháng 5 âm lịch. Theo người xưa, có tên Đoan Ngọ bởi lễ diễn ra vào giữa trưa. Năm nay, tết diễn ra vào thứ Năm 22/6/2023.