Từ cậu bé sống khu ổ chuột, rửa bát thuê, sau 30 năm, Vi Minh Ân trở thành doanh nhân nổi tiếng và là thành viên Ủy ban Khoa học và Công nghệ của Hạ viện Anh.
Thần đồng Ngụy Vĩnh Khang nổi tiếng khắp Trung Quốc bị trường đuổi học chỉ vì không biết tự chăm sóc bản thân. Lý do tưởng chừng rất vô lý nhưng thực chất lại ẩn chứa câu chuyện đáng buồn bên trong về cách giáo dục kỳ lạ của người mẹ.
Tôn Thiên Xương từng được mệnh danh là thần đồng Trung Quốc, đến nay, sau 17 năm, do không thể kiểm soát được cám dỗ, nên cuộc đời anh ‘tuột dốc không phanh’.
Tôn Vệ Đông là thiên tài Vật lý của Trung Quốc, từng đỗ đại học năm 15 tuổi, nhưng ở tuổi 54, anh sống chật vật, không sự nghiệp, lang thang ăn xin suốt 16 năm qua.
Tôn Vệ Đông là thiên tài Vật lý của Trung Quốc, từng đỗ đại học năm 15 tuổi, nhưng ở tuổi 54, anh sống chật vật, không sự nghiệp, lang thang ăn xin suốt 16 năm qua.
Để giúp con ngỗ nghịch đỗ đại học, bà mẹ Trung Quốc soạn bản 'hợp đồng' đổi đời: "Nếu con đỗ Đại học Thanh Hoa hoặc Bắc Kinh, mẹ mù chữ sẽ trở thành nhà văn".
16 tuổi, Mạnh Tử Lập đỗ ĐH Thanh Hoa, được tuyển thẳng học tiến sĩ và làm trợ lý giáo sư ngành Kỹ thuật Điện và Máy tính tại ĐH Khoa học và Công nghệ Hồng Kông.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (22 tuổi, quê Phú Thọ) trở thành thủ khoa đầu ra ngành Kế toán - Kiểm toán, Đại học Công nghiệp Hà Nội với tổng điểm GPA 3,87/4.0.
Tô Gia Cẩn (SN 1993), tân cử nhân ngành Sư phạm Toán học, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, cũng là thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa với điểm GPA đạt 3.77/4.0.
Câu chuyện về chàng trai nghị lực Ngô Hạo Nhiễm bị xuất huyết não phải phẫu thuật nhiều lần, ngồi xe lăn trong 10 năm qua đỗ đại học, khiến nhiều người xúc động.
Đặt giả thuyết, hơn 1 triệu thí sinh cả nước đều xét tuyển vào ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội bằng điểm thi THPT, chưa tới 30 thí sinh có thể trúng tuyển.
Năm nay, điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT bất ngờ khi có thí sinh chỉ 14 – 15 điểm là trúng tuyển nguyện vọng đầu, nhưng có thí sinh 29 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1.
Vừa biết điểm thi tốt nghiệp THPT, Bùi Đình Thắng (SN 2005, ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) rụng rời nghe tin mẹ phải lên bàn mổ đợt 2 bởi căn bệnh u não ác tính.
Nhiệm vụ bắt buộc của cha mẹ là dành đủ thời gian để "quản lý" con cái. Tuy nhiên, dành năng lượng để trau dồi và hoàn thiện bản thân cũng là điều quan trọng.
Thẩm Thi Quân (SN 1998 tại Hong Kong, Trung Quốc) đỗ đại học năm 9 tuổi, nhận bằng tiến sĩ năm 18 tuổi, 23 tuổi trở thành phó giáo sư, hiện giảng dạy ĐH ở Mỹ.
Nhiều lãnh đạo, chuyên gia tuyển sinh bày tỏ sự gay gắt trước việc 15, 16 điểm học bạ cũng trúng tuyển đại học và cho rằng nhà trường đang bất chấp chất lượng, tìm cách tăng thí sinh bằng mọi giá.