Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Hà Nội Phạm Văn Dũng cho biết sẽ ban hành kế hoạch, bố trí cán bộ hướng dẫn các đương sự nộp đơn thi hành án vụ Tân Hoàng Minh.
VKS đánh giá, ông Đỗ Anh Dũng là người giữ vai trò chỉ đạo toàn bộ hoạt động phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho tập đoàn Tân Hoàng Minh nên bị đề nghị mức án 9-10 năm tù.
"Ngay khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua", lời khai của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng cùng 14 đồng phạm được dẫn giải đến tòa trong ngày xét xử đầu tiên của vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh.
Hôm nay Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 đồng phạm hầu tòa vì phát hành trái phiếu riêng lẻ rồi chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Trước khi diễn ra phiên tòa xét xử vụ Tân Hoàng Minh, cơ quan tố tụng nhận được đơn của hơn 1.200 nhà đầu tư là bị hại trong vụ án xin giảm án cho các bị cáo.
Khối lượng công việc thi hành án sẽ tăng đột biến khi loạt đại án đưa ra xét xử và tổ chức thi hành án năm 2024 như vụ Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Tập đoàn FLC…
Chỉ đạo cấp dưới phát hành trái phiếu riêng lẻ, huy động gần 14.000 tỷ đồng, chiếm đoạt 8.643 tỷ đồng, Đỗ Anh Dũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp lớn đã vướng vòng lao lý trong thời gian qua. Cùng với đó, một số ông chủ bị bán tháo cổ phiếu, thậm chí nhận án phạt vì có giao dịch "chui".
Trong bối cảnh nợ gần 20 nghìn tỉ đồng, ông Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo và thống nhất với con trai là Đỗ Hoàng Việt sử dụng 3 công ty để tạo ra các hoạt động kinh doanh giả mạo thông qua các hợp đồng khống. Bằng thủ đoạn này, 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và Tân Hoàng Minh chiếm đoạt của họ 8.600 tỉ đồng.
Theo kết luận điều tra, hơn 8.634 tỷ đồng là số tiền Chủ tịch Tân Hoàng Minh và các bị can chiếm đoạt. Bộ Công an đã thu hồi toàn bộ và hoàn trả lại cho 6.630 bị hại.
Nhóm cứu nghiên cứu của Ủy ban Tư pháp cho biết, dư luận và cử tri vẫn băn khoăn với vấn đề nổi lên thời gian qua như việc “có hay không” sự bắt tay giữa một số ngân hàng và các công ty bảo hiểm để các nhân viên ngân hàng tư vấn sai sự thật, mời gọi khách hàng chuyển từ tiền gửi tiết kiệm sang mua bảo hiểm.