Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng

Thạch Thảo (Báo VietNamNet)| 24/09/2023 15:57

Nhờ kiến trúc được giữ gần như nguyên vẹn sau cả trăm năm, Dinh thự Hoàng A Tưởng - “vua Mèo” xứ Bắc Hà trên đỉnh “cao nguyên trắng" là điểm dừng chân hấp dẫn du khách mỗi dịp cuối tuần.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 1

Dinh thự Hoàng A Tưởng nằm ngay trung tâm thị xã Bắc Hà với tổng diện tích khoảng 10.000m2, bao quanh bởi nhiều hàng cây um tùm và nhà dân. Công trình được xây dựng cách đây hơn 100 năm, trong khoảng thời gian 1914-1921. Đây là nơi ở và làm việc của cha con Hoàng Yến Tchao, Hoàng A Tưởng (dân tộc Tày) - Thổ ty vùng biên ải thời kỳ trước năm 1945.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 2

Người Tày có tục lệ đặt tên ngôi nhà theo tên của người con ở cùng cha mẹ lúc trưởng thành. Bởi vậy, công trình này có tên là "Dinh thự Hoàng A Tưởng". Hiện đây là một trong những điểm tham quan thu hút du khách của "cao nguyên trắng".

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 3

Các kiến trúc được giữ gần như nguyên vẹn sau cả trăm năm. Theo sử sách kể lại, quá trình chuẩn bị và xây dựng công trình này rất công phu. Đầu tiên, Thổ ty Hoàng Yến Tchao mời thầy địa lý giỏi từ Trung Quốc sang để tìm thế đất và vị trí tốt nhất trong vùng. Địa điểm được chọn nằm trên một quả đồi rộng. Dinh thự quay mặt về hướng Đông Nam, tựa lưng vào núi, phía trước có suối.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 4

Không chỉ có vị trí đắc địa, kiến trúc của Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng cũng khiến du khách không khỏi ngỡ ngàng bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn, tinh tế giữa hai lối kiến trúc Á-Âu, thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông-Tây rõ nét. Công trình do hai kiến trúc sư đến từ Pháp và Trung Quốc cùng thiết kế và giám sát thi công.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 5
Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 6
Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 7

Qua thời gian, công trình in hằn dấu vết năm tháng với các mảng tường, sân gạch đã bám rêu song vẫn giữ được hệ thống thiết kế chính gồm: cột, mái được đắp nổi nhiều họa tiết dây lá nho, hoa văn nguyệt quế biểu tượng cho sự thịnh vượng, ấm no, hạnh phúc. Mái lợp bằng ngói âm dương. Các cửa vòm và cầu thang hình cánh cung, tạo ấn tượng về vẻ cách tân, sự bề thế.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 8

Dinh thự có bố cục hình chữ nhật liên hoàn khép kín với tổng số 36 phòng, phía sau có hệ thống đường hầm thoát hiểm. Các dãy nhà 2 tầng ở cánh trái và phải của dinh thự hiện là nơi trưng bày, bán đồ lưu niệm, sản phẩm thủ công.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 9

Đến đây du khách phải mua vé vào cửa với giá 20.000 đồng/người. Phía cổng vào có dịch vụ cho thuê cưỡi ngựa chụp hình với giá 30.000 đồng/lượt.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 10

Chị Thu Hà (khách du lịch đến từ Hà Nội) cho biết: “Tôi đã biết địa điểm tham quan Dinh thự “vua Mèo” từ khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên đặt chân đến. Tôi cảm thấy ấn tượng bởi kiến trúc và hơi thở lịch sử của công trình. Vé vào cửa cũng rất rẻ. Không gian bên trong thích hợp chụp ảnh sống ảo, cảm giác như ở trời Âu. Có điều các phòng trưng bày còn bỏ trống nhiều, địa phương nên tận dụng để tối ưu khai thác du lịch của địa điểm này”.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 11

Anh Alex cùng vợ (du khách người Bồ Đào Nha) chia sẻ: “Chúng tôi đến đây du lịch nghỉ dưỡng, được hướng dẫn viên giới thiệu đến tham quan dinh thự. Tôi thấy kiến trúc rất đẹp, theo lối Á - Âu cổ điển. Chúng tôi đã đi dạo một vòng, chụp ảnh và mua được vài món đồ lưu niệm”.

Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng - 12

Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là nơi ghi dấu một phần đời sống người dân cao nguyên trắng Bắc Hà nửa đầu thế kỷ 20. Với những giá trị độc đáo, ngày 11/6/1999, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã quyết định công nhận Dinh thự cổ Hoàng A Tưởng là Di tích cấp Quốc gia.

    • Chuẩn bị xác lập kỷ lục bức tranh Doodle về du lịch TP.HCM lớn nhất Việt Nam
      Bức tranh được ghép từ 22 bức tranh của 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức. Đây là một hoạt động trong Tuần lễ Du lịch TP.HCM năm 2023.
    • Chuyến phượt Hà Giang tự túc 4 ngày 4 đêm bằng xe máy
      Hà Giang trong mắt du khách xinh đẹp bởi những sắc màu văn hoá của người dân bản địa, phong cảnh trên cả tuyệt vời, núi non hùng vĩ, nước sông trong xanh và những con đường uốn lượn quanh co bên sườn núi đá...
    • 'Non nước Cao Bằng - Xứ sở thần tiên' tại Hà Nội
      Cao Bằng giới thiệu với người dân thủ đô về vùng đất cổ, có bề dày truyền thống lịch sử gắn với thời kỳ dựng nước và giữ nước của dân tộc; là vùng đất chứa đựng các di sản địa chất, địa mạo cổ sinh với hơn 143 điểm di sản địa chất độc đáo...
    • Sôi động Lễ hội đường phố Sài Gòn
      Saigon Urban Street Fest (Lễ hội đường phố Sài Gòn) diễn ra 8 - 10/12, khán giả có thể xem xiếc đương đại, hài kịch, nhảy đường phố miễn phí phía trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.
    • Vịnh Lan Hạ - Vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ
      Vịnh Lan Hạ nằm ở phía đông của Đảo Cát Bà và sát kề vịnh Hạ Long ở phía nam. Vịnh Lan Hạ có diện tích hơn 7000 ha, bao gồm một quần đảo khá hoang sơ với khoảng 400 hòn đảo lớn nhỏ dày đặc tạo nên một bức tranh khổng lồ đẹp huyền ảo.
    • Du lịch Vịnh Lan Hạ: Vui chơi ở đâu, cần lưu ý những gì?
      Vịnh Lan Hạ được thiên nhiên ưu ái khi có hơn 100 bãi cát nhỏ và vắng như những "eo biển xanh". Nhiều bãi cát trải dài giữa những núi đá, yên tĩnh và không có sóng lớn, là những bãi tắm lý tưởng cho du khách thích bơi lội.
    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Dinh thự 'vua Mèo' hơn 100 tuổi trên đỉnh cao nguyên trắng
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO