Điều tra nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc gạt phăng, Mỹ thất vọng

Thế Việt| 23/07/2021 07:56

Baoquocte.vn. Ngày 22/7, Nhà Trắng bày tỏ thất vọng về việc Trung Quốc không chấp nhận kế hoạch của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) triển khai giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19.

Điều tra nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc gạt phăng, Mỹ thất vọng. (Nguồn: ABC7 New York)
Trung Quốc không chấp nhận kế hoạch của WHO triển khai giai đoạn hai cuộc điều tra nguồn gốc Covid-19. (Nguồn: ABC7 New York)

Trước đó, cùng ngày, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Tăng Ích Tân khẳng định, nước này sẽ không tuân thủ kế hoạch đề ra trước đó của WHO về giai đoạn hai nghiên cứu nguồn gốc virus SARS-CoV-2 gây ra đại dịch Covid-19.

Theo quan chức này, lý do mà Trung Quốc đưa ra là nghiên cứu này có nội dung ngôn từ không tôn trọng khoa học.

Phó Chủ nhiệm Tăng Ích Tân nêu rõ, Trung Quốc phản đối hành động chính trị hóa kế hoạch nghiên cứu nguồn gốc virus.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhiều lần nhấn mạnh rằng, WHO cần xem xét các giả thuyết trong đó có khả năng virus nguy hiểm này đã lọt ra khỏi một phòng thí nghiệm Trung Quốc. Mỹ cũng đang theo đuổi cuộc điều tra riêng về vấn đề này.

Các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại Vũ Hán hồi cuối năm 2019, sau đó lan rộng ra toàn cầu với tốc độ chóng mặt, với hàng trăm biến thể ngày càng nguy hiểm.

Đến nay, toàn cầu đã ghi nhận hơn 190 triệu ca nhiễm, với hơn 4 triệu người tử vong, kinh tế toàn cầu bị thiệt hại trầm trọng, sản xuất và giao thương đình trệ do các biện pháp phong tỏa, giới nghiêm nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điều tra nguồn gốc Covid-19: Trung Quốc gạt phăng, Mỹ thất vọng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO