Điểm tin Kinh doanh 9/9: Giá vàng: Vàng miếng giảm sâu

Việt Báo (Tổng hợp)| 09/09/2024 06:00

22 cổ đông sở hữu trên 1% tại TPBank; Cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/9

gia-vang-hom-nay-7-9.jpg

- Giá vàng: Vàng miếng giảm sâu

Giá vàng chiều ngày 8/9, trên thị trường thế giới chốt tuần giảm dưới mốc 2.500 USD/ounce. Giá vàng trong nước cũng điều chỉnh giảm nửa triệu đồng/lượng theo thị trường thế giới.

Đứng phiên hôm 8/9, tại thị trường trong nước giá vàng miếng SJC đi ngang so với phiên trước đó. Vàng nhẫn có phiên tăng giá so với phiên trước. Cụ thể, giá vàng miếng SJC trên thị trường đứng quanh mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Tập đoàn Doji trên thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh mua - bán ở quanh mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng tại mức 78,5 – 80,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước đó. Chênh lệch mua – bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, đứng ở mức 77,45 – 78,65 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 30.000 đồng/lượng cả chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua - bán là 1,2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji tại thị trường Hà Nội đứng ở mức 77,45 – 78,6 triệu đồng/lượng, đi ngang chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch mua – bán ở mức 1,15 triệu đồng/lượng.

Như vậy, tính từ ngày 5-9 đến nay, qua 1 tuần, giá vàng miếng SJC đã có phiên giảm mạnh mất 500.000 đồng/lượng. Đây cũng là mức giảm giá trong tuần qua của vàng SJC.

Giá vàng nhẫn chốt tuần chỉ giảm nhẹ 10.000 đồng/lượng tại Bảo Tín Minh Châu và đi ngang tại Tập đoàn Doji so với chốt tuần trước. Thị trường vàng trong nước tuần này được dự báo sẽ đi theo xu hướng của thế giới.

- 22 cổ đông sở hữu trên 1% tại TPBank

Cổ đông tổ chức đang sở hữu nhiều cổ phần TPBank nhất là CTCP FPT với 149 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 6,7% vốn điều lệ ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) vừa công bố thông tin cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên.

Theo đó, có tổng cộng 13 cổ đông tổ chức và 9 cổ đông cá nhân đang sở hữu tổng cộng 70,74% vốn điều lệ ngân hàng.

Về phía cổ đông cá nhân, người sở hữu nhiều cổ phiếu TPB nhất là ông Nguyễn Hà Long với hơn 84 triệu cổ phiếu, tương đương 3,82% vốn ngân hàng.

Chủ tịch HĐQT TPBank Đỗ Minh Phú không nắm giữ cổ phiếu nào tại ngân hàng. Tuy nhiên, con trai ông Phú là ông Đỗ Minh Đức và con gái là bà Đỗ Vũ Phương Anh hiện đều đang có gần 24,5 triệu cổ phần, tương đương 1,11% vốn ngân hàng.

Bên cạnh đó, em trai ông Phú, Phó Chủ tịch TPBank Đỗ Anh Tú - đang sở hữu 81 triệu cổ phiếu, tương đương 3,71% vốn ngân hàng.

Con trai ông Tú là ông Đỗ Minh Quân hiện cũng sở hữu hơn 73,5 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 3,34% vốn điều lệ. Bà Đỗ Quỳnh Anh, con gái ông Tú cũng đang có gần 67,6 triệu cổ phiếu TPB, tương đương tỉ lệ sở hữu 3,07%.

Ngoài ra, một Phó Chủ tịch HĐQT khác của TPBank là ông Lê Quang Tiến hiện cũng đang có hơn 79 triệu cổ phiếu, tương đương 3,61% vốn.

Hai cố đông cá nhân khác gồm bà Trần Cẩm Nhung và bà Nguyễn Thị Khánh Ly đang sở hữu lần lượt 71,2 triệu cổ phiếu và hơn 40,7 triệu cổ phiếu TPB, tương đương 3,23% và 1,85% vốn điều lệ của TPBank.

Về cổ đông tổ chức, CTCP FPT (FPT) hiện đang sở hữu nhiều cổ phiếu TPB nhất với 149 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 6,7% vốn điều lệ ngân hàng.

Tiếp sau đó là CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI với hơn 130 triệu cổ phiếu TPB, tương ứng tỉ lệ sở hữu 5,93%.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024, Chủ tịch Đỗ Minh Phú đang sở hữu trên 10% vốn góp tại đây.

Ngoài ra, 11 tổ chức khác sở hữu trên 1% vốn điều lệ tại ngân hàng. Trong đó, các cổ đông ngoại như SBI Ven Holdings PTE. LTD và người có liên quan đang nắm giữ khoảng 440 triệu cổ phần, tương ứng 20% vốn điều lệ ngân hàng.

Tập đoàn tài chính SBI Ven Holding Pte.Ltd Singapore là thành viên của SBI Group. SBI Ven Holding Pte. Ltd có trụ sở chính ở Singapore, hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư, dịch vụ tài chính, quản lý tài sản, bất động sản. SBI Ven Holding Pte. Ltd là thành viên thuộc Tập đoàn SBI, một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản.

Quỹ PYN Elite Fund (NON-UCITS) sở hữu gần 79 triệu cổ phần, tương đương tỉ lệ 3,59%. Tổ chức International Finance Corporation (IFC) nắm 25,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,17% vốn và Quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited nắm 1,12% vốn.

- Gần 240.000 tỷ đồng trái phiếu được phát hành trong 8 tháng đầu năm

Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) vừa công bố báo cáo thị trường trái phiếu tháng 8/2024. Theo báo cáo, tính đến ngày 30/8/2024, đã có 43 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với tổng giá trị 37.995 tỷ đồng và 2 đợt phát hành ra công chúng với giá trị 11.000 tỷ đồng trong tháng 8/2024.

Lũy kế từ đầu năm 2024 đến nay, tổng số đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đã đạt 227 đợt với tổng giá trị lên tới 215.583 tỷ đồng, cùng 13 đợt phát hành ra công chúng trị giá 22.773 tỷ đồng.

tinh-hinh-mua-sam-tai-co.opmart-khu-vuc-mien-bac-6-.jpg

- Cổ phiếu cần quan tâm ngày 9/9

Trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 9/9 của các công ty chứng khoán.

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu HPG

CTCK KB Việt Nam (KBSV)

Lợi nhuận sau thuế quý II/2024 của CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – sàn HOSE) đạt 3.320 tỷ đồng (tăng 129% so với cùng kỳ) nhờ (1) sản lượng tiêu thụ tăng 29% với động lực chính tới từ nhu cầu tiêu nội địa hồi phục, (2) biên lãi gộp tăng 243bps do chi phí nguyên vật liệu giảm nhanh hơn giá bán trong nửa đầu năm 2024. Kết thúc nửa đầu năm 2024, HPG hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận năm.

Biên lãi gộp của HPG trong quý III/2024 có thể giảm nhẹ do phát sinh chi phí dự phòng hàng tồn kho khi giá quặng sắt, than cốc giảm 8%/16% từ đầu quý III/2024 tới nay. Tuy nhiên, trong trung hạn, giá bán giảm chậm hơn giá nguyên vật liệu sẽ giúp HPG duy trì biên lãi gộp ở mức cao.

Tiến độ thi công giai đoạn 1, 2 của Dung Quất 2 tới hiện tại đã đạt 80%/50% kế hoạch, KBSV ước tính DQ2 sẽ đóng góp 1,1 triệu tấn HRC cho HPG trong 2025.

Sản lượng tiêu thụ của HPG đã có sự dịch chuyển, tập trung hơn về thị trường nội địa sau giai đoạn xuất khẩu thăng hoa (xuất khẩu HRC lũy kế 7 tháng đầu năm chiếm 32% tổng sản lượng tiêu thụ, so với 42% của 2023). Chúng tôi kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa trong 2H2024 và 2025 sẽ tiếp tục gia tăng nhờ (1) nhu cầu tiêu thụ gia tăng trong mùa xây dựng cuối năm và (2) thị trường Bất động sản dân dụng hồi phục. KBSV ước tính tổng sản lượng tiêu thụ thép xây dựng, HRC của HPG đạt 7.8/9.1 triệu tấn trong 2024/2025, tăng 20%/15% so với cùng kỳ.

KBSV khuyến nghị mua với HPG, giá mục tiêu 31.000 đồng/CP, tương ứng với mức lợi suất sinh lời 24% so với giá đóng cửa ngày 05/09/2024.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu TLG

CTCK Vietcap (VCI)

Chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan cho CTCP Tập đoàn Thiên Long (TLG) mặc dù đã tăng giá mục tiêu thêm 10%. Giá cổ phiếu của TLG đã tăng 20% trong 5 tháng qua.

Chúng tôi nâng giá mục tiêu do chúng tôi nâng dự báo LNST sau lợi ích CĐTS thêm 6%/4%/4% trong các năm 2024/25/26 với kỳ vọng biên lợi nhuận gộp dự kiến cao hơn. Ngoài ra, chúng tôi cập nhật mô hình định giá đến giữa năm 2025.

Chúng tôi tăng dự báo biên lợi nhuận gộp năm 2024 từ 43,0% lên 44,0%, phản ánh mức cải thiện nhẹ so với 43,7% trong năm 2023, nhờ các dòng sản phẩm (SKU) cao cấp mới và hiệu quả hoạt động cao hơn bù đắp cho chi phí vật liệu tăng.

Khuyến nghị khả quan dành cho cổ phiếu VRE

CTCK SSI (SSI)

Chúng tôi đưa ra giá mục tiêu 12 tháng mới cho cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom Retail (VRE – sàn HOSE) là 25.200 đồng/cp (giảm từ 29.500 đồng/cp).

Nguyên nhân do: i) chúng tôi dự báo tăng trưởng về giá cho thuê và công suất thuê thấp hơn trong năm 2025; ii) nợ ròng cao hơn tính tại cuối Q2/2024; và iii) chiết khấu định giá do lo ngại của các nhà đầu tư về việc cho Vinhomes mượn tài sản và các khoản cho Vinfast vay mượn.

Do đó, chúng tôi duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VRE, với tiềm năng tăng giá là 27,9%.

- ‘Khai tử’ dự án chăn nuôi công nghệ cao hơn 500 tỷ ở Bình Định

Ngày 8/9, UBND tỉnh Bình Định cho biết lãnh đạo tỉnh đã đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án chăn nuôi, sản xuất và xuất khẩu thịt, giống gia cầm công nghệ cao 4.0 Minh Dư Bình Định.

Lý do là nhà đầu tư tự quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án và các thủ tục có liên quan đến dự án theo quy định.

Năm 2020, UBND tỉnh Bình Định đồng ý chủ trương cho Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đầu tư dự án chăn nuôi, sản xuất và xuất khẩu thịt, giống gia cầm công nghệ cao 4.0 Minh Dư Bình Định tại thôn Thọ Tân Bắc (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn).

Theo hồ sơ, dự án được xây dựng trên diện tích khoảng 800.000m2, với tổng vốn đầu tư là 537 tỷ đồng, dự kiến quý II năm nay đi vào hoạt động.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 9/9: Giá vàng: Vàng miếng giảm sâu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO