Điểm tin kinh doanh 6/3: Vàng nhẫn tăng 'dữ dội', giá USD tự do lên gần 25.700 đồng

Việt Báo (Tổng hợp)| 06/03/2024 06:00

Thị trường chứng khoán đang ở chu kỳ uptrend mới; Thêm 10 doanh nghiệp xuyên biên giới nộp thuế, 2 tháng thu được hơn 2.000 tỷ đồng

chenh-lech-lai-suat-usd-vnd-xuong-muc-am-cham-ngoi-ty-gia-cf9fb559d19d418da9e5564a72472b98.jpeg

- Vàng nhẫn tăng 'dữ dội', giá USD tự do lên gần 25.700 đồng

Sau khi giá vàng thế giới hiện vượt mốc 2.100 USD/ounce, giá vàng trong nước "đánh đu" trong phiên sáng 5/3.

Mở cửa phiên 5/3, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn bất ngờ tăng thêm 500.000 đồng mỗi lượng, lên mức 78,9 - 80,9 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mức giá này duy trì không lâu. Đến 11 giờ trưa, giá vàng miếng đã mất đi phần tăng thêm vào buổi sáng, còn 78,4 - 80,4 triệu đồng/lượng. Cùng thời điểm, DOJI niêm yết giá mua bán vàng miếng SJC ở mức 78,65 - 80,65 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 78,5 - 80,45 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn hôm 5/3 tăng dữ dội. Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tăng 900.000 đồng cả 2 chiều, được mua bán ở mức 66,5- 67,7 triệu đồng/lượng. Nhẫn trơn PNJ 999.9 ở mức 66,5 - 67,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, nhẫn tròn của DOJI được mua bán ở mức 67,2 - 68,35 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý ở mức 67,1 - 68,4 triệu đồng/lượng.

Trên Kitco, giá vàng giao ngay thế giới đã vọt lên mức 2.115USD/ounce, quy đổi tương đương 62,8 triệu đồng/lượng. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 16,4 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 3,7 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm giá vàng nhẫn tăng mạnh, giá USD trên thị trường tự do xác lập kỷ lục mới. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do hôm nay tăng 60 đồng chiều mua, 90 đồng chiều bán so với trước đó, giao dịch ở mức 25.540 - 25.670 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Như vậy, tỷ giá tự do đã tăng 3,6% so với cuối năm 2023. Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND hiện ở mức 24.480 - 24.850 đồng/USD, tăng 10 đồng so với chốt phiên trước.

- Thêm 10 doanh nghiệp xuyên biên giới nộp thuế, 2 tháng thu được hơn 2.000 tỷ đồng

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, đã có thêm 10 doanh nghiệp công nghệ nước ngoài nộp thuế với tổng số thuế thu được là 2.030 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế vừa công bố tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước do ngành này quản lý trong 2 tháng đầu năm 2024. Theo đó, trong lĩnh vực thương mại điện tử, đã có 84 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài. Trong đó có 67 nhà cung cấp nước ngoài đã kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Lũy kế 2 tháng đầu năm nay, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 2.030 tỷ đồng. Trong đó có những công ty công nghệ hàng đầu thế giới nộp thuế như Meta (đơn vị sở hữu Facebook), Microsoft, Google, Apple, TikTok...

Như vậy, so với cuối năm 2023, số lượng nhà cung cấp nước ngoài đăng ký và được cấp mã số thuế đã tăng thêm 10 đơn vị. Tổng cộng cả năm 2023 vừa qua, tổng số thuế các nhà cung cấp nước ngoài đã nộp là 8.096 tỷ đồng. Trong đó có 6.896 tỷ đồng khai, nộp trực tiếp qua cổng thông tin điện tử và 1.200 tỷ đồng do các bên Việt Nam khấu trừ nộp thay.

- Người dùng iPhone bị chậm sẽ được bồi thường lên đến 150 USD

Tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn kiện, người dùng iPhone bị chậm sẽ được bồi thường từ 17,50 đến 150 USD.

Một thẩm phán Tòa án Tối cao ở British Columbia đã phê chuẩn đề xuất giải quyết lên tới 14,4 triệu USD từ Apple cho một vụ kiện tập thể tại Canada, cáo buộc công ty cố tình cung cấp các bản cập nhật phần mềm làm chậm một số mẫu iPhone cũ.

Tùy thuộc vào số lượng người nộp đơn kiện, người yêu cầu bồi thường sẽ nhận được từ 17,50 đến 150 USD.

Vào cuối năm 2017, người ta phát hiện ra rằng Apple đang cố tình làm chậm một số mẫu iPhone cũ, buộc mọi người phải nâng cấp iPhone mới. Tuy nhiên, Apple giải thích rằng vì sức khỏe viên pin giảm sút theo thời gian nên hãng đã triển khai tính năng quản lý năng lượng nhằm ngăn chặn tình trạng tắt máy đột ngột.

Mặc dù vậy, nhiều người dùng đã không hài lòng với lời giải thích trên và cùng nhau đệ đơn kiện Apple. Công ty sau đó đã xin lỗi, phủ nhận mọi hành vi sai trái và quyết định giảm giá thay pin từ 79 USD xuống còn 29 USD.

Theo CBC, những người dùng đã mua iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus chạy iOS 10.2.1 trở lên (dành cho iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus hoặc iPhone SE) và/hoặc iOS 11.2 trở lên (đối với iPhone 7 hoặc iPhone 7 Plus) trước ngày 21 tháng 12 năm 2017 có thể đủ điều kiện để được bồi thường.

gia-vang-hom-nay-ngay-19-1-17056414879251938215727.jpg

- Đề xuất ‘mở cửa’ thử nghiệm 3 lĩnh vực fintech

Dự thảo mới nhất về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng nhắc đến 3 lĩnh vực thử nghiệm mới, gồm Cho vay ngang hàng, chấm điểm tín dụng và “ngân hàng mở”.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố về dự thảo Nghị định quy định về Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (trước đây tên gọi là “Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng”). Dự thảo lần này có một số thay đổi đáng chú ý sau nhiều lần sửa đổi trước đó.

Cụ thể, các giải pháp Fintech trong lĩnh vực ngân hàng được phép thử nghiệm đã được thu hẹp lại từ 6 xuống còn 3 giải pháp. NHNN cho rằng, việc rút gọn dựa trên nguồn lực triển khai, ý kiến thẩm định lần 1 của Bộ Tư pháp và trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật có liên quan.

Các lĩnh vực được thử nghiệm là chấm điểm tín dụng; Chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API); và Cho vay ngang hàng (P2P Lending).

Đây được đánh giá nhóm giải pháp fintech “có tiềm năng và nhu cầu, phù hợp với trình độ phát triển và năng lực quản lý của Việt Nam”.

Ngược lại, ba nhóm giải pháp fintech bị loại ra gồm hoạt động Cấp tín dụng trên nền tảng công nghệ; Ứng dụng công nghệ Blockchain; Ứng dụng các công nghệ khác trong hỗ trợ hoạt động nghiệp vụ ngân hàng.

Thời gian thử nghiệm các giải pháp Fintech tối đa 2 năm, tùy từng giải pháp và lĩnh vực cụ thể, tính từ thời điểm được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy chứng nhận tham gia Cơ chế thử nghiệm.

- Thị trường chứng khoán đang ở chu kỳ uptrend mới

Tại Tọa đàm với chủ đề “Thị trường chứng khoán: Xây nền – Tích lũy – Bứt tốc” do Báo Đầu tư tổ chức ngày 5/3, ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường của Chứng khoán VPBankS cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong chu kỳ uptrend mới.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, năm nay là năm chuyển dịch sau khi lợi nhuận tạo đáy năm 2023. Các doanh nghiệp sẽ tăng trưởng trở lại cao hơn so mức nền thấp.

“Thị trường chứng khoán đang trong chu kỳ uptrend mới. Uptrend này đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là định hướng chính sách, chúng ta có động lực tăng trưởng trong hai năm tới cho làn sóng thị trường mới nổi (emerging market). Thứ hai là đà phục hồi của doanh nghiệp", ông Sơn nói và nhấn mạnh thêm rằng, hai yếu tố này sẽ đảm bảo cho năm nay thị trường chứng khoán tăng trưởng khá tốt.

Nhận định về xu hướng thị trường, ông Sơn dự báo chỉ số VN -Index có thể đạt được từ 1.326 - 1.350 điểm. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần chú ý đến mức gần 1.300 điểm của hiện tại.

“Chúng ta trải qua sóng tăng khá dài, với 4 tháng tăng điểm liên tiếp, trong khi thị trường chứng khoán toàn cầu đã có 8 tháng tăng điểm. Năm 2023 nằm trong giai đoạn uptrend, nên năm nay sẽ đón 1-2 sóng điều chỉnh trước khi thị trường tiếp tục đi lên. Nhịp điều chỉnh có thể khiến nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường trong ngắn hạn, do đó chúng ta cần tính toán trước những điểm kháng cự của thị trường như 1.326 điểm, 1.350 điểm. Đây là mốc điểm nhà đầu tư tránh việc mua đuổi. Khi thị trường điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ thấp hơn như 1.160 – 1.200 điểm, có thể mở vị thế mua mới", ông Sơn chia sẻ.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 6/3: Vàng nhẫn tăng 'dữ dội', giá USD tự do lên gần 25.700 đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO