Điểm tin kinh doanh 5/5: Giá vàng: tăng cao kỷ lục

Việt Báo (Tổng hợp)| 05/05/2024 06:00

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về việc tập đoàn công nghệ đến Việt Nam rồi sang quốc gia khác đầu tư; Đồng USD tiếp tục suy yếu trước các dữ liệu kinh tế ảm đạm

vang-349-17138765058448781929.jpg

- Giá vàng: tăng cao kỷ lục

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 4/5, thị trường vàng trong nước tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,92 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TP HCM, giá vàng SJC ngày 4/5 đang mua vào mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng/lượng. Như vậy, so với chốt phiên hôm 3/5, giá vàng SJC giữ nguyên ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,7 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên ở cả hai chiều so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 4/5 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 83,5 triệu đồng/lượng mua vào và 85,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 83,6 triệu đồng/lượng mua vào và 85,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 4/5, tiếp tục tăng lên mức kỷ lục mới ở một số thương hiệu vàng.

Giá vàng nhẫn hôm ngày 4/5, tiếp tục giảm nhẹ, không cùng xu hướng với giá vàng miếng.

Theo đó, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 73,7-75,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 73,62-75,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn 24k ở ngưỡng 73,1-74,95triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 4/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 4/5 giảm nhẹ với vàng giao ngay giảm 2,1 USD xuống 2.301,2 USD/ounce.

Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.310,1 USD/ounce, giảm 3,3 USD so với rạng sáng cùng ngày.

Báo cáo thị trường việc làm yếu hơn dự kiến đã không cung cấp lực đẩy cho kim loại quý này vào ngày 3/5 (giờ Mỹ). Sau báo cáo, giá vàng đã giảm từ mức cao nhất trong ngày và ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Kể từ đầu tuần, vàng giao ngay đã giảm tới 1,8%.

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nói về việc tập đoàn công nghệ đến Việt Nam rồi sang quốc gia khác đầu tư

Các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới không chỉ đầu tư tại Việt Nam mà còn ở những quốc gia khác nên việc họ đến và đi để tìm kiếm cơ hội đầu tư là điều hết sức bình thường…

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới tới Việt Nam để khảo sát đầu tư nhưng lại sang quốc gia khác để xây dựng nhà máy tại Họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 5/4, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung cho rằng quyết định đầu tư phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.

“Các tập đoàn nước ngoài ra quyết định đầu tư thường dựa trên 3 yếu tố chính”, Thứ trưởng nói.

Đầu tiên là các yếu tố khách quan như tình hình địa chính trị thế giới và trong khu vực, triển vọng tăng trưởng, xu hướng đầu tư và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng…

Thứ hai là các yếu tố chủ quan của nhà đầu tư như chiến lược và mục tiêu đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, sự phù hợp của địa bàn đầu tư và khả năng triển khai dự án dựa trên việc tận dụng các nguồn lực đầu tư...

Thứ ba là sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư; trong đó, bao gồm các yếu tố như thể chế, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực.

Giải thích rõ hơn về sự sẵn sàng của Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết về thể chế, Việt Nam đã có nhiều bước tiến tích cực trong hoàn thiện chính sách đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.

“Đặc biệt, Việt Nam đang nghiên cứu cơ chế ưu đãi đặc thù với các doanh nghiệp, công ty trong lĩnh vực công nghệ như điện tử, chịp và bán dẫn”, Thứ trưởng cho biết.

- Nga cấm xuất khẩu đường đến hết tháng 8 để ổn định thị trường

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, từ nay đến hết ngày 31/8, Chính phủ Nga sẽ áp dụng lệnh cấm xuất khẩu đường nhằm bảo đảm ổn định thị trường lương thực trong nước. Quy định áp dụng cho đường mía, đường củ cải và đường không sucrose ở dạng rắn.

Các doanh nghiệp vẫn được xuất khẩu hạn chế sang các nước trong Liên minh kinh tế Á - Âu (EAEU) như Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan tổng cộng ở mức 181.500 tấn. Bộ Nông nghiệp ước tính từ nay đến hết mùa, Nga chỉ có thể xuất khẩu khoảng 200.000 tấn đường.

Lệnh cấm được đưa ra sau khi xuất khẩu đường của Nga tăng mạnh. Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, từ ngày 1/8/2023 đến hết tháng 2/2024, nước này đã xuất khẩu hơn 700.000 tấn đường, cao gấp 3,3 lần so với cùng kỳ mùa trước (niên vụ của Nga bắt đầu từ tháng 8).

Chính phủ Nga nhận định việc hạn chế xuất khẩu sẽ bảo toàn được dự trữ cho giai đoạn chờ mùa mới và bảo đảm lượng cung cho các đối tác của Nga trong EAEU.

Bộ Nông nghiệp cho biết giá đường của Nga vào loại rẻ nhất trên thế giới, vì vậy trong năm qua, nhiều nước chuyển sang mua đường của Nga, trong đó có Turkmenistan, Afghanistan, Thổ Nhĩ Kỳ, Triều Tiên, Senegal.

image005-16823248834761501529099-1682387147485-16823871475822012099123.jpg

- Laifen ra mắt bàn chải điện Laifen Wave

Laifen chính thức giới thiệu đến thị trường Việt Nam sản phẩm bàn chải điện Laifen Wave.

Sau hai năm nghiên cứu và phát triển, bàn chải điện Laifen Wave đã chính thức ra mắt. Sản phẩm này sử dụng thiết kế nguyên khối và được trang bị Hệ thống Servo độc quyền của Laifen. Hệ thống có thể đảm bảo Laifen Wave có khả năng dao động lên đến 60 độ, bao phủ hoàn toàn mọi ngóc ngách của khoang miệng và mang lại hiệu quả làm sạch tối đa. So với bàn chải điện truyền thống, bàn chải điện Laifen có thể làm sạch răng miệng sâu hơn và loại bỏ mảng bám hiệu quả, từ đó cải thiện đáng kể sức khỏe răng miệng.

Laifen Wave là chiếc bàn chải điện thế hệ mới của Laifen cùng với thiết kế đa chức năng. Sự kết hợp đột phá giữa tác động xoay trên phạm vi rộng và tác động rung tần số cao giúp làm sạch sâu và bảo vệ nướu.

Hiệu suất động cơ được cải thiện đáng kể so với các động cơ sóng âm thông thường (6.1W so với 2.0W) để làm sạch nhanh hơn. Hiệu suất chải răng ổn định, nhịp xoay không đổi từ đầu đến cuối ngay cả khi gặp lực cản. Cường độ rung mạnh mẽ 66.000 lần/phút giúp làm sạch sẽ tối ưu.

Trang bị 3 đầu bàn chải với 3 thiết kế dành cho mọi loại răng: mạnh mẽ trong việc loại bỏ mảng bám nhưng nhẹ nhàng bảo vệ nướu. Để phù hợp với nhiều thói quen đánh răng khác nhau, bàn chải đánh răng đi kèm với một ứng dụng có thể điều chỉnh cường độ rung, phạm vi xoay, tốc độ xoay và sẽ có 10 cấp độ khác nhau cho từng loại điều chỉnh. Các cài đặt này có thể được điều chỉnh theo thời gian thực trong khi đánh răng và được lưu lại cho những lần đánh răng sau.

Bàn chải điện Laifen Wave được phân phối chính hãng tại Việt Nam bởi Công Ty TNHH Thiết bị Thông minh O-Tech Việt Nam và mở bán chính thức từ 04/05/2024 tại các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok của Laifen Vietnam và Hệ thống bán lẻ các sản phẩm công nghệ INNO Shop. Laifen Wave phiên bản Hợp Kim Nhôm, giá bán lẻ chính thức 1.790.000đ. Laifen Wave phiên bản ABS Trắng, giá bán lẻ chính thức: 1.590.000đ

- Loạt doanh nghiệp bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt

Ngày 4/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông tin, cơ quan này vừa xử phạt các doanh nghiệp: BV Land, Gas Đô thị, Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam.

Trong danh sách doanh nghiệp bị xử phạt do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố, Công ty cổ phần BV Land (BV Land; số 92 phố Trúc Khê, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội) bị phạt nghiêm vì vướng nhiều sai phạm.

Trong đó, BV Land bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn Quyết định số 28269/QĐ-CCT-KTR2-XPVPHC ngày 07/10/2022 của Chi cục Thuế quận Đống Đa về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12A/2023/NQHĐQT-BVL ngày 01/9/2023 về việc thông qua việc ký kết hợp đồng nguyên tắc thực hiện thi công các hạng mục dự án Khu đô thị mới phía Tây Dĩnh Trì (TP. Bắc Giang) với Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Areca Việt Nam (người có liên quan).

Bên cạnh đó, BV Land phải chịu mức phạt 112,5 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan. Cụ thể, BV Land cho Công ty cổ phần Tập đoàn Bách Việt (công ty mẹ và người có liên quan của cổ đông, thành viên HĐQT của BV Land) vay số tiền 31 tỷ đồng theo Hợp đồng vay vốn số 0606-2023/BVL-BVG ngày 07/6/2023 khi chưa có Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc Nghị quyết HĐQT thông qua.

- Tổng mức phạt mà BV Land phải chịu cho các sai phạm trên là 172,5 triệu đồng.

Doanh nghiệp tiếp theo bị xử phạt là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Gas Đô thị (Gas Đô thị; tầng 4, số 167 Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội). Theo đó, doanh nghiệp này bị phạt 335 triệu đồng cho các vi phạm trong công bố thông tin, giao dịch với cổ đông và không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát.

Trong đó, Gas Đô thị bị phạt 125 triệu đồng vì đã cho cổ đông là Công ty cổ phần Đầu tư Việt Tú vay tiền trái với quy định; phạt 85 triệu đồng do không công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; phạt 125 triệu đồng không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát (năm 2022, công ty chỉ có 02 thành viên Ban kiểm soát).

Trong danh sách doanh nghiệp bị xử phạt còn có Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam (Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam; 67 Mai Chí Thọ, phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh). Theo đó, công ty này bị phạt 120 triệu đồng do không báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam là cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 8 (mã chứng khoán SD8). Ngày 24/12/2021, doanh nghiệp này đã mua 185 nghìn cổ phiếu SD8, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu từ 0% lên 6,61% và trở thành cổ đông lớn của SD8 nhưng không báo cáo cơ quan quản lý.

- Đồng USD tiếp tục suy yếu trước các dữ liệu kinh tế ảm đạm

Sáng 4/5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam hiện ở mức 24,241 VND/USD – giảm 1 VND so với phiên giao dịch ngày 3/5. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY) ở mức 105,06 điểm, giảm 0,23% so với giao dịch ngày 3/5.

Hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại (NHTM) dao động từ 23,400 - 25,450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch NHNN đưa về phạm vi mua bán từ 23,400 đến 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng nhẹ, hiện ở mức: 24,717 VND/Euro - 27,319 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tăng - giảm trái chiều tại các NHTM. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 25,113 và mức bán ra là 25,453, giảm 1 VND ở cả 2 chiều mua và chiều bán ra. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 24,000 - 25,500 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tăng cả 2 chiều mua - bán bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 25,727 - 25,807 VND/USD tăng 19 VND ở chiều mua vào và tăng 9 VND chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 3/5.

Chỉ số Dollar Index (DXY), đo lường đồng USD với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF), đã dừng ở mức 105,06 điểm, giảm 0,23% so với giao dịch ngày 3/5.

Đồng USD tiếp đà giảm vào phiên giao dịch vừa qua, có thời điểm chạm mốc 104, sau khi dữ liệu mới công bố cho thấy tăng trưởng việc làm của Mỹ chậm lại hơn dự kiến trong tháng 4, và mức tăng lương hàng năm cũng hạ nhiệt, làm tăng đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 5/5: Giá vàng: tăng cao kỷ lục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO