Điểm tin kinh doanh 4/4: Vàng miếng SJC 'rung lắc' mạnh trên mốc 81 triệu đồng mỗi lượng

Việt Báo (Tổng hợp)| 04/04/2024 06:00

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/4; Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thông tin chính thức về vụ người dân bị mất tiền tại MSB

27187615_0_398_3128_1649_1920x0_80_0_0_3d9caf7ea63bd152d7250fb8987d0dd7.jpg

- Vàng miếng SJC 'rung lắc' mạnh trên mốc 81 triệu đồng mỗi lượng

Sáng 3-4, vàng miếng SJC liên tục giá, nhưng đến buổi chiều, vàng miếng giảm về vùng giá thấp hơn giờ mở cửa.

Chiều 3-4, vàng miếng SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 79,1 - 81,1 triệu đồng/lượng.

Trước đó, vàng miếng mở cửa sáng 3-4 ở mức giá 79,3 - 81,3 triệu đồng/lượng. Đến trưa, giá vàng tăng lên 79,6 - 81,6 triệu đồng/lượng, nhưng sau đó giảm mạnh 500.000 đồng ở buổi chiều.

Nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ hôm 3-4 tăng mạnh 600.000 đồng chiều mua và 650.000 đồng chiều bán, mua bán ở mức 70,35 - 71,55 triệu đồng/lượng.

Nhẫn trơn PNJ 999.9 giao dịch ở mức 70,3 - 71,5 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn DOJI lên mức 70,35 - 71,6 triệu đồng/lượng. Nhẫn tròn Phú Quý giao dịch ở mức 70,4 - 71,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng giao ngay trên Kitco hiện ở mức 2.273 USD/ounce. Theo đó, giá vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 11,6 triệu đồng/lượng, giá vàng nhẫn cao hơn thế giới 2 triệu đồng/lượng.

Giá USD trên thị trường tự do hôm 3-4 tăng 20 đồng, ở mức 25.440 - 25.540 đồng/USD. Tại Vietcombank, tỷ giá USD/VND tăng 70 đồng, hiện ở mức 24.750 - 25.120 đồng/USD.

- Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/4

Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 4/4 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

* EVG: Ngày 2/4, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Everland (EVG – HOSE) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 09/4/2024. Nguyên nhân do, tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC hợp nhất trong 02 năm liên tiếp 2022 và 2023.

* RAL: Ngày 24/4 là ngày giao dịch không hưởng quyền tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 của CTCP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL – HOSE), ngày đăng ký cuối cùng là 25/4. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%, thanh toán bắt đầu từ ngày 09/5/2024.

* PPC: Công ty TNHH Năng lượng REE, cổ đông lớn của CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC – HOSE) chỉ bán được 1.900 cổ phiếu PPC trong tổng số 1 triệu cổ phiếu PPC đăng ký bán từ ngày 04/3 đến 01/4 theo phương thức khớp lệnh. Như vậy, hiện tại cổ đông trên vẫn đang nắm giữ hơn 74,74 triệu cổ phiếu PPC, tỷ lệ 23,3%.

* SSB: Ông Lê Tuấn Anh, con bà Nguyễn Thị Nga – Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – SeABank (SSB – HOSE) đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu SSB từ ngày 08/4 đến 07/5 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tuấn Anh sẽ giảm sở hữu tại SSB xuống còn hơn 49,51 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,984%.

* PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVT – HOSE) thông qua phương án phát hành hơn 32,36 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 theo tỷ lệ 100:10. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 12/4/2024.

* NVL: CTCP NovaGroup, cổ đông lớn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (NVL – HOSE) đã bán ra 4,4 triệu cổ phiếu NVL trong ngày 01/4 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 358,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 18,37%.

* POM: Bà Nguyễn Thị Tuyết, vợ ông Đỗ Xuân Chiểu – Thành viên HĐQT CTCP Thép Pomina (POM – HOSE) đã bán toàn bộ hơn 5,3 triệu cổ phiếu POM sở hữu, tỷ lệ 1,9% trong hai phiên ngày 28 và 29/3.

* VSC: Ông Đàm Văn Huy, cá nhân đầu tư đã mua vào hơn 7,79 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (VSC – HOSE), tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,84% trong ngày 29/3. Cùng ngày, một cổ đông của VSC là bà Lê Thị Thu Trang cũng đã mua vào hơn 4,72 triệu cổ phiếu VSC và nâng sở hữu lên hơn 8,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,21%.

* HPG: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG – HOSE) đã bán ra triệu cổ phiếu HPG từ ngày 12/3 đến 02/4 theo phương thức khớp lệnh. Qua đó, giảm sở hữu tại HPG xuống còn hơn 102,79 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,77%.

* PEN: Tổng Công ty TNHH MTV Xây lắp và Thương mại Petrolimex, cổ đông lớn của CTCP Xây lắp III Petrolimex (PEN – HNX) đã bán thoái vốn bất thành 1,5 triệu cổ phiếu PEN sở hữu, tỷ lệ 30% từ ngày 01/3 đến 28/3, do thanh khoản cổ phiếu thấp.

* GKM: CTCP Chứng khoán APG, cổ đông lớn của CTCP GKM Holdings (GKM – HNX) đã bán ra hơn 1 triệu phiếu GKM trong ngày 23/3. Qua đó, giảm sở hữu tại GKM xuống còn hơn 4,11 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 13,09%.

- TSMC tạm dừng dây chuyền sản xuất tại Đài Loan vì động đất

Ngày 3/4, nhà sản xuất bán dẫn TSMC của Đài Loan (Trung Quốc) thông báo dừng dây chuyền sản xuất và sơ tán nhân viên do sự cố động đất tại đây vào sáng nay.

"Hệ thống an toàn của TSMC vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, nhân viên nhà máy sẽ được sơ tán theo quy trình của công ty. Chúng tôi đang xem xét chi tiết về những tác động mà trận động đất sáng nay đã gây ra," bà Nina Kao, phát ngôn viên của TSMC thông tin.

Theo Reuters dẫn lời Cơ quan Thời tiết Đài Loan, trận động đất xảy ra lúc 7h58 sáng 3/4 theo giờ địa phương ở độ sâu 15,5 km ngoài khơi bờ biển phía đông đảo Đài Loan. Nhiều đài truyền hình đưa tin về một số tòa nhà bị sập ở quận phía đông Hoa Liên – nơi gần tâm chấn động đất – cũng như một số người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Đài Loan được đánh giá là khu vực dễ xảy ra động đất do nằm gần nơi hội tụ của hai mảng kiến tạo. Tuy nhiên, đây cũng là nguồn cung cấp tới 80-90% chip cao cấp cần thiết cho các ứng dụng tiên tiến như smartphone và trí tuệ nhân tạo.

Ngoài TSMC, một số công ty chip khác ở Đài Loan như ASE Technology Holding, UMC cũng sơ tán nhân viên do ảnh hưởng của trận động đất vừa diễn ra.

roborock-02.jpg

- Chứng khoán ngày 4-4: Cổ phiếu lớn còn đỏ sàn?

Nhóm 30 cổ phiếu lớn đồng loạt đỏ sàn vào cuối phiên chứng khoán ngày 3-4. Sắc màu này có thể còn xảy ra trong phiên tiếp theo.

Diễn biến của chứng khoán từ lúc mở cửa giao dịch ngày 3-4 đến giữa phiên chiều cùng ngày gần như đi ngang. Thế nhưng, cú xả hàng rất mạnh trong 60 phút cuối cùng đã nhấn chìm hơn 500 mã cổ phiếu trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom.

Đặc biệt, nhóm 30 cổ phiếu lớn (VN30) đồng loạt đỏ sàn với mức giảm 0,2% đến 2,8%. Theo đó, những mã giảm giá đáng chú nhất là GVR (-2,8%), CTG (-2,7%), ACB (-1,4%). TCB (-1,8%)… đã thúc đẩy lực bán giá thấp đến hàng trăm mã cổ phiếu khác.

Phiên này khối ngoại tiếp tục bán 86 triệu cổ phiếu và mua vào 57 triệu cổ phiếu. Tính ra khối này bán 29 triệu cổ phiếu với tổng giá trị 1.227 tỉ đồng, tập trung bán các mã VHM (gần 5 triệu cổ phiếu), SSI (3,8 triệu cổ phiếu), SHB (3,4 triệu cổ phiếu)…

Kết quả, chỉ số VN- Index đóng cửa tại 1.271 điểm, giảm 15,5 điểm, tương đương 1,21%.

Với diễn biến trên, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc Phân tích Khối khách hàng cá nhân, Công ty Chứng Khoán Yuanta, nêu quan điểm tình hình địa chính trị ở Trung Đông căng thẳng, làm cho chứng khoán Mỹ đêm 2-4 chìm trong sắc đỏ, tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư chứng khoán Việt Nam trong phiên giao dịch ngày 3-4.

Mặt khác, theo ông Minh, tỉ giá VNĐ/USD đang nóng lên khiến thị trường lo ngại chi phí của các doanh nghiệp niêm yết bị đội lên, ảnh hưởng không tốt đến kết quả kinh doanh. Theo đó, nhiều nhà đầu tư sợ rủi ro, mạnh tay bán cổ phiếu nhất nhóm cổ phiếu lớn với giá thấp. Thị trường chứng khoán Việt Nam đỏ sàn là tất yếu

Công ty Chứng khoán VCBS nhận định thị trường chưa có dấu hiệu rõ ràng về xu hướng tiếp theo, động lực đi lên còn yếu trước khi tiến đến khu vực 1.300 của VN-Index.

"Nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, cân nhắc giảm tỉ trọng với những mã cổ phiếu cho dấu hiệu suy yếu, đồng thời "án binh bất động" các cổ phiếu thu hút dòng tiền ổn định thuộc nhóm ngành thủy sản, phân đạm…" - ông Nguyễn Quốc Bảo, chuyên viên phân tích cấp cao Công ty Chứng khoán VCBS, nói.

- Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước thông tin chính thức về vụ người dân bị mất tiền tại MSB

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xác định trách nhiệm cũng như sai sót thuộc trách nhiệm của ai? của Ngân hàng MSB hay của cá nhân bà Hoài Anh? hay có những người khác có liên quan nữa không?

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, trả lời về việc vừa qua cơ quan an ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố và bắt bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng MSB Thanh Xuân chiếm đoạt 338 tỷ đồng của 8 bị hại. Vậy bao giờ khách hàng được hoàn lại tiền đã mất? Cá nhân bà Hoài Anh và Ngân hàng MSB phải bồi thường ra sao? Những vụ việc mất tiền trong thời gian vừa qua cho thấy những lỗ hổng, vậy Ngân hàng Nhà nước có giải pháp gì để bảo vệ người gửi tiền ra sao? ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: Thời gian qua phát sinh câu chuyện tiền trong tài khoản bị mất. Có vi phạm do cá nhân, tập thể hoặc do Ngân hàng.

Tuy nhiên, theo ông Tú, nếu nói “lỗ hổng” mang tính chất hệ thống thì không phải, mà chỉ diễn ra ở một số ngân hàng, một số tổ chức đơn vị, hoặc phòng giao dịch, hoặc vi phạm do cơ chế, cách thức quản lý của những đơn vị đó, hoặc do vi phạm tiêu cực của cá nhân cá bộ ngân hàng, hoặc cũng có thể do sự chủ quan, thậm chí có những trường hợp “thông đồng” cùng với cán bộ ngân hàng để tiêu cực, và thậm chí không chỉ lừa nhau mà còn lừa cả ngân hàng.

Về vụ việc của MSB hiện nay, ông Tú xác nhận đã nhận được báo cáo của Ngân hàng MSB. Vụ việc này không phải do khách hàng phát hiện ra, mà qua giám sát, chính MSB đã phát hiện và chủ động gửi hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra từ tháng 10/2023.

“Để xác định đúng sai, trách nhiệm do đâu phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an. Nhưng có một nguyên tắc đó là quyền lợi chính đáng của khách hàng luôn được bảo vệ”-ông Tú khẳng định.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 4/4: Vàng miếng SJC 'rung lắc' mạnh trên mốc 81 triệu đồng mỗi lượng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO