Điểm tin Kinh doanh 30/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng nhẹ

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/07/2024 06:00

Đắk Lắk kiểm tra đột xuất các vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu; Chứng khoán ngày 30/7: Lực bán cổ phiếu có thể không mạnh

khach-hang-huong-nhieu-uu-dai-nhan-ngay-khai-truong-co.op-smile.jpg

- Giá vàng: Vàng nhẫn tăng nhẹ

Theo ghi nhận, giá vàng chiều 29/7 đã có biến động nhẹ. Giá vàng miếng SJC giữ nguyên mức giá niêm yết so với chiều hôm 28/7; giá vàng nhẫn tăng nhẹ ở cả chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI và Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý đều công bố chung mức giá bán vàng SJC ở mức 77,5 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên chiều hôm 28/7.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 75,7 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức giá niêm yết so với phiên chiều hôm 28/7.

Trong khi giá vàng miếng SJC ổn định thì giá vàng nhẫn tăng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 75,8 - 77,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm 28/7.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 75,55 -77,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chiều hôm 28/7.

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 75,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,09 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ cả ở chiều mua vào và bán ra so với chiều hôm 28/7.

Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 75,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,090 triệu đồng/lượng, tăng nhẹ cả ở chiều mua vào và bán ra so với chiều 28/7.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 75,88 - 77,08 triệu đồng/lượng, không thay đổi cả chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm 29/7 mở cửa tuần giao dịch mới đã tăng lên sát 2.400 USD/ounce. Đến khoảng 9 giờ, theo giờ Việt Nam, kim loại quý trên sàn quốc tế ở mức 2.393 USD/ounce, tăng khoảng 6USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

- Minh Tuấn Mobile giao Galaxy Z6 Series tới khách hàng đặt trước

Tính đến 26/7, hệ thống đã nhận được hơn 450 đơn đặt trước Galaxy Z6 Series, cao hơn 50% (so với 300 đơn đặt trước) Galaxy Z5 Series. 75% người dùng chọn mua Galaxy Z Fold6. Màu Xám Metal trên Galaxy Z Fold6 và màu Light Blue trên Galaxy Z Flip6 là 2 màu được ưa chuộng, đại diện Minh Tuấn Mobile cho hay.

Hệ thống Minh Tuấn Mobile đã chính thức mở bán bộ đôi smartphone màn hình gập Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 tại tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Trước đó, từ ngày 10/7 – 26/7, Minh Tuấn Mobile triển khai chương trình đặt hàng sớm Galaxy Z Fold6 và Galaxy Z Flip6 với tổng giá trị ưu đãi và quà tặng lên tới 20 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng sở hữu bộ đôi siêu phẩm này hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, lượng người dùng tham gia chương trình thu cũ - đổi mới để lên đời Galaxy Z6 Series tại Minh Tuấn Mobile khá lớn, chiếm khoảng 45% lượng đơn hàng đợt đầu.

Từ ngày 26/7, Minh Tuấn Mobile đã bắt đầu giao máy cho người dùng, và đến thời điểm hiện tại, sau 2 ngày đầu mở bán, hệ thống đã giao khoảng 20% lượng đơn hàng đặt trước. Dự kiến khoảng giữa tháng 8 sắp tới sẽ hoàn tất quá trình giao Galaxy Z6 Series tới toàn bộ khách hàng đã tham gia chương trình đặt trước.

- Chứng khoán ngày 30/7: Lực bán cổ phiếu có thể không mạnh

Trong phiên chứng khoán 29/7, nhiều nhà đầu tư đã bán cổ phiếu giá thấp vào cuối phiên nhưng không mạnh, xu hướng này có thể còn diễn trong phiên tiếp theo

Chứng khoán Việt ngày 29/7 có diễn biến khá tốt về mặt điểm số nhưng dòng tiền hỗ trợ vẫn ở mức thấp. Nhà đầu tư giao thận trọng khi chỉ số VN- Index áp sát ngưỡng 1.250 điểm. Biên dao động trong phiên khá hẹp với diễn biến thăm dò trước mức cản này.

Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng gần 4,5 điểm (+0,36%), đóng cửa tại 1.246 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE thấp khi chỉ có 496,8 triệu cổ phiếu giao dịch thành công.

Trong số 30 cổ phiếu lớn (VN30), có 14 mã tăng giá như VNM (+2,1%), BID (+1,8%), HPG (+1,6%), MWG (+1,6%), TPB (+1,4%) … Ngược lại, có 7 mã giảm giá như VRE (-1,8%), VHM (-1,7%), VJC (-1,5%), MBB (-0,8%), SHB (-0,5%) …

Với trạng thái hồi phục của thị trường, nhiều nhóm cổ phiếu tiếp tục có sắc xanh. Nhóm thép, thực phẩm, bán lẻ, hóa chất…giao dịch khá sôi động, hỗ trợ tích cực lên thị trường.

Theo Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) thanh khoản phiên 29-7 tăng so với phiên trước nhưng vẫn ở mức thấp. Điều này cho thấy nguồn cung cổ phiếu chưa gây sức ép lớn lên thị trường.

"Có khả năng chỉ số VN- Index sẽ tiếp tục thăm dò vùng cản 1.250 điểm trong phiên giao dịch tiếp theo. Sức mua cổ phiếu có thể không mạnh sẽ gây suy yếu cho thị trường trong thời gian tới"- VDSC dự báo.

Thế nhưng, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) nhận định thị trường đang có diễn biến tích cực nhờ lực cầu cổ phiếu gia tăng.

"Nhà đầu tư ngắn hạn có thể cân nhắc chốt lời những mã cổ phiếu đã đạt mục tiêu tăng giá, đồng thời chọn lọc các mã thu hút dòng tiền ổn định thuộc một số nhóm ngành như hóa chất, phân đạm, thép…"- ông Trần Minh Hoàng, Giám đốc Nghiên cứu và Phân tích VCBS tư vấn.

ndm-7927.jpg

- Lần đầu tiên Co.opmart mở hội rau nhiệt đới

Từ nay đến 4/8/2024, Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Finelife khu vực TP. HCM, Tây Nguyên, Đông và Tây Nam Bộ đồng loạt tổ chức “Lễ hội rau nhiệt đới”. Theo đó, các mặt hàng rau nhiệt đới có tính thanh nhiệt, là món quen thuộc ăn trong mâm cơm hàng ngày như bầu, bí đao, cải bẹ xanh, cải ngọt, dưa leo, đậu bắp, khổ qua, rau muống, mầm cải … được giảm giá từ 20 – 50%.

Các mặt hàng rau xanh trong “Lễ hội rau nhiệt đới”: Bắp siêu ngọt: giảm 15%; Bầu: giảm 41%; Bí đao: giảm 43%; Cải bẹ xanh: giảm 20%; Cải ngọt: giảm 31%; Đậu bắp Co.op: giảm 20%; Dưa leo: giảm 33%; Khổ qua: giảm 50%; Rau bồ ngót: giảm 30%; Rau muống: giảm 20%; Mua 1 hộp mầm cải tặng 1 gói giá sống 150 gr…

Co.opmart, Co.opXtra cũng giảm giá các mặt hàng gia vị, các loại thịt gia súc, thịt gia cầm, thủy hải sản, trái cây. Cụ thể như sau: Ba chỉ bò Úc, gù bò Úc đông lạnh: giảm giá 15%; thịt heo xay: giảm 20%, bắp giò heo giảm 15%, đùi gà góc tư: giảm 15%; Cá nục hoa, cá thát lát, tôm thẻ lớn, thịt hến: giảm 20%; Cá bạc má, cá basa nguyên con bỏ đầu, file basam cá điêu hồng: giảm 20 – 30%; Các mặt hàng gia vị: tiêu đen, wasabi, sa tế, muối chấm, nước chấm, sốt muối, đường mía, đường thốt nốt: giảm đến 30%; Bơ sáp, dưa lưới, bưởi da xanh …: giảm đến 23%

Đi chợ đồng giá: áp dụng các mức đồng giá 25.000 đ, 37.000 đ, 55.000 đ tại siêu thị khu vực TP. HCM trong 2 khung giờ vàng từ 8h00 đến 10h00 và từ 17h00 đến 19h00 gồm các sản phẩm như trứng gà Omega 3, cánh gà, cá nục, ức gà phi lê, phi lê gà không da, cá rô phi làm sạch, cá ngừ…

- Đắk Lắk kiểm tra đột xuất các vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng xuất khẩu

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra các vùng trồng, cơ sở đóng gói sản phẩm từ quả sầu riêng được cấp mã số xuất khẩu trên địa bàn tỉnh năm 2024.

Theo đó, trong quý 3 và quý 4, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất tại trụ sở làm việc và kiểm tra thực tế các vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu đã được cấp, phê duyệt mã số; cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm trái cây (quả sầu riêng) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng kiểm tra là các tổ chức, cá nhân được công nhận là chủ mã số các vùng trồng sầu riêng; Các cơ sở, tổ chức, cá nhân đóng gói quả sầu riêng tươi phục vụ xuất khẩu đã được Tổng cục Hải quan Trung Quốc phê duyệt, cấp mã số; Các cơ sở, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm trái cây (quả sầu riêng) thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã cấp 68 mã vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích hơn 2.500 héc ta và cấp mã đóng gói cho cho 23 cơ sở đóng gói tại tỉnh Đắk Lắk. Theo ông Nguyễn Hoài Dương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, việc kiểm tra này sẽ góp phần nâng cao trách nhiệm của các bên trong xây dựng ngành hàng sầu riêng bền vững.

“Xác định rõ trách nhiệm để có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nông dân để hình thành chuỗi phát triển bền vững. Bên cạnh đó cũng phải xác định rõ thị trường đầu ra là điều hết sức quan trọng để hướng đến đáp ứng nhu cầu thị trường trước mắt và về lâu dài”.

- Tỉnh nhỏ nhất nước là “quán quân” về thu hút FDI

Tính đến ngày 20/7, trong số 48 tỉnh, thành phố trên cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,2 tỷ USD, chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư cả nước…

Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/7, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Việt Nam đã đạt hơn 18 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong số 48 tỉnh, thành phố trên cả nước thu hút các nhà đầu tư nước ngoài trong 7 tháng, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,2 tỷ USD, chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư cả nước. Đáng chú ý, số vốn đầu tư đăng ký này đã tăng hơn 3 lần cùng kỳ.

Bắc Ninh cũng là địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI 6 tháng đầu năm 2024, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,58 tỷ USD (cả nước là gần 15,2 tỷ USD).

Sự tăng trưởng vượt bậc vốn FDI tại Bắc Ninh chủ yếu đến từ dự án điều chỉnh vốn đầu tư lớn trị giá 1,07 tỷ USD của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Amkor Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong II-C (tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh của Công ty đạt 1,6 tỷ USD; công suất sản xuất 3.600 triệu sản phẩm/năm).

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 30/7: Giá vàng: Vàng nhẫn tăng nhẹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO