Điểm tin kinh doanh 30/7: Giá vàng đối mặt với nguy cơ giảm mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/07/2023 06:00

Trong 7 tháng đầu năm, bình quân một tháng có 16.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường; FDI tăng trở lại, thu hút hơn 16 tỉ đô la trong bảy tháng

gia-vang-hom-nay-18-5-1-1684375384-7-width2000height1359-1-.jpg

- Giá vàng đối mặt với nguy cơ giảm mạnh

Trong khi giá vàng thế giới ghi nhận tuần giao dịch kém nhất trong 5 tuần, giá vàng trong nước ghi nhận tuần tăng giá thứ 3 liên tiếp, với mức tăng cả tuần 200 nghìn đồng/lượng. Vậy nhưng, giới phân tích cho rằng, kỳ vọng lãi suất của Mỹ duy trì ở mức cao trong một thời gian, thúc đẩy đồng USD tăng và khiến giá vàng giảm mạnh thời gian tới.

Đóng cửa phiên cuối tuần 29/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 66,55 - 67,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với chốt phiên hôm trước đó.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên so với chốt phiên hôm trước đó.

Trước đó, giá vàng trong nước giảm trong sáng đầu tuần 24/7, sau đó diễn biến giảm trong những ngày sau đó khi thị trường chờ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy vậy, khi Fed chính thức quyết định tăng lãi suất, giá vàng sáng 27/7 duy trì ổn định, giao dịch quanh mức 67,25 triệu đồng/lượng. Đến sáng 28/7, giá vàng giảm trở lại trước khi chững vào cuối tuần.

Trong khi đó, dù đi lên phiên cuối tuần, song giá vàng thế giới vẫn chứng kiến tuần giao dịch kém nhất trong 5 tuần qua, sau khi dữ liệu cho thấy nền kinh tế Mỹ đang phục hồi đã làm giảm dự báo về khả năng chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ chuyển sang hướng ôn hòa hơn.

Kết phiên giao dịch cuối tuần 28/7, giá vàng giao ngay tăng 0,75% lên 1.959,53 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tăng 0,8% lên 1.960,40 USD/ounce.

Dữ liệu công bố cùng ngày cho thấy, lạm phát hàng năm của Mỹ đã chậm lại đáng kể trong tháng 6/2023. Theo Bộ Thương mại Mỹ, lạm phát được đo bằng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) đã tăng 0,2% trong tháng trước.

Chuyên gia kinh tế Hàng hóa Edward Gardner tại Công ty Nghiên cứu thị trường Capital Economics cho biết, dữ liệu trên góp phần làm tăng kỳ vọng lãi suất của Mỹ sẽ duy trì ở mức cao trong một thời gian, thúc đẩy đồng USD tăng, và khiến giá vàng giảm mạnh.

Lãi suất và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ cao hơn làm tăng chi phí cơ hội cho việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời này. Đồng USD mất đà tăng vào ngày 28/7, giảm 0,16% so với giỏ tiền tệ chủ chốt, nhưng vẫn ghi nhận tuần tăng thứ 2 liên tiếp.

- VinFast khởi công nhà máy sản xuất xe điện tại Bắc Carolina

Ngày 28/7/2023 (tức ngày 29/7 giờ Việt Nam) - VinFast chính thức khởi công dự án nhà máy sản xuất xe điện tại hạt Chatham, Bắc Carolina, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng thị trường, phát triển thương hiệu xe điện toàn cầu và tự chủ nguồn cung của hãng tại khu vực Bắc Mỹ.

Nhà máy VinFast tại Bắc Carolina có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 2 tỷ USD, trên quy mô 733 ha và được chia thành 5 phân khu sản xuất chính, bao gồm: xưởng hàn thân vỏ, xưởng lắp ráp, xưởng dập, xưởng sơn và trung tâm năng lượng. Ngoài ra, trong khuôn viên nhà máy sẽ có các công trình chức năng khác như nhà bảo vệ, nhà máy bơm, và nhà tập trung rác thải….

Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ tập trung sản xuất các mẫu xe điện VF 7, VF 8 và VF 9 để đáp ứng nhu cầu thị trường với công suất dự kiến là 150.000 xe/năm.Nguồn cung linh kiện phục vụ sản xuất sẽ được ưu tiên mua tại Mỹ, Việt Nam và một số nước trong khu vực. Việc mở rộng sản xuất và tăng quy mô nhà máy sẽ được VinFast xem xét và cân nhắc trên nhu cầu thực tế trong các giai đoạn tiếp theo.

Nhà máy sản xuất xe điện VinFast dự kiến đi vào sản xuất từ 2025, được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái các nhà cung cấp và hàng nghìn việc làm cho người dân địa phương, từ đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Bang Bắc Carolina.

- Trong 7 tháng đầu năm, bình quân một tháng có 16.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong 7 tháng năm 2023, có 131.900 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2022, song có đến 113.300 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 19,8%.

Theo báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, cả nước có 13.700 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký gần 126.900 tỷ đồng, lần lượt giảm 1,2% và 8,6% so với tháng 6/2023.

So với cùng kỳ năm trước, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 4,3% về số doanh nghiệp và tăng 2,4% về số vốn đăng ký. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 7,5% so với tháng trước và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, cả nước còn có hơn 7.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 1% so với tháng trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung 7 tháng năm 2023, cả nước có 89.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 834.300 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 7 tháng năm 2023 đạt 9,3 tỷ đồng, giảm 17,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Nếu tính cả 1.117.900 tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 28.900 lượt doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 7 tháng năm 2023 là 1.952.200 tỷ đồng, giảm 41,5% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 42.300 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 7 tháng năm 2023 lên 131.900 doanh nghiệp, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

- Nga thông báo tạm thời cấm xuất khẩu gạo

Chính phủ Nga thông báo tạm dừng xuất khẩu gạo cho đến cuối năm nay để hỗ trợ thị trường nội địa.

Theo RT, chính phủ Nga mới đưa ra tuyên bố cấm xuất khẩu gạo "tạm thời" nhằm ổn định thị trường trong nước. Hạn chế xuất khẩu áp dụng với cả gạo thô và gạo đã qua chế biến, có hiệu lực đến ngày 31/12/2023.

Bên cạnh đó, Nga vẫn chấp nhận đưa gạo ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo, chấp nhận các lô gạo quá cảnh qua Nga, đồng thời không áp dụng lệnh cấm với các thành viên liên minh kinh tế Á-Âu, như Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan, Abkhazia.

Đầu tuần này, Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, cũng đưa ra lệnh cấm bán một số loại gạo ra nước ngoài. New Delhi cho biết động thái này nhằm giúp “đảm bảo có đủ hàng hóa” và “làm dịu đà tăng giá ở thị trường nội địa”. Lệnh cấm làm dấy lên làn sóng mua tích trữ gạo Ấn Độ ở nhiều nơi trên thế giới, như Mỹ và Canada.

Chủ tịch Liên minh Ngũ cốc Nga Arkady Zlochevsky nói với TASS rằng những hạn chế xuất khẩu gạo mà Ấn Độ đưa ra không ảnh hưởng đến thị trường Nga.

Người Nga hàng năm tiêu thụ khoảng một triệu tấn gạo, theo TASS.

- FDI tăng trở lại, thu hút hơn 16 tỉ đô la trong bảy tháng

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 10,93 tỉ đô la Mỹ, chiếm hơn 67,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ.

Baochinhphu.vn dẫn số liệu mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, tính đến ngày 20-7-2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt khoảng 16,24 tỉ đô la Mỹ, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2022 và tăng 8,8 điểm phần trăm so với sáu tháng đầu năm nay.

Có 1.627 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 75,5% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký đạt gần 7,94 tỉ đô la, tăng 38,6% so với cùng kỳ 2022.

Từ đầu năm đến nay, 736 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 27,1% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt gần 4,16 tỉ đô la, giảm 42,5% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, có 1.627 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, tuy giảm 10,6% so với cùng kỳ nhưng tổng giá trị vốn góp đạt hơn 4,14 tỉ đô la, tăng 60,7% so với cùng kỳ.

Xét theo lĩnh vực, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu trong thu hút vốn ngoại với tổng vốn đầu tư đạt hơn 10,93 tỉ đô la, chiếm hơn 67,3% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 9,3% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư hơn 1,61 tỉ đô la, chiếm hơn 9,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 49,8% so với cùng kỳ.

Các ngành tài chính ngân hàng, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 1,53 tỉ đô la, tăng 40,2% so với cùng kỳ.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
  • Bệnh viện ông Trầm Bê làm việc sau khi ra tù kinh doanh ra sao?
    Trong quý II năm nay, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Triều An có khoản lợi nhuận khác sụt giảm mạnh, chỉ còn 1,1 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ. Điều này khiến lãi sau thuế của bệnh viện chỉ đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 23% so với quý II/2022.
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 30/7: Giá vàng đối mặt với nguy cơ giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO