Điểm tin kinh doanh 30/5: Giá vàng: Vẫn còn tăng

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/05/2024 06:00

VN Index ‘đổ gục’ sát giờ đóng cửa; CPI 5 tháng tăng 4,03%, lạm phát tăng 2,78% so cùng kỳ

gia-vang-hom-nay-ngay-14-5-17156789005812091340447.jpg

- Giá vàng: Vẫn tăng mạnh

Giá vàng trong nước chiều 29/5 tiếp tục tăng mạnh, trong đó vàng miếng SJC tiến sát 91 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 88,9-90,9 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng 28/5.

Vàng Doji Hà Nội niêm yết giá vàng ở mức 88,9 - 90,5 triệu đồng/lượng, tăng nửa triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều. Vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 đứng ở mức 75,4 – 76,8 triệu đồng/lượng.

Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 88,9 - 90,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 75 - 76,6 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC đang niêm yết vàng miếng SJC với giá 88,4 - 90,4 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với hôm 28/5.

Giá vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long tại Công ty Bảo Tín Minh Châu đứng ở mức 75,42 – 76,82 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá vàng thế giới hôm 29/5 tăng nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư chờ Mỹ công bố dữ liệu lạm phát trong vài ngày tới để dự đoán thời điểm cắt giảm lãi suất.

Thông tin có thể gây bất ngờ cho thị trường vàng trong vài ngày tới là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi của Mỹ (PCE) – một thước đo lạm phát quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Theo chuyên gia phân tích, giới đầu tư sẵn sàng chi tiền để mua vàng như một biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh tế và địa chính trị. Đồng đô la trượt xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần, khiến vàng trở nên rẻ hơn đối với những người nắm giữ tiền tệ khác.

- Vốn hóa Nvidia sắp vượt Apple

Với việc giá cổ phiếu liên tiếp lập kỷ lục, vốn hóa thị trường của Nvidia đã vượt 2.800 tỷ USD và chỉ cách nhà sản xuất iPhone khoảng 100 tỷ USD giá trị.

Theo Reuters, giá cổ phiếu Nvidia tiếp tục tăng lên mức kỷ lục trong phiên 28/5 và đóng cửa ở mức 1.128 USD/đơn vị. Với việc vượt mốc 2.800 tỷ USD, vốn hóa thị trường của nhà sản xuất chip AI chỉ cần tăng thêm 100 tỷ USD là có thể vượt qua gã khổng lồ Apple.

Cổ phiếu của Nvidia đã tăng gần 13% kể từ thời điểm dự báo doanh thu quý II cao hơn kỳ vọng của Phố Wall. Đồng thời, việc Nvidia thông báo kế hoạch chia tách cổ phiếu đã kích thích các nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào nhà sản xuất chip AI.

“Thị trường đang vật lộn để theo kịp đà tăng trưởng mạnh của công ty. Chúng tôi không nghĩ mức giá này là bong bóng”, Derren Nathan, người đứng đầu bộ phận phân tích vốn tại Hargreaves Lansdown, nhận định.

Cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay sau khi tăng gấp 3 lần vào năm ngoái.

- VN Index ‘đổ gục’ sát giờ đóng cửa

Áp lực bán tháo ngay trước đợt khớp lệnh ATC khiến cho VN Index không thể giữ được sắc xanh, thậm chí còn giảm sâu ở phiên hôm 29-5.

Thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh khi bước vào phiên hôm 29-5, sau khi VN Index có đợt tăng vượt mốc 1.280 điểm. Trên mốc điểm này, nhà đầu tư mạnh tay chốt lời khiến cho chỉ số không thể giữ được đà tăng, thậm chí rơi vào tình trạng hoảng loạn trong đợt khớp lệnh cuối.

Kết phiên hôm 29-5, VN Index giảm gần 9,1 điểm (tương đương 0,71%) xuống còn 1.272,6 điểm. Toàn sàn HoSE có 260 mã giảm so với 182 mã tăng và 61 mã đi ngang.

Dù số mã giảm nhiều hơn nhưng số mã tăng trần (7%) lại chiếm áp đảo với 14 mã so với 2 mã giảm sàn là DTT và TTE. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu tăng trần có sự góp mặt của hàng loạt mã đang giao dịch dưới mệnh giá (10.000 đồng), như: TCD, EVG, BKG, BCG, DRH, SVD, HII.

Trong khi đó, bảng điện rổ VN30 ngập trong sắc đỏ với 27/30 mã giảm, 1 mã đứng giá và 2 mã tăng là GAS và POW. Tuy nhiên, đóng góp tích cực nhất cho chỉ số phiên hôm nay lại là 3 mã không nằm trong rổ VN30 là HVN, LPB và EIB.

Thanh khoản phiên hôm nay đứng mức cao với hơn 1 tỷ cổ phiếu khớp lệnh, tương đương giá trị giao dịch đạt 25.430 tỷ đồng. Nhóm cổ phiếu hút dòng tiền mạnh nhất sàn HoSE (trên 500 tỷ đồng), gồm: FPT, EIB, HPG, MSN, DGC.

Khối ngoại tiếp tục là “trở ngại” lớn nhất của thị trường khi duy trì áp lực bán ròng. Phiên hôm nay, khối ngoại bán ròng 1.656 tỷ đồng trên sàn HoSE. Thống kê, các mã bị khối ngoại bán ròng mạnh (trên 100 tỷ đồng), gồm có: CTG, HPG, VND, HDB, SSI và VNM.

br7svige4vpqzdltixg6he7eym.jpg

- Gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm

Ngày 29.5, Tổng cục Thống kê thông tin, trong tháng 5.2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, nhờ chính sách thị thực thuận lợi, các chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch năm 2024 được các địa phương trên cả nước đẩy mạnh, kết quả đã thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong tháng 5.2024, số lượng khách quốc tế đến nước ta đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung năm tháng đầu năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 7,6 triệu lượt người, tăng 64,9% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19.

Trong tổng số gần 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 6,3 triệu lượt người, chiếm 83,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 1,6 lần cùng kỳ năm trước; bằng đường bộ đạt gần 1,1 triệu lượt người, chiếm 14,2% và gấp 2,1 lần; bằng đường biển đạt 162,4 nghìn lượt người, chiếm 2,1% và gấp 3,2 lần.

- CPI 5 tháng tăng 4,03%, lạm phát tăng 2,78% so cùng kỳ

Tổng cục thống kê cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, lạm phát cơ bản tăng 2,78%.

Theo Tổng cục thống kê, bình quân 5 tháng đầu năm 2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,03% so với cùng kỳ năm trước.

Một số nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số tăng khiến CPI tăng theo như chỉ số giá nhóm giáo dục tăng 8,7%; chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 6,87%; chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,6%. Ngược lại, nhóm bưu chính, viễn thông có chỉ số giá giảm 1,46% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng trong tháng 5, CPI tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của giá thịt heo, giá điện sinh hoạt tăng. Cả nước có 7 trong tổng số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá so với tháng trước.

Về lạm phát, cũng theo số liệu Tổng cục thống kê, 5 tháng đầu năm, lạm phát cơ bản tăng 2,78% so với cùng kỳ, thấp hơn mức CPI bình quân chung (tăng 4,03%). Riêng trong tháng 5, lạm phát cơ bản tăng 2,68% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 30/5: Giá vàng: Vẫn còn tăng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO