Điểm tin kinh doanh 30/4: Từ đầu năm 2024 đến nay vàng tăng 20,75%, USD tăng 4,6%

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/04/2024 06:00

Giá xăng dầu tăng khiến CPI bình quân 4 tháng tiến sát ngưỡng 4%; Hơn 21.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

vang-349-17138765058448781929.jpg

- Từ đầu năm 2024 đến nay vàng tăng 20,75%, USD tăng 4,6%

Số liệu này được Tổng cục Thống kê công bố tại Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024.

Theo Tổng cục Thống kê, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 25-4, bình quân giá vàng thế giới ở mức 2.322,36 USD/ounce, tăng 8,54% so với tháng 3 do căng thẳng địa chính trị leo thang ở Trung Đông thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Trong nước, chỉ số giá vàng tháng 4 tăng 6,95% so với tháng trước, tăng 17,01% so với tháng 12-2023, tăng 28,62% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 4 tháng đầu năm tăng 20,75%.

Đối với đồng USD, Tổng cục Thống kê cho biết, trên thế giới, giá đồng USD tăng do Fed chưa đưa ra thời gian cụ thể nới lỏng chính sách tiền tệ, giảm lãi suất nên giá trị đồng USD tăng cao.

Tính đến ngày 25-4, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 104,95 điểm, tăng 1,4% so với tháng trước. Trong nước, nhu cầu USD của các doanh nghiệp nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu tăng, giá USD bình quân trên thị trường tự do quanh mức 25.120 đồng/USD. Chỉ số giá USD tháng 4 tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 3,03% so với tháng 12-2023, tăng 6,51% so với cùng kỳ năm trước, bình quân 4 tháng đầu năm tăng 4,6%.

Theo ghi nhận, giá vàng miếng SJC đóng cửa trước kỳ nghỉ lễ ở mức 83 - 85,2 triệu đồng/lượng. Giá USD tại Vietcombank đứng ở mức 25.088 - 25.458 đồng. Tỷ giá USD/VND trên thị trường tự do ở mức 25.540 - 25.640 đồng.

- Giá xăng dầu tăng khiến CPI bình quân 4 tháng tiến sát ngưỡng 4%

Với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2024 tăng 0,07% so với tháng trước, bình quân 4 tháng, CPI đã tăng tới 3,93% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát ngưỡng 4%.

Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, CPI tháng 4/2024 tăng 0,07% so vớ tháng trước. Giá xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là nguyên nhân chính làm CPI tháng Tư có mức tăng này.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Thống kê, so với tháng 12/2023, CPI tháng Tư tăng 1,19% và so với cùng kỳ năm trước tăng 4,4%. Trong khi đó, bình quân 4 tháng đầu năm 2024, CPI tăng 3,93% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức tăng khá cao, tiến sát ngưỡng 4%. Điều này cho thấy, cần cẩn trọng trong điều hành giá cả thời gian tới, bởi sức ép lạm phát vẫn còn đó.

- 6 triệu lượt khách quốc tế chọn du lịch Việt Nam trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm 2024, lượng khách quốc tế đến du lịch Việt Nam đã vượt 6 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ.

Theo số liệu từ Trung tâm thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam), tính chung 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng khách quốc tế đến du lịch Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng tháng tháng 4 đạt 1,55 triệu lượt, tăng 58,2% so với cùng kỳ năm trước.

Du lịch Việt Nam đang bước vào mùa cao điểm du lịch nội địa, tuy nhiên lượng khách quốc tế vẫn duy trì ở mức tốt. Tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu cao hơn 3,9% so với thời điểm trước dịch, cho thấy sự phục hồi và phát triển rất tốt của thị trường du lịch Việt Nam.

Về quy mô thị trường, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường có số lượng khách du lịch lớn nhất của Việt Nam với 1,6 triệu lượt (chiếm 25,8%). Trung Quốc xếp ở vị trí thứ 2, đạt 1,25 triệu lượt (chiếm 20%), tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) ở vị trí thứ 3 (418.000 lượt), Mỹ ở vị trí thứ 4 (301.000 lượt), Nhật Bản ở vị trí thứ 5 (235.000 lượt).

Bên cạnh đó, nằm trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam còn có Malaysia (181 nghìn lượt), Úc (180.000 lượt), Thái Lan (163.000 lượt), Ấn Độ (158.000 lượt), Campuchia (155.000 lượt).

Về động lực tăng trưởng, châu Á là khu vực dẫn đầu với mức tăng 77,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, các thị trường lớn ở khu vực Đông Bắc Á là động lực chính: Trung Quốc (+394,9%), Hàn Quốc (+49,6%), Nhật Bản (+47,2%), Đài Loan (+116,3%).

Ngoài ra, các thị trường Đông Nam Á tăng trưởng tốt, như Indonesia (+140,1%), Philippines (+51,8%), Malaysia (+21,4%), Campuchia (+14,9%), Singapore (+10,0%). Ấn Độ tiếp tục tăng trưởng +41,1%; Úc tăng 37,8%. Chỉ có thị trường Thái Lan giảm 18%.

Các thị trường châu Âu tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ vào hiệu quả từ chính sách thị thực thông thoáng được áp dụng từ 15/8/2023. Hầu hết các thị trường đều rất khả quan, trong đó có các thị trường chính như Anh (+35,2%), Pháp (+41,7%), Đức (+36,9%). Bên cạnh đó, Italy (+77,4%), Tây Ban Nha (+48,5%), Nga (+74,0%), Thụy Điển (+37,9%), Thụy Sỹ (+31,8%), Đan Mạch (+40,3%), Bỉ (+36,6%), Na Uy (+39,8%)…

congnhanevnhanoitrienkhaimorongcongsuattrambienap110kvthuongtin-1689065219334-168906521946411472818.jpg

- Mảng điện máy thắng lớn, Thế giới Di động (MWG) báo lãi ròng tăng gấp 43 lần

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG) vừa cho biết lãi ròng quý 1/2024 tăng gấp 43 lần cùng kỳ năm ngoái và chạm mức cao nhất trong 6 quý trở lại đây.

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã cổ phiếu MWG - sàn HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 31.486 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo chuỗi, tổng danh thu của chuỗi Thế giới Di động và chuỗi Điện Máy Xanh đạt 21.300 tỷ đồng, tăng 7% so với quý 1/2023, chiếm 67,8% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động.

Đại diện Thế Giới Di Động cho biết, động lực động lực tăng trưởng chính đến từ ngành hàng điện máy với mức tăng doanh thu 2 chữ số, nổi bật là sản phẩm máy lạnh khi tăng khoảng 50% so với cùng kỳ.

Với việc ngành hàng điện máy gia tăng đóng góp vào tổng doanh thu, biên lãi gộp của hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh đều ghi nhận sự cải thiện khả quan trong quý đầu năm do đây là nhóm sản phẩm có biên lợi nhuận ổn định.

Cũng theo Thế Giới Di Động, các chỉ số về hiệu quả hoạt động và lợi nhuận tuyệt đối của hai chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh đều ghi nhận sự chuyển biến tích cực sau 6 tháng quyết liệt triển khai tái cấu trúc, rà soát mọi hoạt động vận hành hướng đến sự tinh gọn và hiệu quả.

Đối với chuỗi Bách Hoá Xanh, chuỗi bán lẻ thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu đem về 9.100 tỷ đồng doanh thu cho Thế Giới Di Động trong quý 1/2024, tăng tới 44% so với cùng kỳ.

Theo đó, doanh thu bình quân/cửa hàng/tháng của chuỗi Bách Hoá Xanh đạt mức 1,8 tỷ đồng với động lực tăng trưởng doanh thu đến từ cả 2 ngành hàng thực phẩm tươi sống và tiêu dùng nhanh (FMCGs). Số lượt giao dịch trung bình đạt khoảng 500 hóa đơn/cửa hàng/ngày, tăng trưởng 40% và giá trị trung bình/hóa đơn tăng nhẹ so với cùng kỳ.

Đại diện Thế Giới Di Động cũng cho biết, kết quả kinh doanh trong quý 2/2024 dự kiến sẽ cải thiện tích cực hơn khi doanh thu bình quân của các cửa hàng Bách Hoá Xanh có xu hướng tiếp tục tăng trong tháng 4/2023 và chuỗi đang bám sát các mục tiêu giảm tỷ lệ chi phí vận hành trên doanh thu, đặc biệt là chi phí kho vận - logistics.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí phát sinh, Thế Giới Di Động ghi nhận mức lãi ròng 902 tỷ đồng, tăng gấp 43 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất trong vòng 6 quý trở lại đây của hãng bán lẻ này.

Như vậy, sau quý đầu năm, Thế Giới Di Động đã hoàn thành 25% mục tiêu doanh thu và 37,5% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

- Hơn 21.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường mỗi tháng

Mặc dù số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn cao, nhưng bình quân mỗi tháng vẫn có 20.300 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm 2024.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 4/2024, cả nước có hơn 15.300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 175.800 tỷ đồng và số lao động đăng ký hơn 95.000 lao động, tăng 8,4% về số doanh nghiệp, tăng 55% về vốn đăng ký và giảm 9% về số lao động so với tháng 3/2024.

Nếu so với cùng kỳ năm trước, giảm 4,1% về số doanh nghiệp, tăng 13,7% về số vốn đăng ký và giảm 20,2% về số lao động.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 60.900 doanh nghiệp, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm trước. 19.100 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 9%. 6.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 4,9%. Bình quân một tháng có 21.600 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 30/4: Từ đầu năm 2024 đến nay vàng tăng 20,75%, USD tăng 4,6%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO