Điểm tin kinh doanh 30/10: Vàng miếng mất mốc 53 triệu

Việt Báo (Tổng hợp)| 30/10/2022 06:00

Vàng miếng mất mốc 53 triệu; Việt Nam thu ngân sách khoảng 3.167 tỷ đồng từ 37 hãng công nghệ lớn

- Vàng miếng mất mốc 53 triệu

Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP.HCM được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giảm 100 nghìn đồng hai chiều về 66,00 – 67,00 triệu đồng/lượng.

Tiếp tục giảm 50 nghìn đồng phiên sáng 29/10 và về dưới 53 triệu, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu còn 52,04 – 51,89 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng 9999 nhẫn tròn thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng giảm tiếp 100 nghìn đồng hai chiều và xuống dưới 53 triệu khi chỉ còn 52,05 - 52,90 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, đà giảm của giá vàng SJC trên hệ thống Doji tại thị trường Hà Nội đã chững lại khi doanh nghiệp này giữ nguyên mức giá 66,10 – 67,10 triệu đồng/lượng.

Cùng chiều, giá vàng miếng PNJ (999.9) cũng giữ nguyên 52,10 - 53,20 triệu đồng/lượng và vẫn giữ được mốc 53 triệu đồng mua vào và bán ra…

- Trong 10 tháng, cả nước xuất siêu 9,4 tỷ USD

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa tháng 10 ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10/2022 ước đạt 30,27 tỷ USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 312,82 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục Thống kê cho biết, cũng trong tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,27 tỷ USD. Tính chung 10 tháng, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,63 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,9 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 34,3 tỷ USD.

- Khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 2,35 triệu lượt người

Tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ 2019.

Theo số liệu mới nhất do Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/10: Tính chung 10 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt hơn 2,35 triệu lượt người, gấp 18,8 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 83,7% so với cùng kỳ 2019 - năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Riêng trong tháng 10/2022, khách quốc tế đến Việt Nam tăng 12,1% so với tháng trước.

Trong tổng số hơn 2,35 triệu lượt khách quốc tế đến nước ta, khách đến bằng đường hàng không chiếm 88,8%, gấp 24,9 lần so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến bằng đường bộ chiếm gần 11,2% và bằng đường biển chiếm 0,03%.

- Giá thịt heo, gạo có thể tăng nhẹ những tháng cuối năm

Dự báo của Bộ Nông nghiệp cho biết giá gạo và thịt heo có thể tăng nhẹ do nhu cầu các dịp lễ Tết cuối năm. Giá một số mặt hàng như rau, củ, quả và thực phẩm tươi sống có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ do nguồn cung dồi dào, nhu cầu ổn định.

- Việt Nam thu ngân sách khoảng 3.167 tỷ đồng từ 37 hãng công nghệ lớn

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết trong 9 tháng đầu năm 2022, cơ quan quản lý đã thu ngân sách khoảng 3.167 tỷ đồng từ 37 doanh nghiệp công nghệ lớn, đáng chú ý có từ Google, YouTube, Microsoft, Tiktok.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 30/10: Vàng miếng mất mốc 53 triệu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO