Điểm tin kinh doanh 25/10: Chi cho nhập khẩu xăng dầu đã tăng hơn 130% trong 9 tháng

Việt Báo (Tổng hợp)| 25/10/2022 06:00

Chi cho nhập khẩu xăng dầu đã tăng hơn 130% trong 9 tháng; hàng không dự kiến đón 100 triệu lượt khách năm 2022

- Chi cho nhập khẩu xăng dầu đã tăng hơn 130% trong 9 tháng

Số tiền cả nước chi để nhập khẩu xăng dầu trong tháng 9 vừa qua tiếp tục tăng và trong 9 tháng lên đến 6,83 tỉ đô la Mỹ, bằng 231,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng 2022, cả nước chi 6,83 tỉ đô la Mỹ nhập khẩu xăng dầu các loại, bằng 231,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong ảnh là người dân chen nhau đổ xăng ở một cây xăng tại TPHCM gần đây – Ảnh minh họa: TL

Số tiền Việt Nam chi cho nhập khẩu xăng dầu liên tục tăng trong thời gian qua. Và theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 9 vừa qua, lượng xăng dầu các loại nhập khẩu đạt 628.000 tấn với trị giá là 616 triệu đô la Mỹ, tăng 34,8% về lượng và tăng 27,8% về trị giá so với tháng trước đó.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 6,53 triệu tấn xăng dầu các loại, trị giá là 6,83 tỉ đô la, tăng 22,7% về lượng và tăng đến 131,8% về trị giá, tương ứng tăng 3,88 tỉ đô la so với cùng kỳ năm trước.

- Hàng không dự kiến đón 100 triệu lượt khách năm 2022

Thị trường hàng không nội địa tăng trưởng cao song thị trường quốc tế hiện mới phục hồi được khoảng 50% và còn gặp nhiều khó khăn

Thông tin tại cuộc họp giao ban tháng 10-2022 của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chiều nay 24-10, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng cho biết 10 tháng năm 2022, sản lượng hành khách qua các sân bay Việt Nam đạt hơn 81 triệu lượt khách.

Dự báo trong năm 2022, tổng số lượng hành khách qua các sân bay Việt Nam đạt 100 triệu lượt, bằng khoảng 83% so với thời điểm trước dịch (120 triệu lượt hành khách vào năm 2019).

Trong đó, các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển 40 triệu lượt hành khách trong 10 tháng và dự kiến đạt 55 triệu lượt cả năm 2022.

- Nhiều doanh nghiệp xăng dầu bị điểm tên không chịu nhập đủ hàng

Một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao là Công ty Hưng Phát; Tổng công ty thương mại Sài Gòn; Công ty Phúc Lâm; Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam; Công ty TNHH Trung Linh Phát; Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh.

Sáng 24/10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam và 31 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Cuộc họp nhằm đánh giá thực hiện tổng nguồn xăng dầu tối thiểu 9 tháng đầu năm 2022 và phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu quý IV/2022.

Ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, chỉ rõ, một số thương nhân không thực hiện tổng nguồn tối thiểu được giao là Công ty TNHH sản xuất - thương mại Hưng Phát; Tổng công ty thương mại Sài Gòn - TNHH một thành viên; Công ty cổ phần nhiên liệu Phúc Lâm (mặt hàng diesel); Công ty TNHH xăng dầu Giang Nam; Công ty TNHH Trung Linh Phát (mặt hàng xăng); Công ty cổ phần Phúc Lộc Ninh.

- Grab giành 9 giải thưởng SMARTIES VIETNAM 2022

Grab Việt Nam đã nhận được 2 giải Vàng, 1 giải Bạc, 5 giải Đồng, và chiếc cúp “Nền tảng công nghệ của năm” tại SMARTIES VIETNAM 2022 do MMA tổ chức tại Việt Nam.

SMARTIES AWARDS 2022 đánh dấu năm thứ 9 MMA GLOBAL tổ chức giải thưởng danh giá này tại Việt Nam. Chương trình nhằm tôn vinh các dự án công nghệ tiếp thị, giải pháp sáng tạo hiệu quả trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh, bao gồm 29 hạng mục thi đấu được chia thành 7 hạng mục chính như Marketing Impact, Purpose Driven Marketing, Impact Media, Experience Technology, Web 3.0, E-commerce Marketing, và Creative.

Năm nay, chương trình đã thu hút rất nhiều bài dự thi đến từ các nhãn hàng, công ty quảng cáo trên toàn quốc, tăng 140% so với năm 2021. Thông qua các vòng sàng lọc và đánh giá khắt khe từ hơn 60 chuyên gia marketing hàng đầu, cùng Hội đồng Ban giám khảo là các lãnh đạo cấp cao C-levels tại các công ty đầu ngành, hơn 100 bài dự thi đã vào danh sách đề cử chung cuộc.

- Novaland bác tin đồn về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng

Novaland khẳng định, những tin đồn liên quan đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng đang lan truyền trên mạng xã hội là thông tin sai sự thật.

Chiều 24/10, Novaland có thông báo chính thức liên quan những tin đồn thất thiệt đang lan truyền trên mạng xã hội.

Novaland cho biết, nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền hình ảnh về đơn cầu cứu gửi Bộ Xây dựng của tập đoàn.

Tuy nhiên, đây là thông tin cũ liên quan đến 1 dự án từ năm 2020. Hiện nay dự án này đang được xem xét, giải quyết.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 25/10: Chi cho nhập khẩu xăng dầu đã tăng hơn 130% trong 9 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO