Điểm tin Kinh doanh 24/7: Giá vàng: Vàng SJC giảm mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 24/07/2024 06:00

Cảnh báo gia tăng các website giả mạo ngân hàng; Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/7: Có thể hướng xuống khu vực 1.200-1.220 điểm

khach-hang-duoc-giam-gia-truc-tiep-khi-mua-thit-heo-va-thanh-toan-qua-vi-dien-tu.-anh-quang-dinh.jpg

- Giá vàng: Vàng SJC giảm mạnh

Theo ghi nhận, giá vàng chiều 23-7 giảm mạnh đối với vàng miếng SJC, mất mốc 80 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, theo ghi nhận 13 giờ 30 phút chiều 23-7, giá vàng trong nước được niêm yết cụ thể như sau:

Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng SJC ở mức 77,5 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với đầu phiên giao dịch trước, giá vàng tại DOJI giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng SJC ở mức 77,5 - 79,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra so với chiều hôm 22/7.

Giá vàng Phú Quý SJC đang được mua vào ở mức 77,5 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 79,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với hôm 22/7.

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI niêm yết ở ngưỡng 75,9 - 77,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 50.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 75,75 - 77,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giảm 50.000 đồng/lượng cả chiều mua vào và bán ra.

Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 75,88 - 77,18 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng PNJ tại TP Hồ Chí Minh đang được mua vào ở mức 75,820 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,120 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chiều 22/7).

Vàng PNJ tại Hà Nội đang được mua vào ở mức 75,820 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 77,120 triệu đồng/lượng (giảm 30.000 đồng chiều mua vào và giảm 20.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chiều 22/7).

Giá vàng thế giới hôm 23/7 đứng quanh ngưỡng 2.402,3 USD/ounce; giảm 5,9 USD/ounce.

- Co.opmart, Co.opXtra bình ổn mặt hàng rau xanh

Từ nay đến 31/7, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) tập trung khuyến mãi “đậm” giảm 50% trực tiếp giá các sản phẩm tươi sống thiết yếu cho bữa ăn hàng ngày gồm rau củ quả, thịt các loại, thuỷ hải sản, trái cây trong khuôn khổ chương trình “Cơm nhà nồng nàn – hương vị ngập tràn”.

Giữa lúc mặt hàng rau củ quả dự báo điều chỉnh tăng giá do ảnh hưởng của thời tiết khu vực phía Bắc, đơn vị chủ động thực hiện biện pháp các chương trình bình ổn giá để mang đến những bữa ăn ngon, tiết kiệm và chất lượng cho người tiêu dùng.

Hệ thống siêu thị Co.opmart, cửa hàng tiện lợi Co.op Food khu vực miền Bắc có sự chủ động trong tình hình thời tiết xấu, mở cửa bình thường, tăng cường dự trữ hàng hóa, đảm bảo cung ứng kịp thời.

Với lượng đơn hàng online tăng khi thời tiết xấu, các đơn vị sẵn sàng phục vụ, kiểm tra các tuyến đường bị ngập để tìm ra phương án giao hàng phù hợp, để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, che chắn cẩn thận bảo đảm hàng hóa giao đến vẫn sạch sẽ và an toàn.

Các chương trình khuyến mãi nổi bật áp dụng từ nay đến 31/7 có thể kể đến gồm: Thực phẩm tươi sống: giảm giá từ 20% đến 31% gồm các sản phẩm rau củ quả Đà Lạt cụ thể như ớt trái cây giảm 31%, bắp cải trắng giảm 30%, bắp cải trái tim và cần tây giảm 26%, cà chua beef, cải caron, xà lách lolo, cà rốt giảm từ 20% đến 22%... áp dụng từ nay đến 28/7. Thêm vào đó, Co.opmart và Co.opXtra luân phiên giảm giá các mặt hàng tươi sống từ 15% đến 20% cụ thể như cá bạc má, cá basa không đầu, cá diêu hồng, đùi gà góc tư, cánh gà tỏi, khoai mỡ, rau mồng tơi, dưa leo, bơ dakado, táo bi đỏ New Zealand, táo Fuji, nhãn Ido, thanh long ruột đỏ, táo Rockit ống 4 trái, dừa tiện lợi… áp dụng từ 25/7 đến 31/7.

Đi chợ đồng giá: áp dụng các mức đồng giá 25.000 đ, 37.000 đ, 55.000 đ tại siêu thị Co.opmart, Co.opXtra TP.HCM trong 2 khung giờ vàng từ 8h00 đến 10h00 và từ 17h00 đến 19h00 gồm các sản phẩm như trứng gà Omega 3, cánh gà, cá nục, ức gà phi lê, phi lê gà không da, cá rô phi làm sạch, cá ngừ…

- Cảnh báo gia tăng các website giả mạo ngân hàng

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đã phát hiện thêm 68 trang thông tin điện tử (website) giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo người dùng; trong đó có đến 28 website giả mạo ngân hàng.

Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiểm tra, rà soát không gian mạng và công bố kết qua tổng hợp trong tháng 6/2024. Theo đó, NCSC đã phát hiện thêm 68 trang thông tin điện tử (website) giả mạo thương hiệu của các cơ quan, tổ chức để lừa đảo người dùng. Trong đó có đến 28 website giả mạo ngân hàng, 2 website giả mạo trang thông tin điện tử của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 1 trang giả mạo website của Thanh tra Chính phủ.

Trong số 28 website giả mạo, có nhiều ngân hàng phổ biến tại Việt Nam như: Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank); Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội (Mbbank)… Đáng nói, có đến 18 trang website giả mạo Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIBbank).

a-tptd-9176.jpg

- Ông Nguyễn Quốc Cường sẽ thay mẹ làm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai

Minh Khánh Thứ ba, 23/7/2024 15:17 (GMT+7)Sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, Quốc Cường Gia Lai đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật.

CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa công bố nghị quyết thông qua nội dung bổ sung tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Trong đó, doanh nghiệp đề nghị bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường làm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng thời, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Thị Như Loan.

Bên cạnh đó, Quốc Cường Gia Lai cũng bổ nhiệm ông Cường làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật thay thế cho bà Loan.

Sau khi đại hội lần 1 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ biểu quyết, Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch tổ chức đại hội lần 2 vào ngày 30/7 tới đây.

Hiện bà Nguyễn Thị Như Loan và gia đình nắm phần lớn cổ phần tại doanh nghiệp. Tính đến cuối năm 2023, bà Loan sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 37,05% vốn doanh nghiệp.

Trong khi đó, con trai và con gái bà Loan là ông Nguyễn Quốc Cường (hay còn được biết đến với biệt danh Cường Đô La) và bà Nguyễn Thị Ngọc My nắm lần lượt 537.500 cổ phiếu và 39,384 triệu cổ phiếu QCG. Nếu tính cả cổ phần của người liên quan, sở hữu của nhóm này chiếm 60% vốn doanh nghiệp.

- Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 24/7: Có thể hướng xuống khu vực 1.200-1.220 điểm

Ở khung đồ thị giờ, VN-INdex đã vượt khỏi đường biên dưới dải Bollinger band, cùng với đó đường -DI và ADX tiếp tục neo ở vùng cao cho thấy xu hướng của chỉ số chưa có dấu hiệu cải thiện.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 24/7.

CTCK Asean

Thị trường trải qua một phiên điều chỉnh với thanh khoản ở mức trung bình và cường độ giảm không quá lớn. Tuy nhiên, biến động trong phiên cho thấy hai bên cung/cầu chưa thể tìm được điểm cân bằng ngắn hạn và tâm lý giao dịch suy yếu rõ rệt.

Điểm tiêu cực hơn cả là cấu trúc thị trường đã vi phạm đường trendline tăng dài hạn kể từ cuối 2023, đồng thời phá vỡ vùng đáy gần nhất ở ngưỡng 1.250 điểm, chính thức tạo thành cấu trúc "đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước" và "đáy sau thấp hơn đáy trước" gia tăng xác suất thị trường đi vào xu hướng giảm ngắn hạn.

Dải băng Bollinger Bands dưới mở rộng cho thấy quán tính giảm sẽ tiếp tục gia tăng trong các phiên tới.

CTCK Vietcombank – VCBS

Chỉ số VN-Index kết phiên với một nến đỏ giảm điểm do áp lực bán bất ngờ gia tăng mạnh cuối phiên.

Ở khung đồ thị ngày, chỉ báo RSI và MACD đều hướng xuống và giảm dưới đáy cũ cho thấy rủi ro ngắn hạn đã gia tăng, cùng với việc VN-Index đánh mất mốc 1.240 điểm thể hiện việc đã bước vào nhịp điều chỉnh và chưa thể tìm lại được điểm cân bằng.

Với diễn biến hiện tại, VN-Index vẫn có thể giảm điểm theo quán tính và có thể hướng xuống khu vực 1.200-1.220 điểm, tương ứng với thang đo 0,382 và 0,236 của thang đo Fibonacci thoái lui.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số đã vượt khỏi đường biên dưới dải Bollinger band, cùng với đó đường -DI và ADX tiếp tục neo ở vùng cao cho thấy xu hướng của VN-Index chưa có dấu hiệu cải thiện và vẫn có thể kéo dài quán tính giảm điểm trong một vài phiên tới.

CTCK SHS

Với áp lực điều chỉnh mạnh, khối lượng đột biến phiên trước khi không giữ được đường hỗ trợ xu hướng ngắn hạn, VN-Index trong phiên hôm nay đã không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý quanh 1.250 điểm.

Trong ngắn hạn, xu hướng trở nên tiêu cực hơn khi VN-Index không giữ được vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1.250 điểm và chịu áp lực điều chỉnh về vùng giá 1.200-1.220 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên cũng như vùng giá cao nhất năm 2018, đây cũng là vùng giá trung bình trong 05 năm qua.

Kỳ vọng với áp lực bán hạ nhiệt, áp lực giải chấp giảm thì VN-Index vẫn sẽ phục hồi lại vùng giá 1.250 điểm.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 24/7: Giá vàng: Vàng SJC giảm mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO