Điểm tin kinh doanh 24/2: Fed tăng lãi suất, giá USD vượt mốc 24.000 đồng

Việt Báo (Tổng hợp)| 24/02/2023 06:00

Fed tăng lãi suất, giá USD vượt mốc 24.000 đồng; Giá nhà Việt Nam đang ở đâu so với thế giới?

- Fed tăng lãi suất, giá USD vượt mốc 24.000 đồng

Giá USD tại các ngân hàng hôm 23/2 tăng mạnh, vượt mốc 24.000 đồng/USD (bán ra) trong bối cảnh giá USD thế giới phục hồi.

Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) vào hôm 23/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.641 đồng/USD, không đổi so với hôm trước đó.

Với biên độ +/-5% đang áp dụng, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng là 24.823 đồng/USD và tỷ giá sàn là 22.459 đồng/USD.

Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì tỷ giá mua tham khảo ở mức 23.450 đồng/USD, giá bán tham khảo là 24.780 đồng/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại hôm 23/2 được điều chỉnh tăng mạnh, vượt mốc 24.000 đồng/USD (bán ra). Có ngân hàng tăng tới hơn 100 đồng.

Cụ thể, tỷ giá USD/VND tại Vietcombank là 23.630-24.000 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 100 đồng cả ở chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng hôm trước đó.

Tỷ giá USD/VND tại Vietinbank giảm tăng 85 đồng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng hôm trước đó, giao dịch mua - bán ở mức 23.648-24.008 đồng/USD.

Tỷ giá USD/VND tại Techcombank tăng 75 đồng ở chiều mua và tăng 80 đồng ở chiều bán so với sáng trước đó, giao dịch ở mức giá 23.649-24.010 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng đang ở mức cao nhất từ đầu năm 2023 đến nay, với mức tăng hơn 1,4%.

Tương tự, giá USD trên thị trường tự do hôm nay cũng tiếp tục tăng. Giá USD trên thị trường 'chợ đen' được giao dịch quanh mức 23.780-23.830 đồng/USD (mua vào - bán ra), tăng 80 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 30 đồng/USD ở chiều bán ra so với hôm trước đó.

Như vậy, giá USD tại thị trường tự do hiện đã thấp hơn khá nhiều so với giá USD tại các ngân hàng.

- Gojek đưa GoCar đón khách tại làn D2 ở sân bay Tân Sơn Nhất

Gojek vừa cho hay đã chính thức triển khai dịch vụ gọi xe công nghệ GoCar tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM. Cụ thể, tại khu vực sân bay Quốc nội, Gojek khai thác hoạt động tại 7 vị trí thuộc làn D2 của Nhà để xe, từ cột G6 đến B6. Tại khu vực ga Quốc tế, Gojek hoạt động tại 5 vị trí từ cột số 9 đến khu vực lối đi bộ cột số 12.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Giám Đốc Phát triển Đối tác Tài xế của Gojek Việt Nam, cho biết: “Việc đưa xe GoCar vào hoạt động tại làn xe công nghệ D2 ở sân bay Tân Sơn Nhất là nỗ lực tiếp theo của Gojek trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân khi đi đến và từ sân bay, đồng thời góp phần giảm tải giao thông và hỗ trợ các cơ quan quản lý kiểm soát tốt hơn trật tự sân bay”.

Tại làn D2, đội ngũ nhân sự của Gojek sẽ hướng dẫn hành khách vị trí đón xe, điều phối xe và hỗ trợ hành khách lên xe. Tại vị trí từ cột G6 đến B6 của làn D2 sân bay quốc nội, hành khách Gojek cũng được bố trí ghế băng để nghỉ chân trong lúc đợi xe.

Để bắt xe GoCar, từ khu vực sảnh Ga quốc nội, người dùng đi thẳng hướng về tòa nhà TCP, làn D2 để đón xe GoCar nằm ở tầng trệt từ ô thứ 5 đến ô thứ 11, tương ứng với từ cột B6 đến cột G6.

- Giá vàng ngày 23/2/2023: Tiếp tục giảm mạnh

Giá vàng thế giới ngày 23/2, tính đến đầu giờ sáng (giờ Việt Nam) đang giao dịch quanh ngưỡng 1.824 USD/ounce - giảm 11 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục giảm sau khi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2023 được công bố cho thấy một số thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ủng hộ việc cần phải hành động tích cực hơn nữa để có thể thành công trong cuộc chiến lạm phát. Một số thành viên đã đề cập đến mức tăng 50 điểm cơ bản thay vì mức 25 điểm đã được nhất trí.

Trên thị trường trong nước, Tập đoàn Vàng Bạc đá quý DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,200 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,050 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng SJC giao dịch lẻ của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức giá 66,320 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,000 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Vàng Bạc Đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội hiện tại đang niêm yết vàng SJC ở mức: 66,300 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,120 triệu đồng/lượng (bán ra).

Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,300 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,050 triệu đồng/lượng (bán ra).

- Giá nhà Việt Nam đang ở đâu so với thế giới?

Tỷ lệ giá nhà/thu nhập bình quân ở Việt Nam đang cao so với thế giới, nhưng các chuyên gia lý giải đó vẫn là mức hợp lý vì thu nhập của người Việt vốn thấp.

Trên trang Numbeo.com (một website chuyên thống kê về chỉ số mức sống tại các thành phố và quốc gia trên thế giới thông qua các cuộc khảo sát), chỉ số giá bất động sản của 347 thành phố tính tới tháng 1/2023 cho thấy, cả hai thành phố lớn ở Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM đều có tỷ lệ giá nhà trên thu nhập bình quân đầu người khá cao, lần lượt đứng thứ 12 và 44 trên bảng xếp hạng.

Cụ thể, TP.HCM có tỷ lệ giá nhà/thu nhập bình quân là 34,3 lần, xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng xếp sau Bắc Kinh, Thâm Quyến, Thượng Hải, Quảng Châu, Hong Kong (Trung Quốc), Manila (Philippines), Mumbai (Ấn Độ), Colombo (Sri Lanka), Douala (Cameroon), Beirut (Lebanon), Kathmandu (Nepal).

Thủ đô Hà Nội có giá nhà gấp 18,6 lần thu nhập bình quân của người dân và đứng ở vị trí thứ 44.

- Washington Post: Meta chuẩn bị đợt cắt giảm nhân viên mới

Tờ Washington Post ngày 22/2 đưa tin Meta Platforms, công ty mẹ của Facebook, đang chuẩn bị cho một đợt cắt giảm nhân viên mới trong nỗ lực tái cơ cấu và thu hẹp quy mô, điều sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên.

Năm 2022, Meta đã cắt giảm 13% lực lượng lao động, tương đương 11.000 nhân viên, khi phải vật lộn với chi phí tăng cao và thị trường quảng cáo yếu kém.

Washington Post dẫn một nguồn tin quen thuộc cho hay Meta hiện có kế hoạch đẩy một số nhà lãnh đạo xuống các vai trò cấp thấp hơn mà không cần báo cáo trực tiếp. Meta đã từ chối yêu cầu bình luận của Reuters, nhưng người phát ngôn Andy Stone trong một loạt tweet đã trích dẫn một số tuyên bố trước đó của CEO Mark Zuckerberg cho thấy rằng sẽ có nhiều đợt cắt giảm hơn nữa.

Hồi đầu tháng này, ông Zuckerberg đã nói với các nhà đầu tư rằng đợt sa thải nhân viên năm 2022 là "sự khởi đầu của việc Meta tập trung vào hiệu quả chứ không phải là kết thúc”, đồng thời cải tổ cấu trúc tổ chức và loại bỏ một số lớp quản lý cấp trung.

Lần sa thải nhân viên năm 2022 là lần đầu tiên trong lịch sử 18 năm của Meta. Các công ty công nghệ khác đã cắt giảm hàng nghìn việc làm, bao gồm công ty mẹ của Google là Alphabet Inc, Microsoft Corp và Snap Inc.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 24/2: Fed tăng lãi suất, giá USD vượt mốc 24.000 đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO