Điểm tin kinh doanh 22/7: Doanh thu nghìn tỷ từ vải thiều; không cung cấp dịch vụ chuyến bay sai slot

Việt Báo (Tổng hợp)| 22/07/2022 07:00

Từ 1/8 tới, Trung tâm quản lý luồng không lưu sẽ từ chối phục vụ chuyến bay của các hãng hàng không sai giờ so với slot (lượt cất, hạ cánh) đã được xác nhận.

5-1551610559-width2000height1341.jpg
Trung tâm quản lý luồng không lưu sẽ từ chối phục vụ chuyến bay của các hãng hàng không sai giờ so với slot

- Từ 1/8: không cung cấp dịch vụ với chuyến bay không đúng slot

Từ 1/8 tới, Trung tâm quản lý luồng không lưu sẽ từ chối phục vụ chuyến bay của các hãng hàng không sai giờ so với slot (lượt cất, hạ cánh) đã được xác nhận. Quy định này sẽ áp dụng tạm thời tại sân bay Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất.

Quy định này được kỳ vọng là sẽ giúp giảm tình trạng chậm, hủy chuyến đang diễn ra rất trầm trọng hiện nay. Theo số liệu của Cục hàng không, từ ngày 19/5 đến ngày 18/6, các hãng hàng không của Việt Nam đã khai thác 30.808 chuyến, tăng 18% so với cùng thời điểm trước đó. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách liên tục tăng cao, đạt hơn 100.000 khách/ngày.

- Kinh tế Việt Nam ngược dòng khu vực

ADB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,5% vào năm nay. Trong khi đó, khu vực châu Á đang phát triển bị hạ dự báo tăng trưởng còn 4,6% và nâng dự báo lạm phát lên 4,2%.

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ở mức 6,5% trong năm 2022 và 6,7% vào năm 2023.

- Sản xuất công nghiệp công nghệ cao vẫn là trụ đỡ cho nền kinh tế của TP.HCM

Hiện nay, các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất tại TP.HCM mỗi năm đóng góp 2/3 kim ngạch xuất khẩu cho Thành phố. TP.HCM có 18 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao với gần 1.500 doanh nghiệp.

Theo quy hoạch Thành phố sẽ có 23 khu công nghiệp với diện tích trên 7.000 ha, nhưng đến nay chỉ có 2.700 ha diện tích lắp đầy nhà máy công nghiệp. Hiện nay, nhiều khu đã có tuổi thọ từ 20-30 năm. Do đó, Thành phố đang xây dựng Đề án: “Định hướng phát triển các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

- Doanh thu vải thiều Bắc Giang đạt trên 6.780 tỷ đồng

Tính đến ngày 20/7, Bắc Giang đã kết thúc mùa vụ vải thiều năm 2022. Giá vải bình quân chung cả vụ đạt 22.100 đồng/kg. Tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ đạt hơn 6.780 tỷ đồng, tương đương năm 2021. Trong đó, riêng doanh thu từ vải thiều đạt hơn 4.410 tỷ đồng, còn lại là doanh thu từ dịch vụ phụ trợ.

Sản lượng vải thiều xuất khẩu đạt khoảng 80.000 tấn, chiếm hơn 38% tổng sản lượng. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 116 triệu USD, đạt 94% trong đó, kim ngạch xuất khẩu từ vải thiều đạt 75,4 triệu USD, còn lại là kim ngạch xuất khẩu từ dịch vụ phụ trợ.

- 6 tháng, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 371,32 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 6/2022 đạt 65,07 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 1,53 tỷ USD) so với tháng trước.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 22/7: Doanh thu nghìn tỷ từ vải thiều; không cung cấp dịch vụ chuyến bay sai slot
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO