Điểm tin Kinh doanh 21/7: Giá vàng: tiếp đà giảm cực mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 21/07/2024 06:00

Người dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng; TikTok trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai Đông Nam Á

gia-vang-hom-nay-ngay-17-7-17212103474831364278559.jpg

- Giá vàng: tiếp đà giảm cực mạnh

Theo cập nhật giá vàng hôm ngày 20/7, thị trường vàng trong nước giảm mạnh giá vàng nhẫn và giá vàng miếng, giá vàng thế giới lao dốc.

Giá vàng ngày 20/7 giữ nguyên giá vàng miếng ở mức 80 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Theo đó, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 78 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 20/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng SJC giảm mạnh 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giữ nguyên chiều bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên cả hai chiều so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 20/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm ngày 20/7, biến động trái chiều ở một số thương hiệu vàng.

Giá vàng nhẫn hôm ngày 20/7, tiếp đà giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Doji niêm yết ở ngưỡng 76,1-77,35 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên cả hai chiều mua vào và bán ra.

Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng nhẫn SJC ở ngưỡng 75,7-77,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 75,93-77,23 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 150.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến chiều 20/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 20/7 "lao dốc" với vàng giao ngay giảm 43,7 USD, xuống 2.401,8 USD/ounce.

Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.402,8 USD/ounce, giảm 53,6 USD so với rạng sáng qua.

Giá vàng thế giới đã mất hơn 2% trong phiên giao dịch cuối của tuần này do chịu áp lực bởi sự phục hồi của đồng USD. Đồng USD tăng 0,1% so với các đồng tiền khác, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng tăng, đã gây áp lực không nhỏ lên vàng thỏi.

- Người dân Tiền Giang ồ ạt trồng sầu riêng

Diện tích trồng sầu riêng tại Tiền Giang hiện nay khoảng 22.000ha, tăng ồ ạt và đã vượt 2.000 ha so với quy hoạch đến năm 2030 và tiềm ẩn nhiều rủi ro “cung vượt cầu”.

Theo quy hoạch của tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được Chính phủ phê duyệt, định hướng đến năm 2030 diện tích trồng sầu riêng của tỉnh khoảng 20.000ha, sản lượng 300 ngàn tấn.

Tuy nhiên, theo thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh Tiền Giang, hiện nay diện tích trồng sầu riêng của tỉnh đã tăng lên khoảng 22.000ha, vượt 2.000ha so với quy hoạch đến năm 2030.

Lý giải nguyên nhân diện tích cây sầu riêng tăng nhanh dẫn đến phá vỡ quy hoạch, mới đây tại Kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh Tiền Giang, Khóa X, ông Nguyễn Văn Mẫn – Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh cho biết, những năm gần đây giá sầu riêng luôn ở mức cao, người trồng sầu riêng có lợi nhuận nhiều hơn so với nhiều loại cây trồng khác.

Tuy nhiên việc tăng diện tích sầu riêng một cách ồ ạt không theo định hướng, khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn có thể dẫn đến hậu quả khó lường, cung vượt cầu và nghiêm trọng hơn tiềm ẩn có nguy cơ thiệt hại nếu mở rộng trồng sầu riêng tại các vùng có điều kiện canh tác không phù hợp như: vùng nhiễm phèn, vùng không chủ động được nước tưới tiêu…

Cũng theo ông Mẫn, trước tình hình diện tích cây sầu riêng gia tăng như hiện nay, ngành nông nghiệp đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý quy hoạch đối với loại cây trồng này.

- Tập đoàn Hàn Quốc xem xét đầu tư nhà máy xe điện ở Bắc Ninh

Chủ tịch Tập đoàn Phillips Hàn Quốc cho biết đang tập trung cao cho chiến lược sản xuất xe điện, pin xe điện và sẽ xem xét đánh giá toàn diện dự án đầu tư nhà máy sản xuất tại Bắc Ninh.

Mới đây, ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh đã tiếp và làm việc với ông Bang Seung Ho, Chủ tịch Tập đoàn Phillips Hàn Quốc, liên quan cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh.

Đánh giá cao tiềm năng, cơ hội đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, ông Bang Seung Ho cho biết Tập đoàn Phillips Hàn Quốc đang tập trung cao cho chiến lược sản xuất xe điện, pin xe điện và xe máy điện chất lượng cao, thân thiện với môi trường, phục vụ nhu cầu tiêu thụ nội địa của Hàn Quốc và các quốc gia trong khu vực.

Thời gian tới, tập đoàn sẽ xem xét đánh giá toàn diện dự án đầu tư nhà máy sản xuất tại tỉnh Bắc Ninh. Ông mong tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để tập đoàn nghiên cứu, triển khai dự án trong thời gian tới.

ct-giam-gia-cac-mat-hang-trai-cay-nhiet-doi-va-on-doi.jpg

- VinFast chính thức mở bán ô tô điện VF 5 tại Philippines

VinFast Auto chính thức công bố giá và mở đặt cọc mẫu SUV điện VF 5 tại Philippines, chỉ hơn một tháng sau khi ra mắt thương hiệu tại thị trường.

Cụ thể, mẫu xe SUV điện VF 5 có giá kèm pin là 1.191.000 Peso. Với chính sách thuê pin, VF 5 có giá 992.000 Peso. Chi phí thuê pin hàng tháng cho mẫu VF 5 là 5.800 Peso cho quãng đường di chuyển tối đa 1.500 km/tháng.

Từ ngày 20/7/2024, khách hàng tại Philippines có thể chính thức đặt cọc mua ô tô điện VF 5 với mức cọc 5.000 Peso/xe trên website VinFast và các cửa hàng đại lý chính hãng (cọc được áp dụng hoàn lại theo quy định của VinFast).

Khách hàng đặt cọc mua xe VF 5 cả 2 phiên bản sẽ được chiết khấu trực tiếp 50.000 peso/xe, quà tặng phụ kiện chính hãng lên tới trên 50.000 Peso.

Khách hàng cũng sẽ được hỗ trợ thanh toán 69.000 Peso/xe với phiên bản thuê pin và 99.000 Peso/xe với phiên bản kèm pin khi thực hiện các thủ tục mua bán xe thông qua hình thức vay ngân hàng hoặc mua trực tiếp.

Đặc biệt, VinFast áp dụng chương trình ưu đãi dành cho khách đặt cọc mua xe VF 5 phiên bản kèm pin từ ngày 20/7/2024 đến 05/08/2024. Cụ thể, khách hàng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng 100 phần quà chiết khấu 95.000 peso/xe.

- TikTok trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai Đông Nam Á

Chỉ trong vòng 2 năm, TikTok Shop đã vươn lên trở thành một trong những nền tảng thương mại điện tử lớn nhất Đông Nam Á, vượt qua Lazada và chỉ đứng sau Shopee.

Theo báo cáo của Momentum Works, TikTok Shop ghi nhận mức tăng trưởng GMV (tổng giá trị hàng hóa) gần gấp 4 lần, đạt 16,3 tỷ USD vào năm 2023, so với 4,4 tỷ USD vào năm 2022. Nền tảng này sở hữu tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực.

Kết hợp với Tokopedia (Indonesia), TikTok Shop chiếm 28,4% thị phần, trở thành nền tảng thương mại điện tử lớn thứ hai Đông Nam Á, vượt qua Lazada (16,4%). Shopee vẫn giữ vị trí dẫn đầu với 48% thị phần.

Điểm mạnh của TikTok Shop được biết đến như: Tận dụng sức mạnh của video ngắn và livestream để giới thiệu sản phẩm thu hút, sinh động. Kết hợp với người có ảnh hưởng (influencer) và nhà bán hàng để quảng bá sản phẩm hiệu quả. Đầu tư mạnh mẽ vào khu vực Đông Nam Á, thể hiện qua việc mua cổ phần Tokopedia và tuyển dụng nhân sự.

Tại thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á, tổng GMV của TikTok đạt 114,6 tỷ USD vào năm 2023, tăng 15% so với năm ngoái. Nền tảng này bứt phá mạnh mẽ tại ra sự cạnh tranh gắt gao với Shopee và vượt qua cả Lazada.

- Giới siêu giàu kiếm được 49.000 tỷ USD trong năm 2023 nhờ cổ phiếu

Báo cáo về giới siêu giàu của thế giới năm 2024 cho biết tổng tài sản của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao (UHNW), đã tăng 7% lên 49.000 tỷ USD trong năm 2023 nhờ cổ phiếu tăng giá.

Theo báo cáo về giới siêu giàu của thế giới năm 2024 (World Ultra Wealth 2024) của công ty dữ liệu Altrata, số lượng người siêu giàu, sở hữu tài sản từ 30 triệu USD trở lên, đã tăng 8% trong năm 2023, lên 426.330 người.

Báo cáo cho biết tổng tài sản của những triệu phú này, được gọi là cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao (UHNW), đã tăng 7% lên 49.000 tỷ USD trong năm 2023, chủ yếu nhờ vào các đợt tăng giá cổ phiếu vào cuối năm ngoái.

Mỹ tiếp tục dẫn đầu cuộc đua, với tổng dân số siêu giàu tăng 13%, lên 147.950 người, chiếm 1/3 tổng số người siêu giàu toàn cầu.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 21/7: Giá vàng: tiếp đà giảm cực mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO