Điểm tin kinh doanh 20/7: Mở bán vé tàu lễ 2/9, TP.HCM là điểm đến ưa thích nhất

Việt Báo (Tổng hợp)| 20/07/2022 07:00

TP.HCM là điểm đến ưa thích nhất của du lịch hè 2022. VinaCapital nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 lên 7,5%.

tau-hoa.jpeg
Mở bán vé tàu hỏa dịp lễ 2/9
  • Ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu hỏa các tuyến trong dịp nghỉ lễ 2/9

Các đơn vị của ngành đường sắt đã mở bán vé tàu đi lại trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và sẽ dự phòng chạy thêm các đoàn tàu khi nhu cầu đi lại của khách tăng cao.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn mở bán vé với 4 đôi tàu Thống nhất chạy hàng ngày giữa Hà Nội-Sài Gòn bao gồm SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8 và với các tàu khu đoạn chạy hàng ngày như SE21/SE22 Sài Gòn-Đà Nẵng, SNT1/SNT2 Sài Gòn-Nha Trang, SPT1/SPT2 Sài Gòn-Phan Thiết.

Tại phía Bắc, đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội cho biết ngoài 4 đôi tàu Thống Nhất, đường sắt mở bán đôi tàu NA1/NA2 chạy hàng ngày giữa Hà Nội-Vinh, các đôi tàu tuyến Hà Nội-Hải Phòng và đôi tàu SP3/SP4 giữa Hà Nội-Lào Cai.

- Nghiên cứu dán thẻ thu phí không dừng là thủ tục bắt buộc

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký ban hành chỉ thị của Thủ tướng về việc đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với ôtô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng (ETC). Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chỉ đạo dán thẻ định danh đối với toàn bộ ôtô thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, không sử dụng tiền mặt kể từ ngày 1/8.

Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nhà cung cấp dịch vụ thu phí tổ chức tốt việc dán thẻ định danh cho xe, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại các trạm thu phí số điện thoại, địa chỉ liên hệ để tạo thuận tiện cho việc dán thẻ cũng như tiếp nhận phản ánh của người tham gia giao thông.

- TP.HCM là điểm đến ưa thích nhất của du lịch hè 2022

Theo báo cáo mới nhất từ Agoda về xu hướng du lịch hè 2022, TP.HCM đứng đầu tốp 10 điểm đến trong nước yêu thích năm 2022 của người Việt. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đà Nẵng, Hà Nội, Vũng Tàu, Đà Lạt... Kết quả này được Agoda phân tích dựa trên dữ liệu đặt phòng của nền tảng này, được đối chiếu từ tháng 5 đến tháng 8/2022.

Từ đầu hè đến nay, ngành du lịch TP.HCM chứng kiến sự hồi phục mạnh mẽ. Nhiều khách sạn 4-5 sao cho biết công suất phòng tăng vọt lên đến 85 - 90% trong cao điểm hè. Các điểm vui chơi giải trí cũng đón một lượng khách lớn đến.

- Lợi nhuận FPT quý II tăng gần 21% so với cùng kỳ

FPT ghi nhận doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 19.826 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 3.637 tỷ đồng, lần lượt tăng 22,2% và 23,9% so với cùng kỳ 2021.

Như vậy, ước tính quý II doanh thu của tập đoàn khoảng 10.095 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.858 tỷ đồng, lần lượt tăng 16,5% và 20,7% so với quý II/2021. Kết quả kinh doanh duy trì tăng trưởng hai con số với động lực chính tới từ nhu cầu gia tăng mảng công nghệ, nhất là dịch vụ chuyển đổi số và tăng trưởng biên lợi nhuận mảng viễn thông. Trong quý I, FPT ghi nhận doanh thu 9.731 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.779 tỷ đồng.

  • VinaCapital nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 lên 7,5%

Kinh tế phục hồi mạnh mẽ nhờ tiêu dùng nội địa trong quý II/2022, chuyên gia VinaCapital nâng dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2022 từ 6,5% lên 7,5%. Tăng trưởng GDP trong quý III có khả năng vượt 10% so với cùng kỳ năm trước khi so sánh với mức nền thấp của quý III/2021. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7,7% trong quý II/2022 so với cùng kỳ năm trước, đây là tốc độ tăng trưởng hàng quý nhanh nhất trong hơn một thập kỷ nhờ tiêu dùng nội địa gia tăng mạnh mẽ.

VinaCapital cũng dự báo tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ sẽ giảm xuống khoảng 10% vào cuối năm do nền kinh tế Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng chậm lại.

  • Mất hơn 400 triệu đồng phí vận chuyển để xuất một container sang Mỹ

Theo Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ năm 2020 đến nay, giá cước vận chuyển ở các chặng đã tăng 4-5 lần vì ảnh hưởng của dịch COVID-19 và giá xăng tăng kỷ lục.

Tại thời điểm tháng 6, dù đã giảm nhưng để xuất được một container 40 feet qua bờ Đông nước Mỹ (Florida) giá cước vẫn lên tới 16.400 USD/container. Tính cả chi phí vận chuyển đường bộ từ nhà máy tại các tỉnh tới TP.HCM, trung bình mất khoảng 400-410 triệu đồng/container, VASEP cho hay.

Vì vậy Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và đầu tư đưa ra các đề xuất, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh cho ngành trong nửa cuối năm.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 20/7: Mở bán vé tàu lễ 2/9, TP.HCM là điểm đến ưa thích nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO