Điểm tin kinh doanh 20/4: Giá vàng, dầu thô tăng mạnh vì tin Israel tấn công Iran

Việt Báo (Tổng hợp)| 20/04/2024 06:00

VN-Index 'bốc hơi' hơn 100 điểm trong 4 phiên giảm liên tiếp; Giá USD ngân hàng tiến sát 25.500 đồng, giá USD tự do lên mức kỷ lục

chenh-lech-lai-suat-usd-vnd-xuong-muc-am-cham-ngoi-ty-gia-cf9fb559d19d418da9e5564a72472b98.jpeg

- Giá vàng, dầu thô tăng mạnh vì tin Israel tấn công Iran

Cổ phiếu và lợi suất trái phiếu châu Á giảm, trong khi các loại tiền tệ trú ẩn an toàn, vàng và dầu thô tăng mạnh sau khi có báo cáo Israel tấn công Iran, làm tăng lo ngại về cuộc xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Sau khi ABC News đưa tin tên lửa của Israel tấn công một địa điểm ở Iran ngày 19/4, thị trường có nhiều biến động.

Giá dầu Brent tương lai tăng đến 4,2% do lo ngại nguồn cung ở Trung Đông bị gián đoạn, sau đó giảm nhẹ về mức tăng 2,4%, hiện có giá 89,22 USD/thùng. Hiện, Iran là nước sản xuất dầu lớn thứ ba của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Giá dầu WTI tại New York có thời điểm tăng lên 4%, mức 86 USD/thùng, sau đó giảm về mốc 85 USD/thùng. Giá dầu Brent tại London, Anh tăng hơn 3%, hiện giữ giá 90 USD/thùng.

Trong khi đó, vàng tăng thêm 1,7%, đạt mức 2.417,59 USD/ounce. Giá vàng giao ngay dần trở lại mức cao nhất mọi thời đại ghi nhận ở tuần trước là 2.431,29 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn của Mỹ gần đây giảm 9 điểm cơ bản (bps) ở mức 4,5567%, sau khi giảm tới 15 bps trước đó. Đồng yên Nhật trú ẩn an toàn đã tăng tới 0,7% so với đồng USD, nhưng cuối cùng đã tăng khoảng 0,3%. Đồng franc Thụy Sĩ cao hơn khoảng 0,6% so với đồng USD, giảm mức tăng trước đó lên tới 1,2%.

Thị trường chứng khoán tại châu Á cũng ảnh hưởng với Nikkei của Nhật Bản giảm 2,4%, trong khi chỉ số chứng khoán chuẩn của Đài Loan giảm 3,5%, Hang Seng của Hong Kong giảm 1,2%.

Bitcoin đã giảm tới 6,2% xuống mức thấp nhất trong 1 tháng rưỡi là 59.590,74 USD. Trong phiên giao dịch gần nhất, bitcoin giữ mức giảm khoảng 2,7%, hiện có giá 61.842 USD.

Theo ông Vasu Menon - Giám đốc điều hành tại OCBC, sự thiếu rõ ràng về những gì Iran làm tiếp theo khiến nhà đầu tư lo lắng rằng thị trường biến động mạnh. Họ cũng bất an khi đối mặt tình trạng lạm phát, bất ổn về lãi suất.

Trong khi đó, ông Charu Chanana - chuyên gia chiến lược tiền tệ tại Saxo - cho biết thị trường gặp khó khăn gấp ba lần, khi sự hiếu chiến của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ngày càng tăng lên và thu nhập bán dẫn đến nay vẫn giảm.

"Hơn hết, rủi ro địa chính trị lại leo thang, chúng tôi chỉ biết chờ đợi", ông Charu Chanana nói với Reuters.

- VN-Index 'bốc hơi' hơn 100 điểm trong 4 phiên giảm liên tiếp

Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh trong phiên hôm 19/4. Áp lực chốt lời dồn dập khiến VN-Index giảm mạnh ngay đầu phiên, có thời điểm mất gần 27 điểm.

Đến phiên chiều xuất hiện lực mua lớn giúp chỉ số gần về lại mốc tham chiếu. Tuy nhiên sau đó, áp lực bán lại gia tăng và VN-Index có phiên thứ 4 liên tiếp giảm điểm (giảm cả tuần). Trong số 4 phiên giảm điểm này, chỉ số VN-Index đã giảm 101,75 điểm.

Chốt phiên giao dịch ngày 19/4, VN-Index giảm 18,16 điểm xuống 1.174,85 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 23.702,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 90 mã tăng giá, 405 mã giảm giá và 54 mã đứng giá.

HNX-Index giảm 5,4 điểm xuống 220,8 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 129,1 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.593,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 46 mã tăng giá, 141 mã giảm giá và 53 mã đứng giá.

UPCOM-Index giảm 0,99 điểm xuống 87,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 68,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 68,3 triệu đơn vị, tương ứng hơn 619,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 110 mã tăng giá, 238 mã giảm giá và 86 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm sâu. Trong rổ VN30 có tới 25 mã giảm và chỉ có 2 mã tăng giá. Các mã giảm mạnh như VIC giảm 5,33%, BCM giảm 4,97%, CTG giảm 3,36%, HDB giảm 3,26%, VRE giảm 3,18%... Hai mã ngược chiều tăng giá là BID tăng 0,52%, SHB tăng 0,45%.

Cổ phiếu ngành chứng khoán giảm rất mạnh; trong đó, nhiều mã giảm sàn như VDS, AGR, APG, BSI, CTS. Rất nhiều mã giảm sát giá sàn. Trong khi đó, chỉ còn 2 mã tăng giá là VFS tăng 0,52%, PHS tăng 3,97%.

Tại nhóm bất động sản, nhiều mã cổ phiếu giảm hết biên độ như CLG, DRH, FIR, LEC, LMH, MGR. Các mã NVL giảm 3,99%, KBC giảm 5,08%, PDR giảm 6,43%, DIG giảm 4,86%, NLG giảm 5,26%, DXG giảm 6,59%, TCH giảm 4,81%, CTD giảm 4,69%, HHV giảm 4,94%...

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng, CTG và HDB giảm trên 3%, TPB và EIB giảm trên 2%. Các mã như TCB, VPB, ACB, SSB đều giảm chưa dưới 1%. Ở chiều ngược lại, BID, SHB, MSB, NAB chốt phiên trong sắc xanh nhẹ.

Trong bối cảnh nhà đầu tư trong nước “mạnh tay” bán ra cổ phiếu thì khối ngoại tích cực mua ròng 656 tỷ đồng trên toàn thị trường. Khối ngoại mua ròng với giá trị xấp xỉ 683 tỷ đồng trên HOSE và 15 tỷ đồng trên UPOCM, trong khi bán ròng 42 tỷ đồng trên HNX.

Thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực trong bối cảnh các thị trường trên thế giới phản ứng mạnh trước tình hình căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

- Giá USD ngân hàng tiến sát 25.500 đồng, giá USD tự do lên mức kỷ lục

Giá USD ngân hàng hôm 19/4 tăng kịch trần phiên thứ 4 liên tiếp, lên gần 25.500 đồng/USD chiều bán. Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do cũng tăng mạnh, lên mức kỷ lục 25.760 đồng/USD (bán ra).

Giá USD hôm 19/4 tại thị trường trong nước tiếp tục đi lên và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố hôm nay ở mức 24.260 đồng/USD, tăng 29 đồng so với mức niêm yết trước đó, lên mức cao nhất từ trước đến nay. Tính từ đầu tuần đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng 178 đồng.

Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại hiện được phép giao dịch với tỷ giá trần là 25.473 đồng/USD và tỷ giá sàn là 23.047 đồng/USD.

Tỷ giá bán tham khảo cũng được Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng 58 đồng, lên 25.450 đồng/USD. Còn tỷ giá mua vẫn được giữ ở mức 23.400 đồng/USD.

Ngân hàng Nhà nước cho biết trong ngày hôm nay sẽ bán USD can thiệp thị trường với giá 25.450 đồng. Thế nhưng giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn ở mức kịch trần, cao hơn giá bán USD từ Ngân hàng Nhà nước.

Tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng thương mại tiếp tục được điều chỉnh tăng cao. Giá USD bán ra tại nhiều ngân hàng đang tiến sát mốc 25.500 đồng/USD.

Nhiều ngân hàng tiếp tục đưa giá USD lên mức kịch trần cho phép. Đây là phiên thứ 4 liên tiếp tỷ giá USD tại các ngân hàng được niêm yết ở mức kịch trần.

Chiều 19/4, Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.163-25.473 đồng/USD (mua - bán). VietinBank mua - bán USD ở mức giá 25.180-25.473 đồng/USD.

Techcombank mua vào USD với giá 25.248 đồng/USD, bán ra ở mức 25.473 đồng/USD. Còn Sacombank niêm yết giá USD ở mức 25.295-25.470 đồng/USD (mua vào - bán ra).

ACB mua - bán USD ở mức giá 25.240- 25.473 đồng/USD.

Trong khi đó, giá USD trên thị trường tự do hôm nay tăng mạnh. Hiện giá USD được giao dịch tại "chợ đen" phổ biến ở mức 25.680-25.760 đồng/USD (mua - bán), tăng tới 160 đồng chiều mua vào và tăng 90 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

So với đỉnh cũ được thiết lập vào ngày 11/3 (mua vào và bán ra ở mức 25.500-25.700 đồng/USD), giá USD trên thị trường "chợ đen" hôm nay đã tăng 180 đồng ở chiều mua và tăng 60 đồng ở chiều bán.

Từ đầu năm đến nay, giá USD tự do đã tăng hơn 1.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Giá mua vào USD tự do đang cao hơn tại ngân hàng khoảng 500 đồng còn giá bán ra đắt hơn khoảng 300 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá USD có xu hướng chững lại. Chỉ số US Dollar Index neo ở mức 106 điểm.

soi-dong-thi-truong-chung-khoan-trai-phieu-bao-hiem_65e881ffb81b3.jpg

- Hưởng ứng ngày trái đất 2024 - Tiết kiệm năng lượng với VNPT Smart Lighting

VNPT phát triển và cho ra mắt giải pháp chiếu sáng thông minh VNPT Smart Lighting, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sử dụng và bảo trì nhằm bảo vệ môi trường.

VNPT Smart Lighting tự động điều chỉnh độ sáng theo môi trường khu vực/ sự kiện giúp tiết kiệm chi phí sử dụng điện từ 60% đến 70%. Thêm vào đó, khả năng giám sát và điều khiển từng đèn hoặc nhóm đèn, điều khiển từ xa; giúp tiết kiệm chi phí vận hành cho hệ thống, chi phí nhân công và từ 50% đến 80% chi phí bảo trì.

VNPT Smart Lighting còn tích hợp tính năng cảnh báo sự cố hỏng thiết bị tức thì, khoanh vùng được chính xác thiết bị xảy sự cố, giảm ảnh hưởng đến quá trình chiếu sáng của toàn hệ thống. Không chỉ vậy, người dùng có thể phân tích và đánh giá được độ hiệu quả sử dụng năng lượng của đèn, từ đó có những thay đổi kịch bản sử dụng để phù hợp và hiệu quả hơn.

VNPT Smart Lighting không chỉ là giải pháp chiếu sáng thông minh, mà còn là một “trợ thủ” giúp chúng ta ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

- MB: Đã thu hồi 2.400 tỷ tiền nợ từ Novaland, lên kế hoạch tăng trưởng thận trọng cho năm 2024

Đây là thông tin được ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MBBank (mã: MBB) chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 diễn ra sáng 19/4.

Tại Đại hội, trước thắc mắc của nhiều cổ đông về dư nợ của Novaland tại MB, ông Phạm Như Ánh thông tin, năm 2023, MB đã thu hồi nợ được 2.400 tỷ đồng và hiện tại dư nợ không còn nhiều. Ông Ánh xin phép đại hội không thông tin về con số cụ thể vì liên quan đến quy định bảo mật.

"MB cho vay dựa trên các khoản dự án cụ thể, các khoản vay không đáng lo ngại do MB quản lý rủi ro và tài sản đảm bảo rất chặt chẽ, hơn nữa các vấn đề pháp lý tại các dự án ở Novaland cũng đang được giải quyết, tháo gỡ, dự kiến trong quý II này sẽ xong", Tổng giám đốc ngân hàng cho biết.

Trả lời thắc mắc của nhà đầu tư liên quan đến việc ngân hàng mua trái phiếu của Novaland, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT cho rằng, trái phiếu bản chất là công cụ tài chính rất tốt, đã có lịch sử hàng trăm năm nay. Do đó, quan trọng là đầu tư vào trái phiếu nào, của nhà phát hành nào và cách quản lý ra sao.

- Đất Xanh muốn huy động 3.500 tỷ đồng

Doanh nghiệp bất động sản này sẽ trình cổ đông thông qua 2 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Nếu phát hành thành công, DXG sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 9.650 tỷ đồng.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đã tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ vào sáng 19/4 thông qua hình thức trực tuyến. Đại hội đã thông qua 2 đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán riêng lẻ với tổng khối lượng gần 244 triệu cổ phiếu. Thông qua 2 đợt phát hành, Đất Xanh sẽ huy động được khoảng 3.500 tỷ đồng để thanh toán các nghĩa vụ nợ, bổ sung vốn lưu động, tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty con.

Cụ thể, cổ đông công ty này đã thông qua việc chào bán hơn 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào bán 24:5, tức cổ đông sở hữu 24 cổ phiếu được quyền mua thêm 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Với số tiền 1.800 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ dùng gần 1.360 tỷ đồng để góp vào CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, để công ty này thanh toán một phần nợ tại CTCP Hội An Invest (762 tỷ đồng) và thanh toán nợ tại Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hà Thuận Hùng (597 tỷ đồng).

443 tỷ đồng còn lại DXG dùng để thanh toán các khoản trái phiếu đến hạn (221 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động (222 tỷ đồng).

Bên cạnh đó, Đất Xanh còn muốn chào bán 93,5 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu 18.600 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Số tiền huy động hơn 1.700 tỷ đồng dự kiến được dùng để góp vốn bổ sung và tăng sở hữu tại công ty con.

Thời gian phát hành 2 lô cổ phiếu này dự kiến trong năm 2024 hoặc do HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành cả hai phương án trên, doanh nghiệp sẽ huy động được hơn 3.500 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ từ hơn 7.200 tỷ đồng lên gần 9.650 tỷ đồng.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 20/4: Giá vàng, dầu thô tăng mạnh vì tin Israel tấn công Iran
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO