Điểm tin kinh doanh 2/9: Vàng suy yếu khi đồng USD phục hồi mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 02/09/2023 06:00

Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng về 6 tỷ USD; HOSE ‘nhắc nhở’ 18 công ty chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

gia-vang-1-1726-1-.jpg

- Vàng suy yếu khi đồng USD phục hồi mạnh

Vàng đã có đợt phục hồi khá tốt sau khi lấy lại ngưỡng kháng cự 1.900 USD/ounce và mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội mua vào, tuy nhiên, điều này chỉ mang tính kỹ thuật và chỉ là tạm thời.

Tại thị trường vàng trong nước, sau khi tăng 150.000 đồng/lượng trong ngày hôm 31/8, giá vàng SJC của Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn mở cửa sáng ngày 1/9 đảo chiều giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và chưa có sự biến động ở chiều bán ra, hiện niêm yết lần lượt ở mức 67,55 – 68,27 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại thị trường TP.HCM, giá vàng SJC niêm yết ở mức 67,55 – 68,25 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tính đến đầu giờ sáng 1/9 tăng 10.000 đồng/lượng so với hôm 31/8, hiện đứng ở mức 56,37 – 57,22 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên hôm 31/8 tại Mỹ giảm 2,4 USD xuống 1.939,6 USD/ounce. Sang phiên châu Á sáng 1/9, giá vàng đi ngang và tạm đứng ở mức 1.939,8 USD/ounce.

Giá vàng tương lai giao tháng 12/2023 trên sàn Comex New York tăng nhẹ 0,4 USD, tương ứng tăng 0,02% lên 1.966,3 USD/ounce.

Điểm dữ liệu của Hoa Kỳ trong ngày thứ Năm là báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân trong tháng 8, bao gồm cả chỉ số lạm phát PCE được theo dõi chặt chẽ. Chỉ số PCE cốt lõi trong tháng 8 tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường và so với mức tăng 4,1% trong báo cáo tháng 7. Thị trường không có phản ứng đáng kể nào đối với báo cáo như mong đợi.

Tuần dữ liệu bận rộn của Hoa Kỳ được nhấn mạnh bởi báo cáo tình hình việc làm tháng 8 công bố hôm thứ Sáu từ Bộ Lao động. Số lượng việc làm phi nông nghiệp quan trọng dự kiến sẽ tăng lên 170.000, so với mức tăng 187.000 trong báo cáo tháng 7. Dữ liệu lạc quan của Hoa Kỳ được công bố trong tuần này khiến nhiều người cho rằng báo cáo việc làm hôm thứ Sáu sẽ phù hợp với kỳ vọng của thị trường, hoặc yếu hơn một chút.

Kể từ khi vượt qua ngưỡng kháng cự 1.900 USD vào cuối ngày 22/8, vàng đã có được mức tăng ổn định.

Với mức giá khoảng 1.939,8 USD/ounce ở thời điểm hiện tại, thì giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) đang ở mức 57,33 triệu đồng/lượng, như vậy, chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và thế giới rơi vào khoảng 10,84 triệu đồng/lượng.

- Meta, Google phải trả tiền cho các tờ báo truyền thống tại Canada

Meta, Google cùng các nền tảng trực tuyến khác sẽ phải chia sẻ một phần lợi nhuận cho các tờ báo, trang tin có liên kết được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chính phủ Canada vừa thông qua Đạo luật Tin tức trực tuyến (C-18) yêu cầu các công ty truyền thông kỹ thuật số phải chia một phần lợi nhuận cho các nhà xuất bản khi nội dung tin tức được chia sẻ trên nền tảng của họ như Facebook và Instagram qua các công cụ tìm kiếm của Google.

Đáp lại, Meta bắt đầu chặn đường link tin tức trên các nền tảng Facebook và Instagram của họ. Các hãng tin tức tại nước này được cho là đã kêu gọi cơ quan quản lý chống độc quyền điều tra, lập luận rằng gã khổng lồ mạng xã hội Mỹ “đã tìm cách làm suy yếu khả năng cạnh tranh hiệu quả của các nhà xuất bản Canada trên thị trường xuất bản tin và quảng cáo trực tuyến”.

Đây là giai đoạn mới nhất trong quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của ngành tin tức toàn cầu mà mô hình kinh doanh của nó đã bị gián đoạn nghiêm trọng do doanh thu từ tin tức đã chuyển sang các nền tảng trực tuyến thay vì các nhà xuất bản tin tức. Tại Canada, 80% tổng doanh thu quảng cáo trực tuyến (9,7 tỷ CAD vào năm 2020) thuộc về Meta và Google.

Bằng cách yêu cầu Big Tech chi một phần lợi nhuận cho các hãng tin tức, đạo luật C-18 nhằm mục đích hỗ trợ ngành tin tức của Canada, vốn bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đại dịch Covid-19, khi có ít nhất 40 hãng tin phải đóng cửa. Song, quyết định chặn tin tức khỏi nền tảng của Meta có thể sẽ đẩy ngành tin tức của đất nước gặp khó khăn hơn. Trong năm 2022, doanh thu của lĩnh vực tin tức truyền thống tại Canada tiếp tục giảm mạnh 42%.

- OPPO Reno10 Pro+ 5G chính thức mở bán

Hôm 1/9, OPPO chính thức mở bán model Reno10 Series - Reno10 Pro+ 5G tại hệ thống Thế Giới Di Động trên toàn quốc.

Với độ mỏng 8,28mm và trọng lượng chỉ 194g, Reno10 Pro+ 5G là smartphone sở hữu camera chân dung tele mỏng nhất, đồng thời có độ phân giải và kích thước cảm biến lớn nhất tại thời điểm hiện tại. Ở mặt trước, màn hình cong tràn viền với kích thước lớn 6.7 inch cho trải nghiệm thị giác sống động.

Nổi bật nhất là camera chân dung tele 64MP cung cấp tiêu cự tương đương 71 mm phục vụ chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp. Cùng với khẩu độ lớn f/2.5, khoảng cách lấy nét tối thiểu 25cm và cảm biến lớn 1/2 inch, camera chân dung tele cho ra những bức ảnh chân dung sắc nét và có chiều sâu chỉ trong một nút chạm.

Đây cũng là camera tele có độ phân giải cao nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại, được trang bị thêm chống rung OIS giúp tăng cường ổn định hình ảnh.

Trên Reno10 Pro+ 5G, OPPO đã mở rộng sức mạnh xử lý hình ảnh mới và sức mạnh hiệu năng trên vi xử lý Snapdragon 8+ Gen 1. Thiết bị có tần số quét 120Hz và hỗ trợ hiển thị 1 tỷ màu sắc. Reno10 Pro+ 5G hỗ trợ công nghệ sạc tiên tiến nhất của OPPO với siêu sạc nhanh SUPERVOOC 100W có khả năng sạc đầy viên pin lớn 4.700mAh trong vỏn vẹn khoảng 27 phút, và sạc 50% pin chỉ trong 9 phút 30 giây.

Reno10 Pro+ 5G sẽ có giá 19.990.000 đồng.

- Cổ phiếu VinFast lao dốc ngày thứ 3 liên tiếp, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng về 6 tỷ USD

Cổ phiếu VinFast tiếp tục mất hơn 57%, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận trong ngày 1/9 là 6 tỉ USD, xếp hạng 446 những người giàu nhất thế giới.

Cổ phiếu VinFast tiếp tục giảm ngày thứ ba liên tiếp, mất hơn 57% so với hồi đầu tuần này trong bối cảnh hãng xe điện này vừa báo lỗ 18.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023.

Cụ thể, sau khi mất gần 11% trong ngày 30/8, trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường ngày 31/8, cổ phiếu VFS của VinFast Auto trên sàn Nasdaq (Mỹ) tiếp tục chịu áp lực bán tháo mạnh.

Vào lúc 8h30 (theo giờ địa phương), giá cổ phiếu VFS đã giảm “sốc” về còn 35 USD/cổ phiếu, tương đương giảm 15% so với mức giá đóng cửa ngày 30/8 với thanh khoản giao dịch tăng vọt. Bước vào phiên giao dịch chính thức, giá mở cửa của cổ phiếu VFS được ấn định ở mức 44,3 USD/cổ phiếu.

Đến đầu giờ chiều, áp lực bán mạnh đột ngột xuất hiện đã đẩy giá cổ phiếu VFS có lúc giảm về dưới 33 USD/cổ phiếu. Đóng cửa thị trường ngày 31/8, thị giá cổ phiếu VFS đạt 34,71 USD/cổ phiếu, giảm 15,9% so với mức giá đóng cửa ngày 30/8, với thanh khoản đạt 6,46 triệu đơn vị. Qua đó, xác lập mạch giảm giá kéo dài ngày thứ 3 liên tiếp.

Áp lực bán tháo cổ phiếu VFS có thể đến từ việc Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Việt Nam – doanh nghiệp cốt lõi sản xuất và kinh doanh xe VinFast) báo lỗ sau thuế hơn 18.000 tỷ đồng (tương đương khoảng 750 triệu USD) trong 6 tháng đầu năm nay, cao hơn mức lỗ 12.800 tỷ đồng của 6 tháng đầu năm 2022. VinFast Auto hiện đang nắm giữ 99% vốn của VinFast Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng giá trị vốn hoá thị trường của các doanh nghiệp sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, hãng xe điện VinFast hiện đã tụt thêm 2 bậc, xuống vị trí thứ 5, nhưng vẫn đang xếp trên nhiều hãng xe nổi tiếng khác của thế giới như Mercedes-Benz, BMW, Honda, Ford…

Trong khi đó, trên bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới của Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng giảm xuống vị trí thứ 446, tài sản còn 6 tỷ USD.

- HOSE ‘nhắc nhở’ 18 công ty chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố danh sách 18 Công ty chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán bán niên năm 2023.

Trong danh sách 18 Công ty chậm nộp BCTC kiểm toán bán niên năm 2023, đáng chú ý có CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Angimex, mã AGM); CTCP Tập đoàn Nhựa Đông Á (mã DAG); CTCP Đầu tư Hải Phát (mã HPX); CTCP Đầu tư Apax Holdings (mã IBC); CTCP Đầu tư LDG (mã LDG); CTCP Thép Pomina (mã POM); CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico, mã SJS); CTCP Transimex (mã TMS) …

Bên cạnh việc chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, các doanh nghiệp chậm nộp báo cáo gần đây cũng có nhiều thông tin kém tích cực. Cụ thể, ngày 25/8, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Quyết định xử phạt 520,26 triệu đồng và đình chỉnh hoạt động giao dịch chứng khoán trong 4 tháng đối với ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư LDG do có hành vi bán ra 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8 nhưng không báo cáo dự kiến giao dịch.

Trước đó, ngày 16/8/2023, HOSE thực hiện loại bỏ đối với giao dịch bán 2.601.300 cổ phiếu LDG ngày 15/8/2023 của ông Nguyễn Khánh Hưng, giao dịch được thực hiện thông qua khớp lệnh trên sàn.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 2/9: Vàng suy yếu khi đồng USD phục hồi mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO