Điểm tin kinh doanh 17/5: Hải quan kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng

Việt Báo (Tổng hợp)| 17/05/2024 06:00

Giao dịch bùng nổ, VN-Index vượt mốc 1.250 điểm; Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

gia-vang-hom-nay-26-4-1-1714095340-833-width1600height1066.jpg

- Hải quan kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng

Tổng cục Hải quan vừa ban hành kế hoạch 2088/KH-TCHQ ngày 14/5/2024 về kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Theo đó, thời gian qua, thị trường vàng, ngoại tệ thế giới và trong nước diễn biến phức tạp. Giá vàng, giá ngoại tệ trong nước biến động mạnh, ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn thị trường tài chính, tiền tệ và tâm lý xã hội.

Hiện tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ nổi lên khi giá vàng, tỷ giá ngoại tệ có sự chênh lệch so với các nước trên thế giới. Có thời điểm giá vàng miếng trong nước (vàng SJC) chênh lệch cao so với giá vàng thế giới.

Để triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, Tổng cục Hải quan đã ban hành kế hoạch kiểm soát, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Tại kế hoạch, lãnh đạo Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ địa bàn hoạt động hải quan, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, bình ổn và an toàn thị trường vàng, bảo vệ người tiêu dùng, chống thất thu ngân sách nhà nước.

Theo đó, các đơn vị chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới; không để địa bàn quản lý trở thành điểm nóng về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Cùng với đó, quá trình triển khai kế hoạch phải đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, không làm ảnh hưởng hoặc cản trở hoạt động sản xuất, vận chuyển, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường, đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành hải quan cũng yêu cầu đơn vị được phân công thực hiện kế hoạch phải nêu cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, chủ động tổ chức lực lượng, tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan theo đúng quy định của pháp luật; không tiêu cực, bao che, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật...

Cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt thị trường, VN-Index bật tăng tích cực 24h | Thứ năm, 16/5/2024 | 16:58 GMT+7 Nhờ sự tích cực của nhóm ngân hàng, VN-Index dễ dàng chinh phục ngưỡng 1.260 điểm trong phiên 16/5. Đây cũng là phiên thứ 2 liên tiếp, thị trường chứng khoán trong nước ghi nhận khởi sắc cả về điểm số và thanh khoản.

- Giao dịch bùng nổ, VN-Index vượt mốc 1.250 điểm

Kết phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,39 điểm (+1,15%), lên 1.268,78 điểm. Trên bảng điện, sắc xanh áp đảo với 300 mã tăng, trong khi chỉ có 129 mã giảm và 80 mã đứng giá. Tổng khối lượng giao dịch đạt 885,055 triệu cổ phiếu, tổng giá trị hơn 22.694 tỷ đồng.

Dẫn dẵn thị trường là những cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Trong 10 mã cổ phiếu hỗ trợ tích cực cho VN-Index phiên hôm nay có tới 9 mã nhóm ngân hàng, như: VCB đóng góp 2,20 điểm vào mức tăng chung, TCB (1,59), BID (1,49), CTG (1,13),... Chỉ có duy nhất HPG thuộc nhóm sản xuất, đóng góp 0,59 điểm vào chỉ số chung. Chiều ngược lại, chỉ số chịu tác động tiêu cực từ các mã MWG (-0,31), GVR (-0,19), BCM (-0,12).

Rổ VN30 tăng 18,30 điểm (+1,42%), lên 1.308,27 điểm. Toàn nhóm có 24 mã tăng, 4 mã giảm và 2 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt 317,869 triệu đơn vị, tương ứng hơn 10.141 tỷ đồng. Trong đó, nổi bật hơn cả là TCB (+3,74%), HDB (+2,98%) và CTG (+2,63%). Ngược lại, MWG (-1,48%), BCM (-0,85%) và GVR (-0,61%) là những cổ phiếu có mức giảm đáng kể nhất trong nhóm.

Sắc xanh lan tỏa khắp các nhóm ngành. Bên cạnh nhóm ngân hàng, nhóm khai khoáng, bất động sản, chứng khoán, công nghệ và thông tin cũng đóng góp sắc xanh tích cực trong phiên 16/5 với mức tăng từ 0,47% - 2,65%.

Ở chiều ngược lại, nhóm ngành bán lẻ và bán buôn khá đuối so với thị trường chung, song mức giảm ghi nhận không quá 1%.

Khối ngoại trở lại bán ròng với 42,22 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, VHM là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất phiên với giá trị 192,71 tỷ đồng, theo sau là PVD 100,77 tỷ đồng, MBB 88,23 tỷ đồng,... Tại chiều mua, cổ phiếu MWG tiếp tục là tâm điểm mua ròng của khối ngoại với giá trị 186,25 tỷ đồng, đánh dấu chuỗi 15 phiên mua ròng liên tiếp. Theo sau là NLG với 111,53 tỷ đồng, STB: 55,69 tỷ đồng,...

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index tăng 1,24 điểm, lên 240,02 điểm. Toàn sàn có 113 mã tăng, 73 mã giảm và 57 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt 101,176 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch đạt 2.206 tỷ đồng.

Trên sàn UPCoM, chỉ số UPCoM-Index tăng 0,60 điểm, lên 92,70 điểm. Toàn sàn có 184 mã tăng, 121 mã giảm và 78 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt 59,615 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch đạt 882,490 tỷ đồng.

- Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

Thông tin từ Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu hôm nay (16/5) cho biết, giá các mặt hàng xăng giảm mạnh còn các mặt hàng dầu lại tăng nhẹ. Riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 85 đồng/kg.

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 09/5/2024 - 15/5/2024) chịu ảnh hưởng của các yếu tố như: tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm xuống, đồng đô-la Mỹ yếu đi thúc đẩy nhu cầu dầu tăng lên, OPEC+ dự kiến họp về chính sách dầu mỏ vào đầu tháng 6/2024, xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng xu hướng giảm là chủ yếu.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 09/5/2024 và kỳ điều hành ngày 16/5/2024 là: 91,182 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,944 USD/thùng, tương đương giảm 3,13%); 96,142 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,238 USD/thùng, tương đương giảm 2,27%); 95,636 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1,098 USD/thùng, tương đương tăng 1,16%); 96,020 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 0,056 USD/thùng, tương đương tăng 0,06%); 511.156 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 3,524 USD/tấn, tương đương giảm 0,68%).

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Tại kỳ điều hành giá hôm nay, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 22.115 đồng/lít (giảm 508 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.020 đồng/lít; Xăng RON95-III: không cao hơn 23.135 đồng/lít (giảm 409 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 19.873 đồng/lít (tăng 26 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 19.908 đồng/lít (tăng 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 17.418 đồng/kg (giảm 85 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

tu-doanh-chung-khoan-1-1-.jpg

- VinFast nhận 27.649 đơn đặt cọc xe VF 3 chỉ sau 66 giờ mở bán

VinFast công bố đã có 27.649 đơn đăng ký mua xe VF 3 chỉ sau 66 giờ mở nhận đặt cọc sớm, đạt kỷ lục chưa từng có trên thị trường ô tô.

Sức hút của VF 3 đến từ mức giá đặc biệt chỉ 235 triệu đồng (thuê pin) và 315 triệu đồng (kèm pin) áp dụng cho các khách hàng đăng ký từ 06h00 ngày 13/5 đến hết ngày 15/5/2024. Đây là mức giá lý tưởng, tạo điều kiện cho đông đảo người dân sở hữu ô tô, nâng tầm chất lượng sống với kinh phí ban đầu rất hợp lý.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần đối ứng từ 50-70 triệu đồng, số tiền còn lại sẽ được hỗ trợ vay và trả góp với tổng gốc và lãi hàng tháng chỉ hơn 2 triệu đồng trong vòng 8 năm. Trường hợp khách hàng thanh toán toàn bộ, chi phí mua VF 3 cũng chỉ bằng một nửa so với mẫu ô tô xăng đang có giá thấp nhất trên thị trường hiện tại.

Bên cạnh sức hút về giá, doanh số kỷ lục của VinFast VF 3 cũng đến từ sự đột phá trong phương thức bán hàng. Lần đầu tiên tại Việt Nam, sản phẩm ô tô được giao dịch trên các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, VinID cũng như chốt đơn thông qua 9 phiên livestream do 15 người có ảnh hưởng với cộng đồng (KOLs) phối hợp thực hiện.

Việc thay đổi trong phương thức bán hàng đã đưa VF 3 trở thành mẫu xe đầu tiên đạt được lượng đơn đặt hàng trực tuyến vượt 50% tổng số đơn hàng, đánh dấu sự phát triển vượt bậc của mô hình kinh doanh O2O (Online-2-Offline) cũng như vai trò tiên phong của VinFast tại thị trường ô tô Việt Nam.

Dự kiến, những chiếc VinFast VF 3 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 8/2024 và sẽ có tối thiểu 20.000 xe được bàn giao trong năm nay.

- Hai doanh nghiệp bị xử phạt do vi phạm công bố thông tin liên quan đến trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings và Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú do vi phạm công bố thông tin.

Quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nêu rõ, Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings bị phạt 20 triệu đồng do không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin. Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin, cụ thể: trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động.

Bên cạnh đó, Apax Holdings còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Công ty không công bố các tài liệu như báo cáo tài chính quý I/2023, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; báo cáo tài chính quý II/2023; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; báo cáo thường niên năm 2022; báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023; báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên 2023; báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 và nhiều nội dung khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng ban hành quyết định xử 92,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư và kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú, do không gửi nội dung công bố thông tin về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện 6 tháng năm 2023; gửi nội dung công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu: báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 6 tháng năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu 6 tháng năm 2022, báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 17/5: Hải quan kiểm soát chống buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO