Điểm tin kinh doanh 16/4: Giá vàng: Biến động khó lường, tăng - giảm chóng mặt

Việt Báo (Tổng hợp)| 16/04/2024 06:00

Giá xăng dầu hôm nay 16/4: Tiếp tục suy giảm; VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm, thị trường cần có nỗ lực phục hồi sớm trong các phiên tới

gia-vang.jpg

- Giá vàng: Biến động khó lường, tăng - giảm chóng mặt

Giá vàng hôm nay, 16-4, biến động dữ dội trong bối cảnh xung đột Israel - Iran leo thang rồi nhanh chóng hạ nhiệt, làm giảm nhu cầu trú ẩn vốn vào kim loại quý...

Trong phiên giao dịch kéo dài từ tối 15 đến đầu ngày 16-4, giá vàng hôm nay biến động rất mạnh. Có thời điểm giá vàng thế giới xuống còn 2.323 USD/ounce nhưng sau đó tăng dựng đứng 69 USD, lên tới 2.392 USD/ounce.

Tại mức giá này, nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng bất ngờ giảm mạnh khi xung đột Israel - Iran giảm leo thang, thúc đẩy giới đầu cơ bán ra. Giá vàng hôm nay có lúc giảm còn 2.385 USD/ounce.

Một diễn biến khác là thị trường còn lo ngại căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông kéo dài. Kết quả, chứng khoán Mỹ phản ứng tiêu cực. Các chỉ số Dowjones. Nasdaq, S&P 500 đồng loạt giảm điểm. Nhiều người đã bán cổ phiếu, chuyển dịch vốn sang kim loại quý, giúp giá vàng thế giới có lúc tăng hàng chục USD/ounce.

Trước đó, trong ngày 15-4 , giá vàng tại Việt Nam cũng tăng - giảm chóng mặt. Giá vàng miếng SJC có lúc lên tới 85,5 triệu đồng/lượng.

Thế nhưng, ngay khi Ngân hàng Nhà nước thông báo sẽ tổ chức đấu thầu vàng miếng, giá vàng SJC đã giảm mạnh 1,4 triệu đồng, xuống còn 84,1 triệu đồng/lượng. Riêng giá vàng nhẫn gần như bất động tại 76,5 triệu đồng/lượng.

- Giá xăng dầu hôm nay 16/4: Tiếp tục suy giảm

Giá dầu thế giới hôm nay đi xuống bất chấp căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành cuộc không kích chưa từng có vào Israel.

Lúc 6h ngày 16/4, giá dầu Brent giao dịch ở mức 89,43 USD/thùng, giảm 1,02 USD so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI ở mức 84,75 USD/thùng, giảm 0,91 USD so với phiên liền trước.

Giá dầu đi xuống bất chấp căng thẳng gia tăng ở Trung Đông sau khi Iran tiến hành cuộc không kích chưa từng có vào Israel.

Theo ông Yawger, đà giảm của giá dầu là do dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ của Mỹ làm tăng khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong khoảng thời gian dài hơn, điều này làm giảm nhu cầu về dầu.

Fed đã giữ lãi suất chính sách ở mức 5,25% -5,5% kể từ tháng 7 năm ngoái. Fed đã tăng lãi suất qua đêm chuẩn lên 525 điểm cơ bản kể từ tháng 3/2022.

Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ cho thấy, trong tháng 3, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng 0,7%; doanh số bán lẻ cốt lõi tăng 1,1%. Doanh số bán lẻ tháng 2 cũng được điều chỉnh tăng 0,9% thay vì 0,6% theo báo cáo trước đó.

Từ 15h ngày 11/4, giá xăng E5 RON92 giảm 68 đồng, không cao hơn 23.848 đồng/lít, xăng RON95 tăng 20 đồng, không cao hơn 24.821 đồng/lít.

Giá các loại dầu thay đổi như sau: Dầu diesel tăng 622 đồng/lít, không cao hơn 21.610 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 579 đồng/lít, không cao hơn 21.594 đồng/lít và giá dầu mazut giảm 288 đồng/kg, không cao hơn 17.008 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành lần này, cơ quan điều hành đã quyết định không trích lập quỹ và không chi quỹ bình ổn giá đối với tất các mặt hàng xăng dầu.

- VN-Index thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 điểm, thị trường cần có nỗ lực phục hồi sớm trong các phiên tới

Sau tuần giao dịch phục hồi khá tích cực nhưng thanh khoản suy giảm mạnh, thị trường bất ngờ giảm điểm rất mạnh trong phiên giao dịch hôm qua, 15/4. Chốt phiên VN-Index giảm -59,99 điểm (-4,70%) và đóng cửa ở 1.216,61 điểm. Đây là phiên giảm mạnh hơn phiên giao dịch 18/3/2023, chỉ thua kém phiên giảm điểm kỷ lục ngày 28/1/2021.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, sau phiên bất ngờ giảm điểm mạnh thủng ngưỡng hỗ trợ 1.250 và gãy nền tảng tích lũy ngày hôm qua, thì động lực tăng ngắn hạn của thị trường suy giảm rất mạnh, VN-Index có nguy cơ trở lại xu hướng giảm ngắn hạn với hỗ trợ mới ở mức thấp 1.150.

Thị trường cần có nỗ lực phục hồi sớm trong các phiên tới với động lực tăng rất mạnh lấy lại mốc 1.250 để củng cố lại nền tích lũy 1.250-1.300, nếu không, VN-Index sẽ mất động lực phục hồi và hướng tới vượt cản 1.300 trong ngắn hạn.

soi-dong-thi-truong-chung-khoan-trai-phieu-bao-hiem_65e881ffb81b3.jpg

- Xanh SM vượt mốc 50 triệu lượt khách hàng sau 1 năm ra mắt

Tròn 1 năm ra mắt thương hiệu và chính thức vận hành dịch vụ taxi điện tại Việt Nam, Xanh SM đã phục vụ hơn 50 triệu lượt khách hàng, mở rộng dịch vụ tới 36 tỉnh, thành phố, góp phần giảm thiểu hàng chục nghìn tấn CO2 thải ra môi trường, trở thành người bạn đồng hành quen thuộc với đông đảo người dân, du khách trên cả nước.

Cụ thể, ngoài dịch vụ taxi điện ban đầu, hiện Xanh SM cung cấp thêm dịch vụ di chuyển và giao vận bằng xe máy điện; các gói dịch vụ di chuyển trọn gói theo nhu cầu bằng ô tô điện; cho thuê xe điện tự lái, có lái; hay mới đây nhất là nền tảng Xanh SM Platform, cho phép chủ xe ô tô điện VinFast trên toàn quốc kết nối để cung cấp dịch vụ vận chuyển và chia sẻ doanh thu. Bên cạnh việc mở rộng sự hiện diện ra 36 tỉnh, thành phố, Xanh SM đã đồng hành cùng hơn 30 doanh nghiệp đối tác chuyển đổi đội xe, khai thác dịch vụ vận chuyển bằng xe điện tại nhiều tỉnh thành khác, qua đó thúc đẩy giao thông xanh mạnh mẽ tại các địa phương.

Đặc biệt, dịch vụ Xanh For Business với các gói giải pháp di chuyển - giao vận dành cho doanh nghiệp đã nhận được sự hưởng ứng và đồng hành của hơn 1.000 khách hàng doanh nghiệp trên cả nước, tạo ra những chuyển biến tích cực cho hoạt động của khách hàng và gia tăng lợi ích cho môi trường, xã hội. Các dịch vụ Xanh Tour, Xanh2School, Xanh SM Airport… được thiết kế riêng cho từng nhu cầu của từng nhóm khách hàng đặc biệt cũng đã trở thành lựa chọn tin cậy và quen thuộc của đông đảo khách hàng. Đặc biệt, dịch vụ cưới hỏi Xanh Wedding đã góp phần mang đến hạnh phúc trọn vẹn, ý nghĩa cho nhiều cặp đôi trong ngày cưới nhờ dàn ô tô điện VinFast đồng bộ, đẳng cấp, thân thiện với môi trường.

Hiện Xanh SM đã vươn lên đứng thứ 2 thị trường dịch vụ gọi xe tại Việt Nam, với 18,17% thị phần vào Quý IV/2023, vượt qua nhiều thương hiệu lâu năm.

- Cổ phiếu MWG và BMP bị loại khỏi chỉ số VNDiamond

Ngày 15/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố thông tin danh mục thành phần chỉ số VNDiamond kỳ tháng 4 khi loại cổ phiếu CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) và thêm mới cổ phiếu CTCP Nhựa Bình Minh (mã BMP).

Kết thúc đợt review, danh sách nhóm chỉ số VNDiamond có 18 mã cổ phiếu bao gồm nhiều cổ phiếu lớn như VRE, VPB, VIB, TPB, TCB …

Trước đó, dựa trên ước tính số liệu đến ngày 29/3/2024 (số liệu tính toán cuối cùng), SSI Research dự báo chỉ số VNDiamond sẽ có thể loại cổ phiếu MWG do không thoả mãn yêu cầu về hệ số P/E và ngược lại, cổ phiếu BMP có thể được thêm vào chỉ số khi nằm trong nhóm 8 công ty ngoài ngành tài chính sắp xếp theo tỷ lệ FOL từ cao nhất đến thấp nhất.

Như vậy, cổ phiếu MWG bị loại, ước tính sẽ bị bán ra khoảng 48,58 triệu cổ phiếu và ngược lại, cổ phiếu BMP được thêm vào nên sẽ được mua vào khoảng 451.593 cổ phiếu.

Ngoài ra, cũng theo ước tính của SSI Research, danh mục quỹ VFMVN VNDiamond ETF cũng sẽ có biến động mạnh khi hàng loạt cổ phiếu được mua thêm và nhiều cổ phiếu bị bán ra.

Trong đó, một số cổ phiếu được mua thêm lớn như VRE được mua 15,08 triệu cổ phiếu; cổ phiếu HDB được mua thêm 13,56 triệu cổ phiếu; cổ phiếu GMD được mua thêm 9,33 triệu cổ phiếu, cổ phiếu ACB được mua thêm 7 triệu cổ phiếu; cổ phiếu REE được mua thêm 5,66 triệu cổ phiếu…

Ngược lại, cổ phiếu OCB bị bán ra 4,83 triệu cổ phiếu, cổ phiếu MBB bị bán ra 3,39 triệu cổ phiếu, cổ phiếu CTG bị bán ra 3,34 triệu cổ phiếu, cổ phiếu VPB bị bán ra 2,96 triệu cổ phiếu…

Được biết, danh mục VNDiamond Index được chốt số liệu ngày 29/3/2024, công bố ngày 15/4/2024, và hoàn thành cơ cấu vào ngày 3/5/2024.

- Tháng 3, Việt Nam nhập khẩu ô tô chiếm gần 50% của cả quý I-2024

Lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 3 là 15.860 chiếc, chiếm hơn 49% về lượng và gần 49% về kim ngạch.

Theo số liệu thống kê sơ bộ Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 3 cả nước nhập khẩu 15.860 ô tô nguyên chiếc, tổng kim ngạch 330 triệu USD. So với tháng 2-2024, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam đã tăng 64,4% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Tính tới hết quý I-2024, cả nước nhập khẩu 32.272 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch 675,38 triệu USD. Như vậy chỉ riêng trong tháng 3, số ô tô nhập khẩu vào Việt Nam chiếm gần một nửa tổng lượng ô tô được các hãng nhập khẩu trong cả quý I-2024, đồng thời chiếm hơn 49% về lượng và gần 49% về kim ngạch của cả quý I-2024.

Indonesia vẫn là quốc gia cung cấp ô tô nhiều nhất vào nước ta với 14.762 xe. Tổng kim ngạch đạt 213,44 triệu USD, chiếm 45,74% về lượng và chiếm 31,6% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc. Kế đến là Thái Lan với 10.420 xe, kim ngạch 204 triệu USD, chiếm 32,3% về lượng và chiếm 30,2% kim ngạch cả nước. Vị trí thứ 3 là Trung Quốc với 5.821 xe, kim ngạch 176,83 triệu USD, chiếm 18% về lượng và chiếm 26,2% về kim ngạch cả nước.

Tuy nhiên, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính cả quý I-2024, tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 58.165 xe, giảm 17% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xe lắp ráp trong nước giảm 20% trong khi xe nhập khẩu giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 16/4: Giá vàng: Biến động khó lường, tăng - giảm chóng mặt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO