Điểm tin kinh doanh 15/5: Biến động rất mạnh, vàng liên tiếp giảm đều cả SJC và trang sức

Việt Báo (Tổng hợp)| 25/05/2023 06:00

Vì sao cổ phiếu FLC chưa thể giao dịch trên sàn UpCoM?; Dịch vụ cho thuê ôtô tự lái từ Ấn Độ rời Việt Nam sau chưa đầy 2 năm

gia-vang-hom-nay-18-5-1-1684375384-7-width2000height1359.jpg

- Biến động rất mạnh, vàng liên tiếp giảm đều cả SJC và trang sức

Giá vàng hôm nay cả SJC lẫn giá vàng nhẫn đều biến động với biên độ hẹp, giảm không đáng kể so với đà tăng giảm sốc của giá vàng thế giới.

Giá vàng hôm 24/5 giảm nhẹ về 66,5 triệu đồng/lượng mua vào, 67,1 triệu đồng/lượng bán ra đối với vàng SJC.

Vào lúc 8h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng SJC 66,55 triệu đồng/lượng mua vào và 67,15 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm trước đó.

Giá vàng SJC của DOJI tại khu vực Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng mua vào và 67,05 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng SJC của Phú Quý niêm yết mức 66,4 triệu đồng/lượng mua vào và 67 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng SJC của PNJ mua vào ở mức 66,6 triệu đồng/lượng và bán ra mức 67,15 triệu đồng/lượng.

Còn vàng SJC của Bảo tín Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 66,42 triệu đồng/lượng mua vào và 66,98 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng được doanh nghiệp điều chỉnh về 55,8 triệu đồng/lượng mua vào, 56,8 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm trước đó.

Như vậy, cả giá vàng SJC lẫn giá vàng nhẫn đều biến động với biên độ hẹp, giảm không đáng kể so với đà tăng giảm sốc của giá vàng thế giới.

Trước đó, tại Việt Nam, tuy từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 23/5 giá vàng thế giới đi xuống nhưng do sức mua – bán trong nước yếu nên giá vàng SJC gần như bất động tại 67,15 triệu đồng/lượng.

Lúc 9h53' hôm ngày 24/5, giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.973,8 USD/ounce, tăng 0,8 USD/ounce so với đêm trước đó. Giá vàng giao tương lai tháng 8 trên sàn Comex New York ở mức 1.994,2 USD/ounce, tăng 19,2 USD/ounce so với đêm trước đó.

Đêm 23/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay có lúc xuống ngưỡng 1.973 USD/ounce. Vàng giao tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 1.975 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 23/5 cao hơn khoảng 8,2% (149 USD/ounce) so với đầu năm 2023. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 56,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 10,3 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 23/5.

Vàng tăng khá mạnh vào đầu phiên giao dịch trên thị trường Mỹ sau khi sụt giảm trước đó trên thị trường châu Âu, có lúc về gần ngưỡng 1.950 USD/ounce.

- Vì sao cổ phiếu FLC chưa thể giao dịch trên sàn UpCoM?

Sáng 24/5, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) lên tiếng khẳng định cổ phiếu FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch.

Theo đó, HNX đã ban hành quyết định số 473/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu FLC của Công ty CP Tập đoàn FLC từ ngày 25/5/2023. Lý do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định.

Văn bản này có kèm theo thông tin: "Cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch: Chỉ được giao dịch vào thứ Sáu hàng tuần". Từ nội dung này, nhiều nhà đầu tư hiểu theo hướng cổ phiếu FLC sẽ chính thức được giao dịch trên sàn UPCoM vào phiên thứ 6 hằng tuần, bắt đầu từ thứ 6 tuần này 26/5.

Tuy nhiên, phía HNX khẳng định Quyết định 473/QĐ-SGDHN không đủ “sức nặng” để có thể vượt qua Quyết định 79/QĐ-SGDHN về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu của Tập đoàn FLC.

Lý do, vì tập đoàn này vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết cần thiết cần phải hủy niêm yết nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

Do đó, mặc dù có Quyết định xử lý mới - số 473/QĐ-SGDHN, song cổ phiếu FLC vẫn tiếp tục bị đình chỉ giao dịch trên thị trường chứng khoán theo nội dung qui định trong Quyết định 79/QĐ-SGDHN ngày 24/2/2023 của HNX.

- Mỗi người Việt đang ‘gánh’ hơn 36,7 triệu đồng tiền nợ công

Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 tại Quốc hội cho biết, dư nợ công đến 31/12/2021 là 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 2,72% so với năm 2020 và bằng 42,65% so với GDP.

Theo số liệu được Tổng Kiểm toán Nhà nước công bố, trung bình mỗi người dân Việt Nam đang "gánh" 36,71 triệu đồng/người nợ công. Con số này tăng so với 3 năm gần nhất (năm 2018 là 31,69 triệu đồng/người; năm 2019 là 33,62 triệu đồng/người; năm 2020 là 35,10 triệu đồng/người).

Trước đó, trong báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Chính phủ nhấn mạnh bội chi ngân sách nhà nước năm 2021 là dự toán bội chi NSNN là 343.670 tỷ đồng, bằng 4% GDP; quyết toán là 214.053 tỷ đồng, giảm 129.617 tỷ đồng (37,7%) so với dự toán.

Đến cuối năm 2021, tổng số nợ công là 3.616.484 tỷ đồng, bằng 42,65% so với GDP, trong đó: Nợ Chính phủ bằng 38,73% GDP; nợ được Chính phủ bảo lãnh bằng 3,78% GDP; nợ chính quyền địa phương bằng 0,56% GDP. Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu NSNN là 21,47%. Như vậy, các chỉ tiêu nợ công năm 2021 trong giới hạn cho phép của Quốc hội.

- Dịch vụ cho thuê ôtô tự lái từ Ấn Độ rời Việt Nam sau chưa đầy 2 năm

Zoomcar đánh giá điều kiện kinh doanh tại Việt Nam quá khó khăn và dự kiến còn kéo dài. Công ty cam kết hoàn thành các nghĩa vụ với khách hàng và đối tác.

Zoomcar, ứng dụng cho thuê ôtô tự lái đến từ Ấn Độ, vừa thông báo ngừng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam với lý do điều kiện thị trường kinh doanh nói chung và dịch vụ cho thuê xe tự lái nói riêng có nhiều khó khăn. Zoomcar thậm chí dự báo tình hình sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.

“Zoomcar Việt Nam rất tiếc thông báo về việc ngừng hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam. Zoomcar Việt Nam cam kết sẽ hoàn thành các nghĩa vụ với tất cả quý khách hàng, đối tác chủ xe và đối tác nhà cung cấp trong thời gian sắp tới”, ứng dụng tuyên bố.

Đối với khách hàng, ứng dụng và website do hãng cung cấp sẽ ngừng nhận chuyến xe từ 0h ngày 24/5. Các chuyến xe được xác nhận trước mốc thời gian này và có thời gian kết thúc chuyến xe trước 23h59 ngày 28/5 vẫn phục vụ bình thường.

Song, các chuyến xe có thời gian kết thúc sau 0h ngày 29/5 sẽ bị huỷ theo chính sách của Zoomcar.

Ứng dụng cam kết thanh toán cho các chuyến xe như bình thường theo các điều khoản đã thỏa thuận đến hết ngày 30/6 đối với chủ xe. Lịch thanh toán doanh thu và thưởng hàng tuần không có gì thay đổi cho đến khi các chuyến xe cuối cùng kết thúc.

- Warren Buffett thắng lớn khi Apple sắp cán mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD

Nhờ giá cổ phiếu thăng hoa từ đầu năm 2023, Apple đã gần chạm tới cột mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Tính từ đầu năm 2023, cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone đã tăng 39% lên mức 174 USD/cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Apple đã vượt 2.700 tỷ USD và cách không xa so với mức vốn hóa kỷ lục 2.900 tỷ USD đã xác lập trong tháng 1/2022. Nếu cổ phiếu tăng thêm 10%, Apple sẽ trở thành công ty đầu tiên cán mốc vốn hóa 3.000 tỷ USD.

Apple vẫn đang là công ty vốn hóa lớn nhất thế giới với vốn hóa tăng 670 tỷ USD từ đầu năm. Trong khi đó, Microsoft, Aramco (gã khổng lồ năng lượng Ả-rập Xê-út), Alphabet (công ty mẹ Google) và Amazon nằm trong nhóm công ty có vốn hóa hơn 1.000 tỷ USD.

Người vui nhất có lẽ là Warren Buffett vì Berkshire Hathaway nằm trong số cổ đông lớn nhất của Apple. Hiện Berkshire Hathaway đang sở hữu 5,8% cổ phần tại Apple. Tính tới giá đóng cửa ngày 22/05, số lượng cổ phần này có giá khoảng 160 tỷ USD.

Warren Buffet cho biết, Apple tốt hơn tất cả doanh nghiệp mà Tập đoàn Berkshire Hathaway đang có.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 15/5: Biến động rất mạnh, vàng liên tiếp giảm đều cả SJC và trang sức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO