Điểm tin kinh doanh 15/2: Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 20/2

Việt Báo (Tổng hợp)| 15/02/2023 06:00

Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 20/2; Vàng trên đà đi xuống

- Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 20/2

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) đã ra Quyết định Hủy niêm yết cổ phiếu đối với cổ phiếu FLC của Tập đoàn FLC từ ngày 20/02/2023.

Theo đó, 709.997.807 cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE, tương đương hơn 7.099 tỷ đồng.

Lý do cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết là do tổ chức niêm yết vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Sau khi bị hủy niêm yết trên sàn HOSE, nếu cổ phiếu FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM. Do đó, nhiều khả năng cổ phiếu này sẽ được chuyển sang sàn UPCOM.

Trước đó, cổ phiếu FLC đã bị HOSE chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 9/9/2022.

- Vàng trên đà đi xuống

Gái vàng quốc tế giảm tiếp 5 USD/ounce trong phiên sáng 14/2, xuống còn 1.855 USD/ounce khi thị trường chờ thông tin chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2023 của Mỹ được công bố cuối ngày.

Đối với thị trường vàng trong nước, sáng 14/2 chỉ giảm nhẹ khi giá vàng miếng SJC trong nước lại duy trì mức cao trong tuần qua khi giữ vững ngưỡng 67,5-67,3 triệu đồng/lượng bán ra.

So với giá vàng thế giới, vàng miếng SJC cao khoảng 14 triệu đồng/lượng khiến người mua vàng ở thị trường nội địa khó tránh rủi ro, trong khi nhu cầu vàng của thị trường Việt Nam vẫn luôn tăng cao.

Đáng chú ý là trong các dịp cầu vía Thần Tài đầu năm (mồng 10 tháng 1 âm lịch) và kể cả hôm nay là ngày Valentine nhiều cặp tình nhân cũng có nhu cầu mua vàng để tặng trong dịp lễ đặc biệt này.

Sáng nay, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố 23.630 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá USD tại các ngân hàng thương mại cũng đồng loạt đi lên. Vietcombank tăng giá mua 25 đồng, lên 23.400 đồng/USD và bán ra 23.770 đồng/USD.

- Tập đoàn Yeah1 sắp nhận chuyển nhượng hai công ty

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã chứng khoán: YEG) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Yeah1 Edigital và Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam.

Ngày 13/2, Yeah1 thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Yeah1 eDigital và Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam (trước đây là Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam).

Thời gian nhận chuyển nhượng từ ngày 8/2 đến ngày 30/6. Nếu thương vụ hoàn tất, hai công ty này sẽ trở thành công ty liên kết của Yeah1.

Theo đó, Yeah1 sẽ nhận chuyển nhượng hơn 3,9 triệu cổ phần từ CTCP Yeah1 Edigital, tương đương 35% vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Minh Hằng với gần 3,7 triệu cổ phần và ông Nguyễn Anh Khoa với hơn 281.000 cổ phần. Giá chuyển nhượng là 32.700 đồng/cổ phần với tổng giá trị chuyển nhượng gần 129 tỷ đồng.

Đối với Công ty Cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, Yeah1 nhận chuyển nhượng 63.000 cổ phần, tương đương 35% vốn điều lệ. Bên chuyển nhượng là bà Phạm Thị Ngọc Hiếu với 36.000 cổ phần và ông Nguyễn Anh Khoa với 27.000 cổ phần. Giá chuyển nhượng là 1.635.000 đồng/cổ phần với tổng giá trị chuyển nhượng hơn 103 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 28/12/2021, Yeah1 thông qua kế hoạch chuyển nhượng 100% vốn của CTCP Công nghệ thương mại Giga1 tại Công ty TNHH Truyền thông công nghệ Netlink Việt Nam, giá trị gốc đầu tư 1,8 tỷ đồng.

- VinFast Canada tham dự Triển lãm ô tô quốc tế Canada 2023

VinFast Canada cho hay sẽ tham gia CIAS 2023 - Triển lãm ô tô quốc tế lớn nhất Canada, diễn ra tại Toronto từ ngày 17-26/02 với 4 mẫu xe điện chủ lực là VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9.

CIAS là triển lãm ô tô lớn nhất Canada được tổ chức thường niên trong vòng 50 năm qua, với quy mô hơn 1.000 mẫu xe và gần 333.000 khách tham gia mỗi năm. Đây cũng là triển lãm ô tô quốc tế thứ hai VinFast góp mặt tại Canada, sau triển lãm tại Montreal hồi tháng 1 vừa qua.

Gian hàng của VinFast tọa lạc gần cổng chính của sảnh E, Khu Level 800, Tòa nhà phía Nam của Trung tâm Hội nghị Metro Toronto. Tại đây, khách hàng sẽ được xem qua 4 mẫu xe điện chủ lực của hãng năm nay với các kích cỡ cơ bản, đáp ứng nhu cầu đa dạng của đời sống, gồm: cỡ nhỏ - VF 6, cỡ nhỏ vừa - VF 7, cỡ trung - VF 8 và cỡ lớn với ba hàng ghế rộng rãi - VF 9.

Bên cạnh việc giới thiệu các mẫu xe thực tế, lần đầu tiên VinFast tổ chức lái thử xe VF 8 trên đường thử xe điện trong nhà lớn nhất Canada.

Dự kiến, khách hàng Canada sẽ nhận được những chiếc xe VF 8 đầu tiên vào Quý II/2023.

- Xuất khẩu hoa hồi sang thị trường Trung Quốc tăng trên 65%

Năm 2022, xuất khẩu hoa hồi sang thị trường Trung Quốc tăng trên 65% đã bù đắp cho phần thiếu hụt do xuất khẩu giảm từ thị trường Ấn Độ.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, năm 2022, Việt Nam xuất khẩu được 3.513 tấn hoa hồi sang thị trường Trung Quốc, tăng tới tăng 65,6% so với năm 2021.

Nhờ vậy, trong năm qua, tuy xuất khẩu hoa hồi sang thị trường chính là Ấn Độ giảm mạnh, chỉ đạt 5.309 tấn, giảm 30,8% so năm 2021, nhưng sản lượng hoa hồi xuất khẩu nói chung chỉ giảm 12,2% về sản lượng (đạt 12.855 tấn) với tổng giá trị kim ngạch đạt 72,9 triệu USD (tăng 36,7%).

Hiện Ấn Độ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của hoa hồi Việt Nam, chiếm 41,3% về lượng, tiếp đó là Trung Quốc.

- Trái phiếu đáo hạn cao điểm vào quý II và III/2023 với tổng giá trị 182.627 tỷ đồng

Sau giai đoạn bị thắt chặt kênh trái phiếu trong năm 2022, các doanh nghiệp tiếp tục chịu áp lực đáo hạn trái phiếu trong năm 2023, cao điểm là giai đoạn hai quý giữa năm.

Chứng khoán VNDirect cho biết quý I/2023, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn ước tính giảm 40,3% so với quý IV/2022, đạt 30.655 tỷ đồng (tăng 246,7% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn sẽ tăng mạnh trong quý II và quý III/2023 với giá trị lần lượt là 93.139 tỷ đồng (tăng 203,8% so với quý trước và tăng 169% so với cùng kỳ) và 89.488 tỷ đồng (tăng 49,9% so với cùng kỳ), tổng cộng là 182.627 tỷ đồng.

Sau giai đoạn thách thức này, giá trị đáo hạn trong quý IV/2023 sẽ hạ nhiệt, chỉ còn tăng 33,4% so với quý trước, về còn 59.571 tỷ đồng (tăng 16% so với cùng kỳ).

Trong cả năm 2023, ước tính giá trị đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp là 272.853 tỷ đồng, tăng 76,6% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu xét theo nhóm ngành, năm 2023, trái phiếu đáo hạn nhóm bất động sản chiếm 37,6%, nhóm tài chính – ngân hàng chiếm 37% và còn lại 25,5% thuộc về các nhóm khác.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 15/2: Hơn 700 triệu cổ phiếu FLC sẽ bị hủy niêm yết trên sàn HOSE từ ngày 20/2
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO