Điểm tin Kinh doanh 14/8: Giá vàng: Đồng loạt tăng trở lại

Việt Báo (Tổng hợp)| 14/08/2024 06:00

VPI dự báo giá xăng dầu biến động nhẹ trong kỳ điều hành ngày 15/8; Bitcoin giảm dưới 60.000 USD khi các tổ chức ngừng mua stablecoin

img-723820240725152018.jpg

- VPI dự báo giá xăng dầu biến động nhẹ trong kỳ điều hành ngày 15/8

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 15/8, giá bán lẻ xăng dầu không biến động nhiều so với kỳ trước nếu liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo ông Đoàn Tiến Quyết, chuyên gia phân tích dữ liệu của VPI, mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng mô hình mạng nơ ron nhân tạo (Artificial Neural Network - ANN) và thuật toán học có giám sát (Supervised Learning) trong Machine Learning của VPI dự báo giá xăng bán lẻ trong kỳ điều hành 15/8 có thể chỉ giảm nhẹ 0,2 - 0,3%, đưa giá xăng E5 RON 92 về mức 20.666 đồng/lít và xăng RON 95-III về mức 21.600 đồng/lít.

Mô hình của VPI dự báo kỳ này giá dầu mazut tăng nhẹ 0,7% lên mức 16.134 đồng/kg, trong khi đó dầu diesel và dầu hỏa được dự báo giảm nhẹ 0,1% lần lượt còn 19.121 đồng/lít và 19.387 đồng/lít. VPI dự báo liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Chuyên gia Đoàn Tiến Quyết lưu ý kỳ điều hành này dự báo giá xăng dầu bán lẻ sẽ không có nhiều biến động và rất có thể cơ quan quản lý sẽ giữ nguyên giá bán lẻ của kỳ điều hành 8/8 vừa qua.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thế giới tăng hơn 3% trong phiên giao dịch ngày 12/8 (giờ Mỹ) và là phiên tăng thứ năm liên tiếp. Cụ thể, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 3,3%, lên 82,30 USD/thùng. Tương tự, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 4,2%, lên 80,06 USD/thùng và là mức tăng lớn nhất trong một phiên giao dịch duy nhất từ đầu năm đến nay.

- Bitcoin giảm dưới 60.000 USD khi các tổ chức ngừng mua stablecoin

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 60.000 USD khi các tổ chức ngừng mua stablecoin.

Nền tảng phân tích Lookonchain lý giải nguyên nhân khiến BTC giảm giá là do các tổ chức chấm dứt cơn sốt mua stablecoin:

“Các tổ chức dường như đã tạm ngừng mua và giá BTC đã giảm. Chúng tôi nhận thấy rằng các tổ chức đã ngừng nhận USDT từ kho bạc Tether và chuyển nó đến các sàn giao dịch 2 ngày trước”.

Việc thiếu dòng stablecoin từ các tổ chức đổ vào các sàn giao dịch tiền điện tử có thể báo hiệu sự thiếu áp lực mua và nhu cầu của nhà đầu tư đối với tài sản cơ bản, vì stablecoin là kênh chính kết nối các nhà đầu tư sử dụng từ tiền pháp định đến thế giới tiền điện tử.

Tether là nhà phát hành stablecoin lớn nhất thế giới USDT và đã đúc hơn 1,3 tỷ USD từ mức đáy thị trường vào ngày 5-8 đến ngày 9-8. Số token này đã được chuyển đến một số sàn giao dịch tiền điện tử tập trung phổ biến nhất, bao gồm Kraken, Coinbase, OKX và Bullish.

Giá Bitcoin chạm đáy ở mức thấp nhất trong năm tháng là trên 49.500 USD vào ngày 5-8 và đã phục hồi hơn 21% lên trên 60.000 USD vào ngày 9-8.

- Giá dầu và kim loại cùng tăng

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), lực mua tiếp tục áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới ngày giao dịch đầu tuần (12-8). Trong đó, giá dầu và kim loại cùng tăng khi Trung Đông “nóng lên”.

Nhóm năng lượng dẫn dắt xu hướng toàn thị trường khi cả 5 mặt hàng đồng loạt tăng giá. Thị trường dầu vẫn giữ “sức nóng” trong bối cảnh nguy cơ xung đột quân sự tại Trung Đông tăng. Bên cạnh đó, dòng tiền cũng chảy mạnh vào kênh trú ẩn an toàn, thúc đẩy đà tăng của các mặt hàng kim loại quý. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng thêm 0,86% lên 2.130 điểm.

Giá dầu thế giới nối dài đà tăng bất chấp việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cắt giảm dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu 2024. Sức nóng tại khu vực Trung Đông quay lại tạo đà thúc đẩy giá. Kết phiên, giá dầu WTI tăng 4,19% lên mức 80,06 USD/thùng, dầu thô Brent tăng 3,31% đạt 82,3 USD/thùng.

Bên cạnh đó, Bộ Năng lượng Mỹ tiếp tục cho biết họ đang tìm mua thêm 6 triệu thùng dầu thô để lấp đầy kho dự trữ chiến lược. Cho đến nay, Mỹ đã bổ sung 43 triệu thùng dầu vào kho dự trữ, những động thái liên tiếp từ Bộ Năng lượng cũng phần nào thúc đẩy đà tăng đối với giá.

Sau tuần giao dịch đỏ lửa, thị trường kim loại đã bắt đầu tuần mới với phiên giao dịch khởi sắc khi có tới 9/10 mặt hàng tăng giá.

Đối với nhóm kim loại quý, giá bạc, bạch kim đồng loạt phục hồi và tăng trên 1,5%, đóng cửa lần lượt lại mức 28 USD/ounce và 946,6 USD/ounce.

Trong phiên hôm qua, dòng tiền chảy mạnh vào kênh đầu tư trú ẩn an toàn khi xung đột Trung Đông tiềm ẩn nguy cơ leo thang.

Thêm vào yếu tố hỗ trợ, giá kim loại quý cũng được hưởng lợi trong bối cảnh thị trường vẫn đang lạc quan về triển vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), nhất là khi lạm phát tại Mỹ được kỳ vọng tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 7.

Đối với kim loại cơ bản, giá đồng COMEX tiếp đà tăng từ cuối tuần trước với mức tăng gần 2% lên 8.969 USD/tấn.

Trong diễn biến khác, giá quặng sắt lại đi ngược chiều cả nhóm kim loại khi ghi nhận mức giảm 1,76% về 99,31 USD/tấn. Triển vọng tiêu thụ kém tại Trung Quốc vẫn đang gây sức ép lên giá quặng sắt, đặc biệt là khi áp lực cắt giảm sản lượng tại các nhà máy thép ngày càng tăng.

vang.jpg

- Giá vàng: Đồng loạt tăng trở lại

Vàng thế giới bất ngờ tăng mạnh hơn 1% trong phiên đầu tuần. Trong nước, giá vàng miếng SJC cũng tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều...

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 78 - 80 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở hai chiều mua bán.

4 ngân hàng quốc doanh và các doanh nghiệp kinh doanh vàng như: Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... cũng điều chỉnh vàng miếng SJC lên mức 80 triệu đồng/lượng bán ra.

Ngưỡng 80 triệu đồng/lượng cũng là mức bán ra trên thị trường cao nhất kể từ khi Ngân hàng Nhà nước bán vàng bình ổn từ đầu tháng 6. Theo quy định, 4 ngân hàng quốc doanh và SJC được phép bán chênh tối đa 1 triệu đồng so với giá họ mua từ Ngân hàng Nhà nước. Như vậy, mức bán ra từ cơ quan quản lý cho các đơn vị kinh doanh khoảng 79 triệu đồng/lượng vào sáng nay.

Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng vẫn được các doanh nghiệp duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng, điều này đồng nghĩa người mua vàng miếng sẽ ngay lập tức lỗ mức này.

Mức tăng gần nửa triệu đồng mỗi lượng cũng đang xảy ra với vàng nhẫn. Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá nhẫn tròn 76,6 - 77,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng cả hai chiều mua và bán so với sáng nay.

Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng hiện đều tăng giá vàng nhẫn tròn trơn thêm 200.000 - 300.000 đồng/lượng, kéo giá giao dịch mặt hàng này tiệm cận rất sát mức 78 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng trong nước điều chỉnh tăng mạnh theo giá thế giới. Hiện giá vàng thế giới ở mức 2.462 USD/ounce, tương đương 76 triệu đồng/lượng.

Hiện, vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4 triệu đồng/lượng. Ngân hàng Nhà nước vẫn khẳng định sẽ tiếp tục biện pháp thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với thế giới.

- Nhận định chứng khoán 14/8: VN-Index sẽ thử thách ngưỡng 1.240 điểm

Thị trường chứng khoán có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng 1.240 điểm trong phiên hôm nay 14/8. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh đường trung bình 20 phiên với thanh khoản thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên giao dịch tới.

Sau phiên tăng điểm ngày 12/8, thị trường giao dịch phiên hôm nay trong trạng thái giằng co. VN-Index có 2 lần kiểm định mốc 1.223 điểm, tuy nhiên, lực cầu mua lên vào cuối phiên chiều giúp cho VN-Index đóng cửa phiên giao dịch ngày 13/8 tại 1.230,42 điểm (tương ứng +0,14 điểm tức +0,01%), HNX-Index kết phiên tại mốc 230,18 điểm (-0,59 điểm, tương ứng -0,26%). Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 178 cổ phiếu giảm giá, 125 cổ phiếu tăng giá, 66 cổ phiếu tham chiếu tại HOSE. HNX giao dịch với 84 cổ phiếu giảm giá, 58 cổ phiếu tham chiếu và 72 cổ phiếu tăng giá.

Thanh khoản trên sàn HOSE không có quá nhiều biến động so với phiên giao dịch hôm qua (-1,2%), còn ở sàn HNX thanh khoản cải thiện +10,2%. Nhóm ngành tích cực nhất đóng góp cho điểm số của thị trường phiên 13/8 là Viễn thông với các mã VGI (+5,31%), MFS (+3,75%), TTN (+3,26%), FOX (+1,36%)... Ngoài ra, một số nhóm cổ phiếu khác cũng có diễn biến ấn tượng như Du lịch và Giải trí, Ngân hàng, Thực phẩm và Đồ uống giao dịch trong sắc xanh.

Ghi nhận trong phiên 13/8, một số ngành khác chứng kiến nhiều mã giảm điểm như ngành Điện với POW (-1,47%), REE (-1,6%), NT2 (-3,48%), HDG (-1,8%) đặc biệt là cổ phiếu GEG giảm kịch biên độ (-6,74%) với thông tin Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp hồ sơ 32 dự án điện gió và điện mặt trời qua đó tác động lên tâm lý giao dịch của ngành. Nhóm cổ phiếu Thép giao dịch trong sắc đỏ với HPG (-1,74%), HSG (-1,67%), NKG (-1,89%), TVN (-1,25%)... Đa số cổ phiếu ngành Bất động sản có một phiên giao dịch phân hóa , cụ thể là VHM (-0,41%), NLG (-1,54%), tuy nhiên, NTL tích cực với (+4,16%), PDR (+3,71%), TCH (+3,43%)...

Theo các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), xu hướng ngắn hạn của VN-Index đang cải thiện với đa số các vị thế mua ở vùng giá quanh 1.200 điểm - 1.210 điểm, các vị thế T+2 duy trì khẳ năng sinh lợi. Nhiều mã/nhóm mã tiếp tục luân phiên phục hồi sau áp lực điều chỉnh kéo dài như các cổ phiếu bất động sản, nhiều mã phục hồi tốt sau áp lực điều chỉnh, mở ra nhiều cơ hội tích lũy cổ phiếu chất lượng tốt. Hiện tại, VN-Index tiếp tục phục hồi hướng đến vùng 1.240 điểm, tương ứng giá trung bình 20 phiên gần đây, đây cũng là kháng cự của đường xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay. Trong khi VN30 nổ lực phục hồi trở lại vùng giá quanh 1.280 điểm tương ứng đường giá trung bình 120 phiên hiện nay. Đây là các vùng kháng cự mạnh hiện tại với áp lực bán cơ cấu ngắn hạn dự kiến sẽ có thể gia tăng mạnh.

Xu hướng trung hạn, VN-Index vẫn duy trì tích lũy trong vùng 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.245 điểm - 1.255 điểm, nửa dưới của kênh tích lũy lớn hơn từ 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm - 1.320 điểm. Trong đó, 1.200 điểm là vùng giá cao nhất năm 2018, 1245 điểm - 1255 điểm vùng giá cao nhất năm 2023 và là vùng cân bằng của kênh tích lũy 1.180 điểm - 1.200 điểm đến 1.300 điểm - 1.320 điểm. Nếu VN-Index có thể vượt lên lại kháng cự quanh 1.250 điểm thì vẫn kỳ vọng xu hướng trung hạn quay trở lại kênh tích lũy 1.250 điểm - 1.300 điểm.

“Trong ngắn hạn, thị trường sẽ phụ thuộc lớn vào triển vọng tăng trưởng của các doanh nghiệp, tăng trưởng GDP. Nhà đầu tư ngắn, trung hạn nên duy trì tỉ trọng hợp lý, có thể xem xét nâng tỉ trọng lên mức trung bình, nhưng không mua đuổi khi VN-Index hồi phục lên vùng 1.250 điểm. Đối với các trường hợp gia tăng vượt mức trung bình nên chờ chỉ số VN-Index thoát khỏi xu hướng tích lũy trung hạn kéo dài và xu hướng giảm giá ngắn hạn hiện nay”, chuyên gia của SHS nêu quan điểm.

Còn theo nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán ASEAN (ASEANSC), VN-Index gần như đi ngang với mức tăng nhẹ 0,14 điểm (+0,01%), cho thấy đà tăng tạm chững lại sau chuỗi phiên hồi phục trước đó. Mặc dù các nhóm ngành có sự điều chỉnh luân phiên, nhưng thanh khoản thấp cho thấy lực cung từ bên bán đang dần thu hẹp. Đáng chú ý ở nhóm Bất động sản bắt đầu có diễn biến tích cực, cho thấy dòng tiền đang lan tỏa rộng hơn.

“Nhà đầu tư nên cân nhắc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu ở mức trung bình cao, với vùng mua kỳ vọng quanh ngưỡng 1.215 điểm”, chuyên gia của ASEANSC lưu ý.

Trong khi đó, các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách ngưỡng 1.240 điểm trong phiên hôm nay 14/8. Đồng thời, chỉ số VN-Index có thể sẽ biến động quanh đường trung bình 20 phiên với thanh khoản thấp và dòng tiền phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong những phiên giao dịch tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn tiếp tục tăng cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn đang dần lạc quan hơn với diễn biến thị trường hiện tại, nhưng tâm lý vẫn chưa chuyển hoàn toàn sang giai đoạn lạc quan.

“Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Do đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu thấp và xem xét mua mới với tỷ trọng thấp, nhưng các nhà đầu tư cần hạn chế mua đuổi khi chỉ số VN-Index tiệm cận sát mức 1.240 điểm”, chuyên gia của YSVN khuyến nghị.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin Kinh doanh 14/8: Giá vàng: Đồng loạt tăng trở lại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO