Điểm tin kinh doanh 14/6: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang

Việt Báo (Tổng hợp)| 14/06/2024 06:00

Sầu riêng Việt lại bị Trung Quốc cảnh báo; “Sức nóng” tỷ giá sẽ giảm trong tháng 6 và tháng 7?

br7svige4vpqzdltixg6he7eym.jpg

- Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang

Giá vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bán ra cho 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ ở mức ổn định trong nhiều ngày qua.

Cập nhật vào sáng 13/6, giá vàng miếng SJC được niêm yết trên hệ thống Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) ở mức 74,98 triệu đồng/lượng mua vào và 76,98 triệu đồng/lượng bán ra. Chênh lệch giá mua - bán ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng. Tiệm vàng Mi Hồng (quận Bình Thạnh) mua vào với giá 76 triệu đồng/lượng; bán ra 76,98 triệu/lượng.

Tập đoàn Doji và Công ty PNJ đều niêm yết 74,98 - 76,98 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên giao dịch hôm 12/6, giá vàng SJC giữ nguyên cả hai chiều.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 76 triệu đồng/lượng, bán ra với giá 76,98 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu giảm 500.000 đồng chiều mua là 75,5 triệu đồng/lượng và bán ra 76,98 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua - bán vàng SJC ở ngưỡng 1,48 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của Doji tăng 250.000 đồng/lượng chiều mua vào và tăng 150.000 đồng/lượng chiều bán ra, hiện ở ngưỡng 73,70 - 74,95 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 73,68 triệu đồng/lượng mua vào và 74,98 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 250.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước.

Tiệm vàng Mi Hồng mua vàng nhẫn với giá 72,7 triệu đồng/lượng; bán ra với giá 73,7 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua và bán ở mức 1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) vẫn giữ nguyên ở mức 72,8 triệu đồng/lượng mua vào; 74,4 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào khoảng 9 giờ 30 ngày 13/6 (giờ Việt Nam) ở mức 2.313,4 USD/ounce; giữ nguyên so với phiên giao dịch trước. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết chỉ dự kiến cắt giảm lãi suất một lần trong năm nay do lạm phát vẫn ở mức cao.

- Sầu riêng Việt lại bị Trung Quốc cảnh báo

Trung Quốc tiếp tục cảnh báo về việc phát hiện các lô sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu vào quốc gia này không đạt tiêu chuẩn, thậm chí quyết định cấm xuất khẩu một số đơn vị. Điều này, khả năng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến xuất khẩu, tiêu thụ “trái cây vua” của Việt Nam thời gian tới…

Theo văn bản thông báo của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, có 77 lô sầu riêng của Việt Nam xuất khẩu sang quốc gia này bị phát hiện có chứa cadmium (một kim loại nặng) vượt mức cho phép.

Theo đó, việc phát hiện sầu riêng nhiễm cadmium đã vi phạm quy định của Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với trái sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc được ký kết giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Tổng cục hải quan Trung Quốc cũng như vi phạm quy định tại Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc.

Các lô hàng không đạt tiêu chuẩn bị phát hiện được xác định có liên quan đến 33 nhà máy đóng gói và 40 vùng trồng.

Ngoài các đơn vị bị cảnh báo, phía Trung Quốc cũng đã quyết định cấm nhập khẩu sầu riêng từ 15 nhà máy đóng gói và 18 vùng trồng của Việt Nam kể từ ngày 12-6-2024.

Các vi phạm nêu trên bị phát hiện sau khi phía Trung Quốc tăng cường mức độ giám sát, kiểm tra các lô hàng nhập khẩu vào quốc gia này.

- Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng cuối năm 2024

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội xem xét, quyết định tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với một số nhóm hàng hoá, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế VAT 10% đến hết năm 2024

Sáng 13/6, tiếp tục Phiên họp thứ 34, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (báo cáo Quốc hội quyết nghị trong Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV).

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho phép tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất thuế GTGT 10% trong 6 tháng cuối năm 2024 (từ ngày 1/7/2024 đến hết 31/12/2024) và giao Chính phủ tổ chức thực hiện.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế GTGT là phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện nay.

cang-hai-phong.jpg

- “Sức nóng” tỷ giá sẽ giảm trong tháng 6 và tháng 7?

Theo nhận định của MBS, tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 USD/VND trong tháng 6 và tháng 7. Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024...

Mới đây, Công ty Chứng khoán MB (MBS Research) đã công bố báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 6/2024 với điểm nhấn tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 USD/VND trong tháng 6 và tháng 7.

Nhóm chuyên gia MBS dự báo tỷ giá sẽ dao động trong khoảng 25.100 – 25.300 USD/VND trong tháng 6 và tháng 7 nhờ những yếu tố tích cực. Cụ thể, những yếu tố vĩ mô sẽ hỗ trợ tỷ giá là thặng dư thương mại tích cực khi lũy kế 5 tháng đầu năm 2024 đạt 8 tỷ USD, dòng vốn FDI thực hiện 5 tháng ước đạt 8,2 tỷ USD, tương ứng tăng 7,8% so với cùng kỳ. Đồng thời, ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ khi 5 tháng đầu năm nay tăng 64,9% so với cùng kỳ.

Theo đó, đội ngũ MBS đánh giá: “Sự ổn định của môi trường vĩ mô nhiều khả năng sẽ được duy trì và cải thiện hơn nữa sẽ là cơ sở để ổn định tỷ giá trong năm 2024”.

- Chứng khoán tăng liên tục bất chấp khối ngoại bán ròng 1,6 tỷ USD

VN-Index kỷ lục mới về tăng trưởng chỉ số sau 2 năm trong bối cảnh khối ngoại bán ròng mạnh từ đầu năm tới nay. Thị trường chứng khoán Việt Nam đón nhận nhiều tín hiệu tích cực,

Thời gian qua, thị trường chứng kiến loạt biến động tích cực, xu hướng tăng sau đà giảm vào tháng 4. Điển hình là khi VN-Index ra khỏi vùng đỉnh cũ tại 1.290 điểm, cán mốc 1.300 điểm vào phiên hôm qua (12/6). Đây là mức điểm vượt đỉnh cũ trong vòng 2 năm qua. Đà tăng điểm tiếp tục được duy trì trong phiên sáng nay (13/6).

Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong nước phần nào được củng cố, bớt nỗi lo trong bối cảnh khối ngoại đang mạnh tay bán ròng.

Tính từ đầu năm đến nay, tại sàn HOSE, khối ngoại đã bán ròng 40.000 tỷ đồng, tương đương với 1,6 tỷ USD. Thị trường cũng đã từng chứng khiến động thái bán tháo trước đó vào năm 2021, kết quả giá trị bán ròng vượt 58.000 tỷ đồng, xác lập kỷ lục xả hàng mạnh nhất trong thị trường chứng khoán Việt Nam.

Lực bán ròng mạnh của khối ngoại từ đầu năm tới nay, được ghi nhận tại cổ phiếu bất động sản Vinhomes (VHM, HOSE), giá trị quanh ngưỡng 11.000 tỷ đồng, trong đó hơn 8.000 tỷ đồng cổ phiếu bị bán ròng khớp lệnh. Vì vậy mà giá trị cổ phiếu VHM từ đầu năm tới nay đã giảm hơn 12%.

Ngoài ra, cổ phiếu công nghệ FPT (FPT, HOSE) cũng bất ngờ vào tầm ngắm xả hàng của khối ngoại. tuy nhiên, thị giá của FPT vẫn duy trì đà tăng mạnh mẽ, liên tục lập các kỷ lục mới.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 14/6: Giá vàng trong nước tiếp tục đi ngang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO