Điểm tin kinh doanh 13/5: Giá vàng: Giảm giá mạnh

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/05/2024 06:00

Thị trường nông sản: Nguồn cung hạn chế, giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng; Nhà băng mạnh tay trích dự phòng rủi ro

vang-349-17138765058448781929.jpg

- Giá vàng: Giảm giá mạnh

Giá vàng chiều 12-5 giảm mạnh, nhưng vàng SJC vẫn ở mức cao hơn 91 triệu đồng/lượng.

Tính đến 13 giờ 30 phút ngày 12-5, giá vàng niêm yết tại các công ty như sau:

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 88,8 - 91,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,1 triệu đồng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Giá vàng nhẫn Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 74,85 - 76,55 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87,7 - 89,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Giá vàng nhẫn ở mức 75,95 - 77,45 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Công ty Vàng bạc Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87,8 - 90,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,65 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Giá vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu ở mức 75,43 - 76,93 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Công ty Vàng bạc Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 87,2 - 89,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày 11-5.

Công ty Vàng bạc PNJ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh niêm yết giá vàng ở mức 74,9 - 76,7 triệu đồng/lượng (mua vào, bán ra).

Như vậy, dù giá vàng trong nước giảm mạnh trong 2 ngày cuối tuần nhưng tính chung trong vòng một tuần vừa qua, giá vàng miếng SJC đã liên tục tăng mạnh. Từ 85,9 triệu đồng/lượng vào cuối tuần trước đó, giá vàng tuần vừa qua có thời điểm lên tới 92,9 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 7 triệu đồng/lượng trước khi hạ nhiệt nhưng vẫn ở mức cao.

- Thị trường nông sản: Nguồn cung hạn chế, giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng

Giá lúa ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long tuần qua hầu hết đi ngang, do nguồn cung vụ Hè Thu ở khu vực này chưa có nhiều. Gạo xuất khẩu tiếp tục ghi nhận sự tăng giá.

Tại An Giang, theo cập nhật của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, giá hầu hết các loại lúa duy trì ổn định như: OM 18 từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, Nàng Hoa 9 có giá từ 7.600 - 7.700 đồng/kg, lúa Nhật từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, IR 50404 từ 7.400 - 7.600 đồng/kg, OM 5451 từ 7.600 - 7.700 đồng/kg… Riêng Đài thơm 8 từ 7.800 - 8.000 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo trên thị trường bán lẻ tại An Giang, gạo thường có giá từ 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài từ 19.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Jasmine từ 17.000 - 19.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng 17.000 đồng/kg, gạo Nàng Hoa 19.500 đồng/kg…

Hiện nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào thu hoạch lúa Hè Thu, song diện tích thu hoạch vẫn ở mức nhỏ. Nguồn cung chưa nhiều. Tại tỉnh Đồng Tháp, vụ lúa Hè Thu 2024, tỉnh xuống giống trên 118.700 ha, đạt 63,65% so với kế hoạch, lúa chủ yếu đang giai đoạn mạ - trổ chín. Bên cạnh đó, hàng nghìn hécta lúa Hè Thu cho thu hoạch sớm với năng suất hơn 7 tấn/ha và có những nơi đạt trên 8 tấn/ha. Người trồng lúa lãi từ 29-31 triệu đồng/ha, có những nơi lãi hơn 40 triệu đồng/ha.

Để thắng lợi vụ lúa Hè Thu và đảm bảo đủ nguồn nước cho hơn 180.000 ha lúa, UBND tỉnh Đồng Tháp chỉ đạo đến ngành nông nghiệp và các ngành liên quan bằng các biện pháp chủ động đủ nước tưới.

Tỉnh Sóc Trăng cho biết, theo kế hoạch vụ lúa Hè Thu năm 2024 tỉnh gieo sạ 139.360 ha, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã gieo sạ trên 35.000 ha, chủ yếu các vùng đất trũng chủ động được nguồn nước. Đối với những khu vực bị hạn mặn ngành chức năng đang khuyến cáo người dân chậm gieo sạ từ 20 - 30 ngày khi đã xuất hiện mưa trên diện rộng hoặc có nguồn nước ngọt bảo đảm cung cấp ổn định mới sản xuất.

Về xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo 5% tấm được chào bán ở mức 587 USD/tấn vào ngày 10/5, tăng so với mức từ 577 - 580 USD/tấn của một tuần trước. Một thương nhân ở TP Hồ Chí Minh cho biết: Giá tăng do nguồn cung trong nước hạn chế khi vụ thu hoạch chính tại đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc. Tuy nhiên, hoạt động giao dịch yếu do chi phí vận chuyển cao và giá xuất khẩu cao.

- Nhà băng mạnh tay trích dự phòng rủi ro

Mặc dù thời gian tái cơ cấu nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN được gia hạn đến hết năm 2024, song nhiều nhà băng vẫn lo nợ xấu và mạnh tay trích dự phòng rủi ro.

Tuy được kéo dài thời gian tái cơ cấu nợ, song các nhà băng vẫn lo nợ xấu, nên đã chủ động tăng trích dự phòng. Quý I/2024, ABBank tiết giảm chi phí hoạt động 6%, chỉ còn 509 tỷ đồng, nhưng do tăng cường trích lập chi phí dự phòng rủi ro với 177 tỷ đồng, tăng hơn 52% so với cùng kỳ năm 2023, nên chỉ lãi trước thuế hơn 192 tỷ đồng, giảm 69% so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của VietBank trong quý đầu năm nay cũng chỉ tăng 7%, ghi nhận gần 350 tỷ đồng, nhưng để tạo bộ đệm dự phòng, nâng cao chất lượng tài sản trong tương lai, ngân hàng này trích hơn 90 tỷ đồng để dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 4,3 lần cùng kỳ năm 2023. Do đó, VietBank chỉ còn lãi trước thuế hơn 73 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ.

Tương tự, Eximbank tăng chi phí dự phòng rủi ro lên 282 tỷ đồng trong quý I/2024, gấp 3 cùng kỳ và chỉ còn lãi trước thuế hơn 661 tỷ đồng, giảm 24%. VietinBank dành hơn 8.049 tỷ đồng cho chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong quý đầu năm, tăng 20% so với cùng kỳ, nên lãi trước thuế chỉ đạt hơn 6.210 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ. ACB trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 512 tỷ đồng trong quý đầu năm nay, gấp 2 lần cùng kỳ và lãi trước thuế hơn 4.892 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ.

Trong khi đó, một số ngân hàng nâng dự phòng rủi ro, nhưng lãi trước thuế vẫn tăng khá cao. Có thể kể đến Techcombank dành gần 1.211 tỷ đồng để dự phòng rủi ro trong quý đầu năm 2024, gấp 2,3 lần cùng kỳ, nhưng vẫn lãi trước thuế gần 7.802 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ; HDBank tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tới 33% khi trích đến 1.270 tỷ đồng, song vẫn báo lãi trước thuế gần 4.028 tỷ đồng, tăng gần 47% so cùng kỳ.

tu-doanh-chung-khoan-3.jpg

- 'Đế chế' nhà hàng của đầu bếp nổi danh Gordon Ramsay lỗ nặng

Theo tờ The Guardian, "đế chế" nhà hàng của Gordon Ramsay lỗ 3,4 triệu bảng Anh (4,2 triệu USD) vào năm 2023, tăng gấp 3 lần so với năm trước đó. Đầu bếp nổi tiếng cho biết các doanh nghiệp đang "đấu tranh để tồn tại" do giá thuê nhà và chi phí thực phẩm tăng cao.

Theo The Guardian, doanh thu tại các cơ sở ăn uống của đầu bếp nổi tiếng Gordon Ramsay, từ Nhà hàng hàng được gắn sao Michelin Gordon Ramsay đến Street Burger, đã tăng 21% lên 95,6 triệu bảng Anh trong năm tài chính tính đến ngày 27/8/2023.

Chuỗi các nhà hàng cũng tuyển thêm 290 nhân viên sau một thời gian khó khăn trong thời gian đóng cửa vì đại dịch.

Tuy nhiên, khoản lỗ trước thuế đã tăng lên 3,4 triệu bảng (4,2 triệu USD) từ mức 1,05 triệu bảng vào năm trước, sau khoản chi một lần lên tới 4,9 triệu bảng.

Phần lớn trong số đó liên quan đến chi phí trước khi khai trương các nhà hàng mới, bao gồm cửa hàng Lucky Cat ở Manchester, cửa hàng Bánh mì Street Kitchen ở nhà máy điện Battersea và cửa hàng Street Pizza ở Edinburgh. Ông Ramsay cũng mua lại quán ăn Shoreditch Pizza East.

Mặc dù thua lỗ ngày càng trầm trọng, nhưng chúng vẫn đánh dấu sự thay đổi sau đại dịch khiến hoạt động kinh doanh của đầu bếp Ramsay bị đình trệ và buộc ông phải cắt giảm gần 300 việc làm trong bối cảnh thua lỗ 12 triệu bảng Anh.

Ông Gordan Ramsay cho biết: “2023 là một năm thực sự khó khăn nhưng đồng thời cũng là một năm thú vị và trong những thời điểm khó khăn, tôi ngạc nhiên về sự mạnh mẽ và sôi động của ngành công nghiệp của chúng ta. Ngoài kia đang đầy thách thức và các doanh nghiệp đang phải vật lộn để duy trì hoạt động, chi phí, tiền thuê nhà và thực phẩm tăng cao, nhiều cuộc đình công diễn ra. Đó là một trận chiến".

- VNPT được Bình chọn nhà mạng yêu thích nhất tại Vietnam Game Awards 2024

Với số phiếu bình chọn áp đảo từ phía cộng đồng gamer, VNPT vừa được vinh danh là Nhà mạng được yêu thích nhất tại Vietnam Game Awards 2024 – Lễ vinh danh dành cho các tổ chức, cá nhân, sản phẩm có thành tích, đóng góp nổi bật trong lĩnh vực game Việt Nam, nằm trong chuỗi sự kiện Vietnam GameVerser 2024.

Đây là năm thứ 2 Vietnam GameVerse được tổ chức với quy mô lớn, thu hút hàng chục doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực và hàng vạn tín đồ game trong cả nước cùng hội tụ.

Tại sự kiện năm nay VNPT đã được vinh danh là Nhà mạng được yêu thích nhất. Giải thưởng nằm trong hạng mục The Golden Gear dành cho các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến game bao gồm các bình chọn: Laptop chơi game xuất sắc, điện thoại chơi game xuất sắc, màn hình gaming xuất sắc, nhà mạng được yêu thích nhất, kênh thanh toán được yêu thích nhất….

Chia sẻ về giải thưởng, đại diện VNPT cho biết: “Được vinh danh là nhà mạng được yêu thích nhất tại sự kiện, VNPT cảm thấy rất tự hào. Đây chính là sự ghi nhận lớn nhất mà cộng đồng các game thủ tại Việt Nam dành cho những nỗ lực mà VNPT đã và đang phấn đấu trong thời gian qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ, sự đồng hành rất có ý nghĩa này. Trong thời gian tới, VNPT sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đem đến dịch vụ chất lượng cao, đường truyền mượt mà đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các game thủ và khách hàng của mình. VNPT sẽ luôn là người bạn đồng hành tốt nhất đối với các doanh nghiệp, tổ chức và các game thủ Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới”.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 13/5: Giá vàng: Giảm giá mạnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO