Điểm tin kinh doanh 13/1: Giá vàng chững lại trên đỉnh cao 8 tháng

Việt Báo (Tổng hợp)| 13/01/2023 06:00

Giá vàng chững lại trên đỉnh cao 8 tháng; Đề xuất 3 phương án đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu

- Giá vàng hôm 12/1: Chững lại trên đỉnh cao 8 tháng

Giá vàng hôm nay 12/1 trên thị trường thế giới ở quanh đỉnh 8 tháng và được dự báo là loại tài sản phòng vệ tốt nhất trong năm 2023 khi mà “các quả bom nợ” đang đe dọa thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

Đầu giờ chiều 12/1, giá vàng 9999 của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng so với buổi sáng.

Mở cửa thị trường ngày 12/1, giá vàng 9999 hôm nay của SJC không đổi so với kết thúc phiên giao dịch hôm trước đó.

Tỷ giá trung tâm ngày 12/1 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.605 đồng/USD, tăng 1 đồng so với phiên hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (12/1) được giao dịch quanh mốc 23.260 đồng/USD (mua vào) và 23.610 đồng/USD (bán ra).

Tới 9h33' hôm 12/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.882,4 USD/ounce, giảm 0,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.883,5 USD/ounce, giảm 3,5 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.883 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.887 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm 11/1 cao hơn khoảng 3,4% (62 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 54,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 12,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 11/1.

Giá vàng trên thị trường quốc tế ở quanh đỉnh 8 tháng và được dự báo là loại tài sản phòng vệ tốt nhất trong năm 2023 khi mà “các quả bom nợ” đang đe dọa thị trường tài chính và kinh tế thế giới.

- Cổ phiếu một ngân hàng giảm mạnh trước thềm đại hội bất thường

Những ngày giáp Tết, chứng khoán giao dịch khá ảm đạm. Thị trường khó tìm động lực đi lên trong bối cảnh dòng tiền cạn kiệt. EIB (Eximbank) tiếp tục là cổ phiếu giao dịch tiêu cực nhất nhóm ngân hàng, mới 3 ngày đã giảm 13%.

Thị trường sắp bước vào kỳ nghỉ Tết âm lịch và thường nhà đầu tư có tâm lý giảm tỷ trọng cổ phiếu. Phiên giao dịch hôm nay (12/1), VN-Index dao động trong biên độ hẹp, quanh tham chiếu. Trong phiên chiều, thị trường có phần rung lắc hơn, sắc đỏ lan rộng. Tác động tiêu cực nhất đến chỉ số là MSN, EIB, VCB, CTG, KDH.

EIB giảm 4,8%, giao dịch tiêu cực nhất nhóm ngân hàng. Chỉ qua 3 phiên gần đây, cổ phiếu này “bốc hơi” hơn 13%, giảm khá mạnh trước thềm đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. EIB sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 16/1 tới, bầu thêm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII. HĐQT Eximbank cũng ban hành nghị quyết thông qua việc đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung nhiệm kỳ VII.

Sắc xanh cuối phiên được níu giữ nhờ sự tích cực của một số mã lớn, như: VHM, VPB, GAS, VNM... Ngoài ra, sự tích cực còn ở nhóm xăng dầu và thủy sản (PVD kịch trần, ANV tăng trần, VHC và FMC tăng hơn 3%, CMX tăng 3.68%).

Đáng chú ý trong phiên, IBC lại giảm sàn. Cổ phiếu của shark Thủy sau khi đứt chuỗi 8 phiên tăng trần lại tiếp tục giảm sàn. Từ tháng 11/2022 đến nay, IBC chỉ có 2 trạng thái: Tăng trần và giảm sàn. Tuy nhiên, số phiên giảm sàn vượt trội hơn rất nhiều.

- Đề xuất 3 phương án đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Bộ Công Thương, do Quỹ bình ổn giá xăng dầu là công cụ linh hoạt duy nhất để Nhà nước có thể điều hành mức tăng giảm giá xăng dầu trong từng kỳ điều hành giá. Nếu bỏ Quỹ bình ổn giá sẽ đồng nghĩa với việc bỏ điều hành giá xăng dầu.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 95/2021/NĐ-CP và Nghị định 83/2013/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu đang được Bộ Công thương lấy ý kiến của nhân dân.

Bộ Công Thương đề xuất 3 phương án quy định đối với Quỹ bình ổn giá xăng dầu:

Phương án 1: Giữ nguyên quy định về quản lý Quỹ bình ổn giá hiện hành;

Phương án 2: Tiếp tục giữ công cụ Quỹ bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu, tuy nhiên có sửa đổi theo hướng quy định nguyên tắc sử dụng công cụ Quỹ bình ổn giá cụ thể.

Theo đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ can thiệp điều hành giá thông qua việc điều chỉnh mức trích lập, chi Quỹ bình ổn giá khi giá xăng dầu công bố kỳ này so với kỳ công bố giá liền trước có biến động tăng từ 10% trở lên hoặc giảm từ 7% trở lên. Phương án này để vừa bảo đảm Nhà nước có thể điều hành khi cần thiết nhưng giảm dần sự can thiệp của Nhà nước vào giá xăng dầu;

Phương án 3: Bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

- Chứng khoán ngày 12/1: Cổ phiếu dầu khí giữ đà tăng của thị trường

Điểm sáng trong phiên giao dịch hôm 12/1 là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong bối cảnh giá dầu thế giới có những chuyển biến tích cực và tăng điểm trong đêm qua.

Phiên giao dịch hôm 12/1 ghi nhận dòng tiền tham gia có xu hướng yếu dần so với các phiên giao dịch gần đây. Thanh khoản cũng tiếp tục diễn biến kém tích cực khi giá trị chỉ đạt hơn 8,7 nghìn tỷ đồng trên sàn HOSE.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,63 điểm lên 1.056,39 điểm. HNX- Index tăng 0,27 điểm xuống 211,94 điểm. UPCOM-Index giảm 0,18 điểm xuống 72,19 điểm. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt gần 10 nghìn tỷ đồng; trong đó, riêng tại HOSE giá trị tương ứng hơn 8,7 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng 305 tỷ đồng trên sàn HOSE, nổi bật mua HPG, VHM, PVD, VIC; ngược lại ở chiều bán tập trung vào MSN, DPM...

- Mỗi startup Việt nhận đầu tư trung bình 1,15 triệu USD

Mức đầu tư trung bình vào một startup Việt rơi vào khoảng 1,15 triệu USD với giai đoạn đầu và đạt giá trị 9,5 triệu USD ở giai đoạn trung và cuối.

Việt Nam đang nổi lên là một trong những nền kinh tế năng động mới nổi và là trung tâm phát triển cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo thống kê của Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2022 đã có những bước phát triển mới, thể hiện qua nhiều số liệu tích cực. Việt Nam hiện xếp thứ 54 trong hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Ước tính cho thấy, cả nước hiện có khoảng 3.800 startup đang hoạt động.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, đã có 94 thương vụ đầu tư mạo hiểm với tổng số tiền 494 triệu USD được rót vào các startup Việt. Tuy vậy, tổng số vốn đầu tư được rót ra đã giảm 17,9% so với cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang đứng trước nguy cơ suy thoái.

Thống kê cũng chỉ ra rằng, mức đầu tư trung bình vào một startup Việt rơi vào khoảng 1,15 triệu USD với giai đoạn đầu (early-stage) và đạt giá trị 9,5 triệu USD ở giai đoạn trung và cuối (medium & late stage).

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin kinh doanh 13/1: Giá vàng chững lại trên đỉnh cao 8 tháng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO