Điểm tin COVID19: TT Mỹ âm tính với nCoV-2; Hủy lễ hội ánh sáng tại Úc

HL (T/h)| 15/03/2020 10:11

Việt BáoTổng thống Mỹ Donald Trump âm tính với SARS-CoV-2, Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19; Australia hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney do dịch Covid-19...

Tổng thống Mỹ Donald Trump âm tính với SARS-CoV-2

VOV đưa tin, bác sỹ riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tối ngày 14/3 (giờ Mỹ) cho biết ông Trump có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Trước đó, cùng ngày ông Trump đã thông báo với báo giới về việc mình đã xét nghiệm virus SARS-CoV-2 sau nhiều lần cho rằng sức khỏe của mình hoàn toàn tốt và không cần phái xét nghiệm.

Việc xét nghiệm đối với Tổng thống Donald Trump được Nhà Trắng thực hiện như một biện pháp phòng ngừa sau khi ông Trump có tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp với một số cá nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Mỹ hiện có ít nhất 2.655 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 và ít nhất 56 ca tử vong do virus này

Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha mắc Covid-19

VOV đưa tin, Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Begona Gomez, được xác định nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19.

Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha cũng cho biết, hiện tại, cả bà Gomez và ông Pedro Sánchez đều đang có sức khỏe tốt và vẫn ở dinh Moncloa tại Madrid.

Tuần trước, 2 Bộ trưởng trong nội các Tây Ban Nha đã nhiễm SARS-CoV-2.

Hôm 14/3, trong bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố thắt chặt đi lại sau khi tăng vọt về số người mắc Covid-19 ở quốc gia này.

Theo đó, tất cả các cửa hàng ngoại trừ các hiệu thuốc và siêu thị trên toàn quốc sẽ phải đóng cửa. Thủ tướng Pedro Sanchez cũng nhấn mạnh rằng Tây Ban Nha sẽ "không run rẩy trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19".

Tây Ban Nha ghi nhận hơn 1.500 trường hợp nhiễm dịch Covid-19 mới kể từ tối 13/3, nâng tổng số lên ca nhiễm lên 5.753 trường hợp. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 183 người ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ hai ở châu Âu sau Italy.

Australia hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney do dịch Covid-19

Tính đến 10h sáng 15/3, Australia đã ghi nhận 250 ca nhiễm Covid-19, tăng 50 trường hợp so với cùng thời điểm ngày 14/3. Trong đó, số ca mắc tại bang New South Wales trong 24 giờ qua đã tăng vọt, với 20 trường hợp dương tính mới, một con số kỷ lục kể từ đầu mùa dịch cho đến nay. 

Trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 tăng đột biến, bang New South Wales đã phải hủy bỏ nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và tôn giáo lớn như lễ hội ngày thánh St Patrick và triển lãm Phục sinh tại Sydney. Đáng chú ý, trong một thông báo mới nhất, thành phố Sydney tuyên bố sẽ hủy tổ chức Lễ hội ánh sáng VividSydney.

Lễ hội ánh sáng VividSydney được tổ chức hàng năm, thu hút hơn 2 triệu du khách đến với thành phố Sydney và bang New South Wales, đồng thời mang về cho nền kinh tế của bang này ít nhất hàng chục triệu AUD.

Ý thêm gần 3.500 ca nhiễm mới

Theo TTO, Cơ quan chức năng của Ý cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 17.660 lên 21.157 hôm 14-3, trong khi số ca tử vong tăng từ 1.266 lên 1.441 ca. Tuy nhiên, Ý cũng cho biết 1.966 bệnh nhân đã hồi phục. Số người bệnh cần chăm sóc đặc biệt cũng tăng từ 1.328 lên 1.528.

Ý vẫn là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ COVID-19 và đồng thời đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.

* Cộng hòa Congo ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân nam 50 tuổi. Người này đã trở về Congo hôm 1-3 từ Pháp. Hiện ông cùng vợ và con gái đã được cách ly để theo dõi thêm.

* Tây Ban Nha đến hết ngày 14-3 đã có 193 người tử vong, tăng từ 120 ca trước đó 1 ngày. Đài TVE cho biết số ca nhiễm tại đây đã tăng từ 5.753 lên hơn 6.250 ca cùng hôm.
 
* Ireland ghi nhận ca tử vong thứ 2, đồng thời cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 90 lên 129, theo Giám đốc Y tế Ireland Tony Holohan.

* Slovenia thông báo trường hợp tử vong đầu tiên là một cụ ông mắc bệnh mãn tính.

* Cơ quan Y tế Pháp thông báo thêm 12 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì COVID-19 lên 91. Cơ quan này cũng cho biết số ca nhiễm đã tăng từ 3.661 lên 4.499.

Lại thêm nhiều nước giới hạn du khách

Trong khi Na Uy tuyên bố đóng cửa toàn bộ sân bay từ ngày 16-3, chính quyền Morocco cũng cho biết sẽ đình chỉ các tuyến bay đến và đi từ 21 quốc gia để ngăn dịch COVID-19 lây lan.

Tương tự, chính phủ Yemen cũng thông báo đình chỉ tất cả chuyến bay tại những sân bay thuộc quản lý của họ trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ ngày 18-3. Thủ tướng Yemen Maeen Abdulmalik Saeed cũng cho biết các chuyến bay vì mục đích nhân đạo sẽ được miễn trừ.

Ngoài việc hoãn các chuyến bay, Latvia và Lithuania thậm chí áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn dịch lây lan. Trong khi Latvia sẽ cấm gần như toàn bộ du khách nước ngoài từ ngày 17-3, Lithuania sẽ đóng của biên giới với du khách kể từ 16-3 và chỉ miễn trừ đối với 1 số trường hợp như tài xế xe tải hay nhà ngoại giao.

Pháp, Kuwait đóng cửa hàng quán

Đối mặt với nguy cơ dịch bệnh, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố đóng cửa hầu hết các cửa hiệu, nhà hàng và cơ sở giải trí từ ngày 14-3.

Ông Philippe thông báo các cửa hàng thực phẩm, hiệu thuốc và trạm xăng sẽ được miễn lệnh cấm.

Cùng với Pháp, Kuwait ngày 14-3 cũng thông báo sẽ đóng cửa toàn bộ các trung tâm thương mại, chỉ trừ những nơi cung cấp thực phẩm. Theo hãng tin quốc gia Kuwait, tất cả các trung tâm giải trí cho thiếu nhi và tiệm làm đẹp cũng sẽ phải đóng cửa để ngăn COVID-19 lan rộng.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin COVID19: TT Mỹ âm tính với nCoV-2; Hủy lễ hội ánh sáng tại Úc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO