Điểm tin công nghệ 2/5: Người Việt sẵn sàng chi 4 tháng lương để mua thiết bị điện tử trực tuyến

Việt Báo (Tổng hợp)| 02/05/2024 06:00

Microsoft mở trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan; 8 tờ báo Mỹ kiện ChatGPT vi phạm bản quyền

image005-16823248834761501529099-1682387147485-16823871475822012099123.jpg

- Người Việt sẵn sàng chi 4 tháng lương để mua thiết bị điện tử trực tuyến

Mang lại doanh số cao nhất cho các sàn bán lẻ trong quý đầu năm 2024 là thiết bị điện tử giá trên 25 triệu đồng, tương đương 4 tháng lương của người ở thành thị (6,26 triệu đồng/tháng).

Đây là số liệu thống kê trên 4 sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki và Sendo trong quý I/2024.

Metric - nền tảng số liệu về thương mại điện tử - cho biết, mức giá mang lại doanh số nhiều nhất trong nhóm các sản phẩm smartphone, máy tính bảng, laptop là trên 25 triệu đồng. Trong đó, top 5 các sản phẩm thiết bị điện tử được chuộng nhất trên sàn thương mại điện tử là iPhone 15 Promax, Macbook, Samsung Galaxy M14, Samsung Galaxy S24 Ultra, iPad Gen 9.

Điều này thể hiện người tiêu dùng sẵn sàng chi tiền mua các sản phẩm điện tử có giá trị lớn trên các sàn thương mại điện tử tại các cửa hàng bán lẻ (shop) chính hãng hoặc thương hiệu đã khẳng định được uy tín.

Doanh số nhóm hàng smartphone, máy tính bảng và laptop trong quý I/2024 tăng trưởng gấp 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đây là mức tăng trưởng tích cực so với mức tăng trưởng chung của toàn sàn thương mại điện tử và cũng cho thấy ngành hàng smartphone, laptop, máy tính bảng đang có sự phát triển nhanh chóng.

Cũng theo ghi nhận của Metric, trong top 10 thương hiệu có doanh số cao đều là những cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt như Apple, Samsung, Xiaomi...Trong đó, Apple chiếm thị phần lớn nhất với các sản phẩm bán chạy có được nhiều sự yêu thích từ người dùng như iPhone, Macbook.

Dự báo trong 9 tháng còn lại của 2024, thị trường bán lẻ trực tuyến sẽ tiếp tục có những tín hiệu tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, sự tăng trưởng vượt bậc số lượng nhà bán hàng trong 2 năm trở lại đây khiến thị trường vốn đã chật chội sẽ ngày càng cạnh tranh gay gắt, theo đánh giá của Metric.

- MediaTek ấn định ngày ra mắt chip Dimensity 9300+ vào ngày 7 tháng 5

Mới đây, MediaTek ra thông báo họ sẽ ra mắt bộ xử lý Dimensity 9300 Plus cao cấp dành cho các thiết bị di động vào ngày 7/5. Theo công ty Trung Quốc, các tính năng AI sẽ là những điểm nổi bật chính của bộ xử lý này. Chủ đề của sự kiện ra mắt sẽ là “AI cho mọi thứ”.

Theo thông tin từ MediaTek, Dimensity 9300 Plus sẽ có một số cải tiến quan trọng so với phiên bản trước đó. Đặc biệt, hiệu suất CPU được nâng cấp rõ rệt, với lõi Cortex-X4 chính chạy ở tốc độ 3.4 GHz, tăng từ 3.25 GHz, trong khi ba lõi X4 còn lại duy trì tốc độ 2.85 GHz và bốn lõi A720 chạy ở tốc độ 2.0 GHz.

AI sẽ là một phần không thể thiếu của Dimensity 9300 Plus. Vivo X100s, chiếc smartphone đầu tiên sử dụng SoC này, được thiết kế để tận dụng công nghệ AI trong việc chụp ảnh và thậm chí có khả năng thay đổi mùa bằng công nghệ AI sáng tạo.

- Microsoft mở trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan

"Gã khổng lồ" công nghệ Mỹ Microsoft vừa cho biết sẽ mở trung tâm dữ liệu khu vực đầu tiên tại Thái Lan nhằm tăng cường tính khả dụng của các dịch vụ đám mây.

Thông tin trên xuất hiện chỉ một ngày sau khi Giám đốc điều hành của Microsoft Satya Nadella công bố khoản đầu tư trị giá 1,7 tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo (AI) và cơ sở đám mây ở Indonesia. Trong một tuyên bố, công ty Mỹ cho biết khu vực trung tâm dữ liệu sẽ mở rộng khả năng cung cấp các dịch vụ đám mây siêu quy mô của Microsoft. Trung tâm dữ liệu tại Thái Lan cũng sẽ giúp nâng cao độ tin cậy, hiệu suất và tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và nơi lưu trữ dữ liệu ở cấp doanh nghiệp.

Đăng tải trên mạng xã hội, Thủ tướng Thái Lan Srettha Thaivisin cho biết trung tâm dữ liệu phù hợp với mục tiêu của Thái Lan là trở thành trung tâm kinh tế số. Ông Srettha nhấn mạnh khoản đầu tư của Microsoft là một bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế số của Thái Lan, làm tăng khả năng cạnh tranh và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cho nước này.

Trước đó, Microsoft đã cam kết đào tạo 2,5 triệu người ở Đông Nam Á về cách sử dụng AI vào năm 2025.

iphone-16-pro-new-razor-design-tipped-1709009194677713741799-1709081981788-17090819820601758759053.jpg

- 8 tờ báo Mỹ kiện ChatGPT vi phạm bản quyền

OpenAI và Microsoft, những nhà phát triển ứng dụng ChatGPT bị 8 tờ báo của Mỹ kiện vi phạm bản quyền.

Một nhóm gồm 8 tờ báo của Mỹ kiện OpenAI và Microsoft, những nhà phát triển ứng dụng ChatGPT. 2 công ty công nghệ này bị cáo buộc "trộm cắp hàng triệu bài báo có bản quyền mà không được phép hoặc trả tiền" để đào tạo chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) của họ.

Theo SCMP, các tờ New York Daily News, Chicago Tribune, Denver Post và một số tờ báo khác đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang New York vào ngày 30/4 (giờ địa phương).

Frank Pine, Tổng biên tập của MediaNews Group và Tribune Publishing, cho biết: "Chúng tôi đã chi hàng tỷ USD để thu thập thông tin, báo cáo và tin tức cho các ấn phẩm của mình. Chúng tôi không thể cho phép OpenAI và Microsoft đánh cắp thông tin của chúng tôi để xây dựng doanh nghiệp của riêng họ bằng chi phí của chúng tôi”.

Các tờ báo khác tham gia vụ kiện là Mercury News của MediaNews Group, Orange County Register và St. Paul Pioneer-Press, Orlando Sentinel và South Florida Sun Sentinel của Tribune Publishing. Tất cả các tờ báo đều thuộc sở hữu của Alden Global Capital.

Microsoft từ chối bình luận. OpenAI tuyên bố rằng họ chỉ quan tâm hỗ trợ các tổ chức tin tức.

- Samsung tăng gấp 3 lần nguồn cung chip nhớ HBM trong năm 2024

"Gã khổng lồ công nghệ" của Hàn Quốc cho rằng doanh thu và lợi nhuận hoạt động tăng là do giá chip nhớ tăng và doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng điện thoại thông minh hàng đầu Galaxy S24.

Theo phóng viên TTXVN tại Souel, ngày 30/4, Samsung Electronics cho biết công ty này đặt mục tiêu nguồn cung chất bán dẫn bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong năm nay tăng gấp hơn 3 lần so với năm 2023, nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vọt về các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh.

Để đạt được mục tiêu trên, bắt đầu từ tháng này Samsung đã sản xuất chip HBM thế hệ thứ 5 có tên HBM3E. Chip này xếp chồng 8 chip nhớ DRAM lên nhau. Công ty còn có kế hoạch sản xuất hàng loạt HBM3E 12 lớp trong quý 2/2024.

Thông báo trên được đưa ra khi Samsung ghi nhận lợi nhuận hoạt động là 6.610 tỷ won (4,78 tỷ USD) trong quý I, tăng 931,87% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ hoạt động kinh doanh chất bán dẫn và điện thoại thông minh. Samsung đạt doanh thu 71.920 tỷ won (51,9 triệu USD), tăng 12,82% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, Phó chủ tịch điều hành mảng kinh doanh bộ nhớ của Samsung, ông Kim Jae-june cho biết khối lượng cung cấp HBM năm nay sẽ tăng hơn 3 lần so với năm 2023. Khối lượng này đã được thảo luận và thống nhất với khách hàng.

Ngoài ra, ông cũng nhấn mạnh rằng gần đây, khi các mô hình AI tạo sinh tiếp tục phát triển, nhu cầu cung cấp ổ cứng SSD đã tăng vọt. Số lượng lô hàng ổ cứng SSD của Samsung dành cho máy chủ trong năm nay dự kiến sẽ tăng 80% so với năm ngoái.

Theo Tổng hợp
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm tin công nghệ 2/5: Người Việt sẵn sàng chi 4 tháng lương để mua thiết bị điện tử trực tuyến
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO