Điểm gặp gỡ hiếm hoi giữa Nga-Mỹ

Khánh Linh| 04/02/2022 15:27

Nga ủng hộ các nước khác, trong đó có cả liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu, trong cuộc chiến chống khủng bố.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 3/2 ra tuyên bố ủng hộ lập trường chống khủng bố của Mỹ sau khi Washington tiêu diệt đối tượng Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi, thủ lĩnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong cuộc đột kích tại Syria.

Kêu gọi tiến hành "điều tra thấu đáo" nếu có dân thường thương vong trong cuộc đột kích này, Bộ Ngoại giao Nga cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước trước mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố.

Đây là động thái hòa giải hiếm hoi trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Nga và Mỹ liên quan đến vấn đề Ukraine.

Người dân quan sát ngôi nhà bị phá hủy sau chiến dịch của quân đội Mỹ tại làng Atmeh, tỉnh Idlib của Syria vào ngày 3/2. (Nguồn: AP)
Căn nhà nơi thủ lĩnh IS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi ẩn náu sau khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích ngày 3/2 tại làng Atmeh, tỉnh Idlib của Syria. (Nguồn: AP)

Trước đó, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo "mối đe dọa khủng bố toàn cầu đã bị loại bỏ". Tên Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi tự cho nổ tung thân mình khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ đột kích nơi ẩn náu của đối tượng này bằng máy bay trực thăng trong đêm.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby khẳng định, nhiệm vụ chống khủng bố thành công và Mỹ không chịu thương vong nào.

Cái chết của al-Qurashi được cho là tổn thất lớn nhất đối với nhóm thánh chiến IS.

Năm 2019, IS tuyên bố al-Qurashi trở thành tân thủ lĩnh của tổ chức này sau khi thủ lĩnh tối cao Abu Bakr al-Baghdadi tự sát trong một cuộc đột kích bởi lính Mỹ ở thị trấn Barisha, Syria.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm gặp gỡ hiếm hoi giữa Nga-Mỹ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO