Điểm danh những doanh nghiệp 'vua tiền mặt', gửi ngân hàng thu lãi nghìn tỷ
04/12/2020 06:57
Năm 2020, có những doanh nghiệp chịu tác động vô cùng lớn từ đại dịch Covid-19 khiến doanh thu lợi nhuận lao đao, tuy nhiên lại có lượng tiền gửi ngân hàng "khủng" vớt vát lại.
Mùa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 đã khép lại. Bên cạnh những thông tin về tình hình kinh doanh, các con số khủng về khối lượng tiền được gửi vào ngân hàng kiếm lời… cũng được công bố.
Điển hình, có những doanh nghiệp chịu tác động vô cùng lớn từ đại dịch Covid-19 khiến doanh thu lợi nhuận lao đao, tuy nhiên lại có lượng tiền gửi ngân hàng "khủng" vớt vát lại.
Chẳng hạn như trường hợp Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Tính đến 30/9/2020, ACV có 584 tỷ đồng tiền mặt và 33.396 tỷ đồng tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (các khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 12 tháng với mục đích thu lãi hàng kỳ).
So với đầu năm, số tiền đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của ACV đã tăng hơn 2.475 tỷ đồng, tương đương khoảng 8%. Chưa kể, trong số 584 tỷ đồng tiền mặt thì có 581 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn.
Như vậy, tổng cộng ACV đã mang gần 34.000 tỷ đồng đi gửi ngân hàng lấy lãi. Tổng số tiền này chiếm tới 58% tổng tài sản hiện có của ACV.
Tính riêng doanh thu tài chính đến từ lãi vay trong 9 tháng đầu năm, ACV ẵm 1.631 đồng, tăng 355 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tính riêng trong quý 3, ACV thu về 541 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.
Số lãi "khủng" từ tiền gửi đã đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh hàng năm của ACV. Trong khi hoạt động kinh doanh chính bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, gần 34.000 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng đang trở thành nguồn đóng góp lợi nhuận chính cho ACV.
Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của ACV chỉ đạt 1.366 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 5.907 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.
Tiếp đến là một doanh nghiệp từng được mệnh danh là "vua tiền mặt" với khoản tiền và các khoản tương đương tiền rất lớn - Tổng công ty khí Việt Nam PV GAS.
Tại thời điểm ngày 30/9/2020, PV GAS có hơn 26.700 tỷ đồng nằm trong ngân hàng để hưởng lãi suất.
Trong đó, có 1.746 tỷ đồng tiền gửi không kỳ hạn, 5.067 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn không quá 3 tháng; tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng là 19.913 tỷ đồng.
Tổng tài sản "ông lớn" tính đến cuối tháng 9/2020 là 61.704 tỷ đồng. Như vậy tổng số tiền gửi ngân hàng đang chiếm khoảng 43% tổng tài sản của PV Gas. Số lãi tiền gửi mà PV Gas thu về lũy kế 9 tháng là 1.068 tỷ đồng.
Về bức tranh kinh doanh nói chung, lũy kế 9 tháng đầu năm, PV GAS ghi nhận doanh thu 48.625 tỷ đồng, giảm 17%. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 6.246 tỷ đồng, giảm 32%.
Theo Bộ Tài chính, rất khó để các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác minh giá trị thực của giao dịch chuyển nhượng bất động sản đặc biệt là cơ quan thuế hiện nay chưa có chức năng điều tra.
Từ năm 2015 đến nay chủ đầu tư đã huy động vốn, thu tiền của nhiều khách thông qua hình thức “Hợp đồng hợp tác đầu tư” cho dự án "Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công" (dự án đối ứng BT đường 2,5. Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã thông báo tiếp nhận đơn tố giác của khách hàng liên quan.
Mặc dù được phê duyệt giá bán là 12,3 triệu đồng/m2 nhưng hiện tại toàn bộ căn hộ tại dự án nhà ở xã hội thị trấn Nếnh - tên thương mại là Evergreen Bắc Giang (thị xã Việt Yên) đang được môi giới rao bán rầm rộ ở mức cao hơn công bố, chưa kể muốn chọn căn có vị trí đẹp thì người mua phải đóng thêm tiền.
Bộ Tài chính chỉ ra nhiều kẽ hở, tồn tại và hạn chế trong hoạt động huy động vốn đầu tư xây dựng dự án nhà ở thương mại, việc chuyển nhượng dự án đầu tư cũng như việc chuyển nhượng bất động sản.
HoREA kiến nghị không thu tiền đầu tư cơ sở hạ tầng khu tái định cư đối với người tái định cư đã được giao đất ở tái định cư trong khu tái định cư đã có cơ sở hạ tầng theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
Vô vàn kiểu tiêu cực đã bị phát hiện và xử lý trong bóng đá nước nhà khoảng 3 thập kỷ qua. Nhưng không ai có thể xác định được tiêu cực bắt đầu từ bao giờ.
NSND Trần Hiểu được khán giả xem là cánh chim đầu đàn trong làng nhạc đỏ. Sau nhiều thập kỷ cống hiến cho nghề, tuổi U90, ông sống bình yên bên gia đình.
Kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm trong vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở thành phố Long Khánh (Đồng Nai) cho thấy đa số bị nhiễm vi khuẩn Salmonella. Theo Sở An toàn Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Salmonella là vi khuẩn đường ruột, có trong phân người, động vật bị nhiễm bệnh và môi trường.
Chuyên gia HSBC nhận định việc tăng lãi suất trong khi tăng trưởng tín dụng còn yếu có thể không tốt khi tăng trưởng kinh tế mới "chớm nở" và đây cũng không phải liều thuốc tốt hỗ trợ cho đồng nội tệ.
"Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn khi khí hậu ấm lên, việc leo núi là vô cùng nguy hiểm ở thời gian này", một chuyên gia về khí tượng học nhận định khi nói về chinh phục đỉnh Everest.
Samsung và LG của Hàn Quốc đã phát hành các thiết bị nhà bếp AI để gia tăng giá trị cho sản phẩm, giữa lúc các đối thủ Trung Quốc tăng cường cạnh tranh bằng giá.
Vả lại theo như lời chồng chị, thì anh ấy mới mắc lỗi ngoại tình lần đầu để cầu mong chị tha thứ, nhưng làm sao chị biết được đây là lần đầu hay lần thứ bao nhiêu chồng chị phản bội vợ?