Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây

(Nguồn: Vietnamnet)| 17/03/2022 07:15

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội trong vòng 7 năm gần đây cho thấy nhiều năm liền, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất là THPT Chu Văn An.

Qua thống kê, nhóm có điểm chuẩn thuộc diện top đầu gồm các trường THPT Chu Văn An, THPT Kim Liên, THPT Thăng Long, THPT Yên Hòa, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa, THPT Nhân Chính, THPT Cầu Giấy, THPT Lê Lợi - Hà Đông, THPT Nguyễn Gia Thiều,…

Trong 7 năm gần đây nhất, trường có điểm đầu vào lớp 10 cao nhất vẫn là THPT Chu Văn An.

Nếu xét tổng quan, năm 2020 và năm 2021, mặt bằng chung mức điểm chuẩn năm ngoái của tất cả các trường THPT đều tăng, thậm chí tăng mạnh so với các năm trước. Tuy nhiên, các thí sinh, phụ huynh không vì thế mà quá lo lắng, áp lực. Bởi lý do kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội năm 2021 được tổ chức với 4 môn thi, thay vì chỉ có 3 môn như năm 2020.

Theo thông tin mới nhất mà Sở GD-ĐT Hà Nội thông báo, năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Hà Nội sẽ được tổ chức với 3 môn thi. Do đó, kênh tham khảo điểm chuẩn sát nhất với các thí sinh, phụ huynh là mức điểm của năm 2020 (cùng thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ như năm nay).

Song, những số liệu của giai đoạn 2015-2019 và năm 2021 cũng phần nào giúp thí sinh và phụ huynh có đánh giá tổng quan giữa các trường, qua đó đưa ra lựa chọn nguyện vọng phù hợp:

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 1
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 2
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 3
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 4
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 5
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây - 6

Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập ở Hà Nội những năm gần đây.

Phương án tổ chức tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm nay được ấn định là thi tuyển 3 môn: Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ.

Các bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài mỗi môn là 120 phút.

Bài thi môn Ngoại ngữ theo hình thức trắc nghiệm với thời gian 60 phút, có nhiều mã đề thi.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, mức độ yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của đề thi sẽ được tinh giảm phù hợp với thời gian, đảm bảo theo đúng hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học tại các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT và các văn bản hướng dẫn của Sở.

Lịch thi vào lớp 10 Hà Nội dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10-20/6/2022 và Sở GD-ĐT sẽ có hướng dẫn cụ thể thông báo sau.

Năm học 2021-2022, dự kiến toàn thành phố Hà Nội có khoảng 129.000 học sinh xét tốt nghiệp THCS, tăng khoảng 19.000 học sinh so với năm ngoái.

Theo Sở GD-ĐT, dự kiến, khoảng 104.000 học sinh (tăng khoảng 14.000 so với năm ngoái) sẽ được tuyển vào các trường THPT, trong đó các trường công lập tuyển khoảng 77.000 học sinh (tăng khoảng 10.000 so với năm ngoái), các trường tư thục tuyển khoảng 27.000 học sinh.

Khoảng 12.900 học sinh sẽ được tuyển vào trung tâm giáo dục nghề nghiệp- giáo dục thường xuyên. Số học sinh còn lại (khoảng 12.000) vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Điểm chuẩn vào lớp 10 công lập Hà Nội những năm gần đây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO