Dịch COVID-19 ngày 7/4: Hơn 74.500 người tử vong trên toàn cầu

HL| 07/04/2020 07:30

Việt BáoTính đến 7h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.344.859 người nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 74.635 ca tử vong, và 278.330 bệnh nhân đã bình phục.

Mỹ là quốc gia thứ 3 trên thế giới có số người tử vong vì dịch COVID-19 vượt mốc 10.000 người. (Ảnh: RNZ)

Vietnam+ đưa tin, theo website chuyên về thống kê worldometers.info, tính đến 7h ngày 7/4 (giờ Việt Nam), trên toàn thế giới có 1.344.859 người nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 74.635 ca tử vong, và 278.330 bệnh nhân đã bình phục. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến 208 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Mỹ vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 với 366.112 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với 136.675 ca, Italy-132.547 ca, Đức ghi nhận 103.374 và Pháp là 98.010 ca, Trung Quốc hiện ghi nhận 81.708 ca. Trong khi đó, Italy ghi nhận số ca tử vong cao nhất thế giới-16.523 ca, tiếp đến là Tây Ban Nha với 13.341 ca; Mỹ ghi nhận 10.859 ca. 

Như vậy, Mỹ là quốc gia thứ 3 trên thế giới vượt mốc 10.000 ca tử vong vì dịch COVID-19.

Về phần Italy, với 3.599 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, và đây là số ca bệnh mới thấp nhất kể từ ngày 17/3, qua đó làm dấy lên những hy vọng về việc đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở quốc gia Nam Âu này sẽ giảm nhẹ nhờ lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc được thực thi từ ngày 9/3.  

Một tín hiệu tích cực là Chính phủ Na Uy khẳng định đã kiểm soát được dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở quốc gia Bắc Âu này.

Theo Chính phủ Na Uy, tỷ lệ lây truyền virus SARS-CoV-2, con số người nhiễm bệnh mới trên mỗi bệnh nhân, đã giảm xuống mức 0,7-thấp hơn so với tỷ lệ 2,5 khi các biện pháp ngăn chặn như đóng cửa các địa điểm công cộng, cấm các sự kiện thể thao và văn hóa được triển khai hồi giữa tháng 3.

Covid-19 hoành hành, thành phố Ecuador hết sạch quan tài, dân phải dùng thùng các tông

Theo VNN, số người chết vì Covid-19 ở thành phố lớn nhất của Ecuador là Guayaquil tăng vọt, dẫn tới tình trạng thiếu hụt quan tài, buộc dân địa phương phải dùng thùng các tông thay thế.

Quan tài bằng thùng các tông (Ảnh văn phòng thị trưởng Guayaquil)

Theo Reuters, Ecuador xác nhận nước này có 318 ca tử vong do virus corona chủng mới. Nước này là một trong những quốc gia có số người chết vì Covid-19 cao nhất ở khu vực Mỹ Latinh.

Tuy nhiên, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno cho hay, con số tử vong thực tế cao hơn nhiều khi nhà chức trách thu nhận hơn 100 tử thi một ngày.

Hiện, nhà chức trách tại thành phố cảng Guayaquil cho hay, đã nhận được 1.000 quan tài bằng bìa các tông do các nhà sản xuất địa phương quyên góp. Số quan tài này sẽ được dùng tại hai nghĩa trang địa phương.

Một phát ngôn viên của toà thị chính thành phố nói: “Ở thành phố này, không còn quan tài hoặc nếu có thì nó cực đắt”.

Doanh nhân Santiago Olivares, chủ một chuỗi nhà tang lễ cho hay, công ty của ông hiện không đáp ứng được nhu cầu. Giá quan tài rẻ nhất tại thành phố này là khoảng 400 USD.

Ông Olivares nói, lệnh giới nghiêm kéo dài 15h đã góp phần làm cho những vật liệu cơ bản để đóng quan tài như gỗ và kim loại bị thiếu hụt.

Thị trưởng Guayaquil là Cynthia Viteri cho biết, chính phủ nước này đã cho lắp đặt 3 công ten nơ, cái lớn nhất dài 12m, tại các bệnh viện công để bảo quản các thi thể cho tới khi chuẩn bị xong các huyệt mộ.

Số ca mắc và tử vong do dịch Covid-19 ở Belarus tăng mạnh

VOV đưa tin, theo thông tin từ Bộ Y tế nước Cộng hòa Belarus, trong vòng một ngày đêm, số trường hợp nhiễm virus SARS-Cov-2 và tử vong ở nước này tăng mạnh.

Tại Belarus, trong ngày chủ nhật ghi nhận 8 trường hợp tử vong do virus SARS-Cov-2, thì đến ngày thứ hai (6/4), con số này đã tăng lên 13. Đồng thời, số nhiễm mới cũng tăng mạnh, đạt đến 700 người, khi trước đó là 502.

Bộ Y tế nước này xác nhận rằng, 634 người hiện đang được điều trị nội trú, 53 bệnh nhân khác đã hồi phục. Ở hầu hết những người nhiễm virus, bệnh xảy ra ở dạng nhẹ hoặc trung bình.

Tổng cộng, 40.000 xét nghiệm nhiễm SARS-Cov-2 đã được thực hiện tại Belarus.

Theo Phó Thủ tướng Belarus Igor Petryshenko, sớm nhất trong tuần tới, người dân của nước này sẽ được xét nghiệm rộng rãi, có thể tiến hành đến 3,5 nghìn xét nghiệm một ngày. Belarus dự kiến đạt kế hoạch này nhờ 30 nghìn bộ xét nghiệm được cung cấp từ Nga và tự sản xuất. Ở thời điểm này, có 700 xét nghiệm được thực hiện mỗi ngày. Ngoài ra, nước này đang tăng sản xuất khẩu trang y tế, dự kiến, sau 1,5 tuần, sản xuất được một triệu chiếc mỗi ngày.

Theo thông báo, trong ngày 7/4, một phái đoàn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ làm việc tại Belarus để đánh giá tình hình dịch Covid-19 ở nước này.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Dịch COVID-19 ngày 7/4: Hơn 74.500 người tử vong trên toàn cầu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO