'Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình'

07/02/2023 13:49

Đó là ý kiến của tân binh Lồng Bá Cha (SN 1998, trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), tại lễ giao nhận quân diễn ra ở thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn sáng 7/2.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 1

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn sáng 7/2, toàn huyện này có 100 thanh niên thuộc 21 xã, thị trấn lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Trong ngày tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, chị Già Tân Huyền (SN 2002) - vợ tân binh Dềnh Bá Cha (SN 2000), trú bản Huồi Khả, xã Huồi Tụ không kìm được những giọt nước mắt.

"Vợ chồng em mới cưới nhau được một năm, chưa có em bé. Nhưng đây là nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ Quốc, nên anh ấy phải đi. Em chỉ mong anh ấy vào đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi trở về, vợ chồng em mong sớm có em bé và đoàn tụ bên gia đình…"', chị Huyền chia sẻ.

Bịn rịn chia tay người vợ vừa cưới một năm, Dềnh Bá Cha nhắn nhủ vợ ở nhà giữ gìn sức khỏe, để bản thân lên đường làm tốt nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ Quốc.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 2

Tân binh Xồng Bá Tùng (SN2004), trú bản Huồi Nhao, xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn cùng bố mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 3

Còn tân binh Lồng Bá Cha (SN 1998), trú xã Đoọc Mạy, huyện Kỳ Sơn vui vẻ nói: "Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình cũng như bản làng. Em hiểu rằng, cha ông ta đã hy sinh để giành lấy độc lập cho đất nước. Bởi vậy, thanh niên như chúng em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình".

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 4

Tặng các tân binh món quà quê hương trước lúc lên đường.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 5
Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 6

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 7

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn tặng hoa, chúc mừng 100 tân binh lên đường đi nghĩa vụ quân sự.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 8

Một tân binh trẻ được người chị tặng hoa và dặn dò phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 9
Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình - 10

Hàng nghìn người dân, học sinh huyện biên giới Kỳ Sơn bắt tay, vẫy chào tiễn các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
'Đi nghĩa vụ quân sự là niềm vinh dự và tự hào của bản thân em, gia đình'
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO