Đến hồ Pangong, bạn cần chuẩn bị những gì để có chuyến đi an toàn?

09/07/2024 08:00

Hồ Pangong, còn được gọi là Pangong Tso, là một hồ nội lục nằm ở độ cao khoảng 4.350 mét trong dãy Himalaya. Với vẻ đẹp hùng vĩ và màu sắc nước thay đổi, Pangong Tso là một điểm đến hấp dẫn cho du khách tham quan Ladakh vào mùa hè.

Chuẩn bị những gì khi đến hồ Pangong?

Bạn nên chuẩn bị thuốc chống say độ cao cho chuyến đi (Ảnh: sưu tầm)

Bệnh độ cao là một mối quan tâm lớn về sức khỏe khi đến thăm hồ Pangong Ấn Độ. Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC); nó có thể ảnh hưởng đến bất kỳ ai ở độ cao hơn 2.500m trên mực nước biển. Không khí loãng hơn có nghĩa là có ít oxy hơn để thở; dẫn đến lượng oxy trong máu của cơ thể và các mô thấp. Các triệu chứng thường gặp là đau đầu và mệt mỏi nhẹ. Do đó, việc làm quen với khí hậu phải thực hiện nghiêm túc; nếu không bạn có thể bị bệnh nặng.

Cơ thể không tự điều chỉnh với độ cao ngay lập tức mà đòi hỏi thời gian, từ 3 đến 5 ngày. Hầu hết mọi người sẽ cảm thấy hơi mệt, giống như bị cồn cào, sau khi đến Leh. Nếu gặp trường hợp này, bạn có thể giảm triệu chứng bằng cách dùng thuốc Diamox làm tăng tốc quá trình thích nghi. Tuy nhiên, cần có toa hướng dẫn của bác sĩ. Bất cứ ai đang bị bệnh tim hoặc phổi, hoặc bệnh tiểu đường; cũng nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi đi du lịch.

Chuẩn bị quần áo, đồ dùng cần thiết để có chuyến đi thuận tiện nhất (Ảnh: sưu tầm)

Tốt hơn là bạn nên dành tối thiểu 3 đêm để nghỉ ngơi tại Leh; sau khi bay đến Leh và trước khi ghé thăm hồ Pangong. Điều này khá cần thiết nếu bạn chưa từng đến một nơi có độ cao trước đó; và không biết cơ thể bạn sẽ phản ứng như thế nào. Lượng oxy trong máu sẽ thấp nhất khi ngủ; vì thế nó phần lớn sẽ quyết định cơ thể bạn phản ứng như thế nào. Vì hồ Pangong cao hơn (850m) so với Leh, nên bạn nên dành 1 đêm giữa Leh và hồ Pangong tại làng Tangtse. Nó cao khoảng 3,900m trên mực nước biển và cách 35 km từ hồ Pangong; ở đây cũng có một trung tâm y tế. Một số người trở nên không khỏe khi đi qua Chang La, cách khoảng 1h từ Tangtse. Bạn sẽ cảm thấy tốt hơn và tận hưởng chuyến đi được tốt hơn nếu đi chậm hơn.

Đồ đạc cần mang theo để tham quan hồ Pangong sẽ phụ thuộc vào thời gian trong năm. Trong mùa du lịch vào mùa hè; nhiệt độ giảm đáng kể , ấm vào ban ngày và lạnh vào ban đêm. Hãy mang theo áo bông và áo phông, len, áo giữ nhiệt và áo khoác chống gió. Nhớ mang theo mũ trùm đầu để bảo vệ tai. Mặt trời ở Ladakh rất khắc nghiệt, vì vậy hãy bôi kem chống nắng để tránh bị bỏng.

Lưu trú ở đâu khi đến hồ Pangong?

Có nhiều chỗ ở để lựa chọn khi đến hồ Pangong (Ảnh: sưu tầm)

Có nhiều du khách đến ghé thăm hồ Pangong một mình và chọn chỗ ở riêng. Ở đây có rất nhiều loại hình, từ homestay cơ bản đến các lều trại sang trọng (gần bên hồ). Các lều trại mọc lên rất nhiều dọc theo hồ từ tháng 5 đến tháng 10. Lều thường có phòng tắm gắn liền với nhà vệ sinh kiểu phương Tây; và nước nóng (mặc dù nó bị giới hạn trong một số thời điểm nhất định). Dù thực tế, hầu hết không được làm nóng. Thường thì được làm nóng trong 1 vài giờ vào ban đêm và buổi sáng. Trời có thể rất lạnh và có gió vào ban đêm, vì vậy hãy cân nhắc điều này. Một cân nhắc khác là điện: lều thường chỉ có điện trong vài giờ. Một số lều cũng có Internet không dây trong khu vực tiếp tân.

Homestay là một lựa chọn ấm áp hơn. Các tiện nghi khác nhau từ phòng riêng đến phòng dorm (như tại Padma Homestay); và phòng tắm riêng kiểu phương Tây đến phòng tắm chung kiểu địa phương. Tốt nhất là bạn hãy tìm một vài nơi và so sánh giá cả phù hợp.

Làng Lukung, ở đầu hồ Pangong; là lối vào và là ngôi làng duy nhất có tầm nhìn toàn bộ bờ hồ. Tuy nhiên, nhược điểm là đi bộ khá lâu mới đến mép hồ. Nếu bạn chọn ở homestay, hãy chọn một nơi gần hồ nhất.

Nghỉ ngơi tại các ngôi làng cũng là lựa chọn không tồi (Ảnh: sưu tầm)

Ngôi làng tiếp theo, Spangmik, là ngôi làng phát triển nhất (và thương mại hóa) tại Hồ Pangong Ấn Độ. Hầu hết mọi người đều ở tại khu vực này. Các cánh đồng đã được các công ty du lịch từ Leh thuê để dựng lều trại. Camp Redstart rất nổi tiếng và có giá từ khoảng 5,000 INR/đêm. Mystic Pangong chỉ cách hồ vài trăm mét. 15 lều sang trọng của nó có giá từ 3,500 INR/ đêm. Ở đây, có rất nhiều homestay giá tốt.

Lều trại sang trọng cuối cùng là ở làng Maan, ngoài Spangmik, yên tĩnh hơn và ít đông đúc hơn. Một trong những nơi tốt nhất là Pangong Hermitage, với 8 lều thân thiện với môi trường. Giá bắt đầu từ 18,000 INR/ đêm /lều đôi, bao gồm cả bữa sáng. Pangong Sarai là một lựa chọn rẻ hơn với 25 lều sang trọng; và mức giá từ 3,220 INR/ đêm /lều đôi. Pangong Travel Camp có 23 lều sang trọng ngay bên hồ với giá 4,300 INR/ đêm /lều đôi.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực sự thoát khỏi sự ồn ào đông đúc; bạn sẽ cần phải đi xa hơn nữa đến ngôi làng nhỏ bé Merak. Có một vài homestay thân thiện ở đó; và đó là một cách tuyệt vời để trải nghiệm văn hóa địa phương. Một trong số đó là Peacefull Homestay. Tất cả các phòng khách có phòng tắm gắn liền với nhà vệ sinh kiểu phương Tây. Giá khoảng 2,000 INR/ đêm /lều đôi.

Chơi gì khi đến với hồ Pangong?

Hồ Pangong là địa điểm check-in được nhiều người yêu thích (Ảnh: sưu tầm)

Nếu bạn muốn sống ảo theo kiểu diễn viên trong phim; thì đạo cụ, bao gồm xe tay ga màu vàng (liên quan đến bộ phim The 3 Idiots) đều có sẵn cho thuê tại hồ Pangong cho những ai muốn tạo dáng; và có khoảnh khắc Bollywood của riêng mình.

Du khách nào mê chim chóc có thể phát hiện ra những con chim di cư ở hồ Pangong. Ngoài ra còn có cả yak (giống bò Tây Tạng có lông bờm xờm) cho khách du lịch Ấn Độ cưỡi. Hoặc bạn có thể đến thăm một số tu viện Phật giáo trên đường từ Leh đến Hồ Pangong như Stakna; Thiksey, Hemis, Shey và Tangtse. Ở Shey, cũng có 1 cung điện khá đẹp.

Nếu đã đến hồ Pangong, hãy ghé thăm khu bảo tồn động vật hoang dã Changthang (Ảnh: sưu tầm)

Khu bảo tồn động vật hoang dã Changthang; nằm giữa Leh và hồ Pangong, là nơi sinh sống của marmot Himalaya. Bạn có thể có cơ hội phát hiện ra chúng đấy; (nhưng nhớ là không được cho chúng ăn đấy nhé).

Hi vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho mọi người có thêm kinh nghiệm tham quan Hồ Pangong Ấn Độ. Hãy đến hồ Pangong để cảm nhận một cảm giác rất trong lành, yên bình và tĩnh lặng tuyệt đối. Không hề có khói bụi, không hề có tiếng ồn ào, tiếng còi xe, chỉ là một khung cảnh hữu tình.

Nguồn: MXH

Bài liên quan
  • Những ngày rong ruổi Tây Bắc
    Ngày ấy, sáu người chúng tôi trên ba chiếc xe máy rong ruổi những cung đường khắp miền Bắc Hà, Xín Mần, Si Ma Cai, Hoàng Su Phì tươi đẹp. Có những con đường đèo hun hút vắt vẻo cheo leo. Có những khoảng không gian giữa đại ngàn không khói bụi. Và cả những bụi bặm của chiều vội vã sao cho kịp chuyến xe...
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đến hồ Pangong, bạn cần chuẩn bị những gì để có chuyến đi an toàn?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO