Đêm nay, nhiều địa phương tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong vì COVID-19

A.N (Tổng hợp)| 19/11/2021 07:00

TPHCM, Bình Dương, Hà Nội sẽ đồng loạt tổ chức nhiều chương trình tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì COVID-19. Các cơ sở tôn giáo sẽ đánh chuông, người dân được vận động đồng loạt tắt điện, thắp hương, thắp nến và tạm dừng các hoạt động vui chơi giải trí .

Theo thông tin từ Sở Y tế TP HCM, tính đến tối 16/11, cả nước ghi nhận 23.279 trường hợp tử vong do COVID-19. Riêng TP HCM là 17.263 người, chiếm hơn 74% cả nước.

Tại TP HCM, lễ tưởng niệm người mất do COVID-19 sẽ diễn ra tại Hội trường Thống Nhất vào lúc 20h đêm nay (19/11). Các quận huyện TP HCM tổ chức theo dõi trực tiếp lễ tưởng niệm từ đầu cầu Hội trường Thống Nhất sau đó cùng thực hiện nghi thức thắp nến.

Ngoài ra, tại các quận 1, 3, 4, 5, 8, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình sẽ thả hoa đăng trên kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé lúc 20h35 cùng ngày.

257765899_10221130332868029_3544856883254696416_n.jpeg
Lễ tưởng niệm ở Hội trường Thống Nhất sẽ diễn ra vào đêm 19/11

Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM cho biết cùng thời gian trên, thành phố vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn đánh chuông, các tàu, thuyền, sà lan... đậu tại các cảng kéo còi tưởng niệm.

Đồng thời, thành phố cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, người dân tắt đèn và thắp nến tại các nơi công cộng, đường đi bộ, công viên, khu dân cư, căn hộ, khách sạn, văn phòng, nhà dân...

lecovid(1).jpg
Giáo hội Phật giáo tổ chức lễ tưởng niệm người mất vì Covid

Toà Tổng giám mục Sài Gòn cũng thông báo sẽ đổ chuông tưởng nhớ đồng bào qua đời vì COVID-19.

Theo đó, vào 20h30 tối 19/11, tất cả nhà thờ và nhà nguyện trong Tổng giáo phận sẽ đồng loạt đổ chuông sầu tưởng khoảng 5 phút, để tưởng nhớ đồng bào đã tử vong trong đại dịch.

Cũng cùng trong đêm nay, theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào 19h30, tất các chùa ở TP.HCM sẽ dành một phút tưởng niệm với nghi thức thỉnh Đại hồng chung, dừng lại mọi hoạt động để hưởng ứng Đại lễ tưởng niệm các nạn nhân qua đời vì dịch bệnh COVID-19.

Tại Bình Dương, từ lúc 20h tối 19/11, người dân sẽ đồng loạt tắt điện, thắp hương, thắp nến tưởng niệm đồng bào qua đời vì COVID-19.

Lễ tưởng niệm sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh. Các nghi thức tưởng niệm được thực hiện tại buổi lễ gồm: Nghi thức mặc niệm, thắp hương, thắp nến, dâng hoa.

Tại Chùa Hội An (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) sẽ tổ chức Lễ cầu siêu và thắp 2.600 ngọn nến tưởng niệm.

Tại Nhà thờ Thánh Giuse (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu Một) sẽ tổ chức Lễ cầu nguyện và rung chuông tưởng niệm.

Bình Dương cũng tạm dừng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí trong thời điểm tổ chức Lễ tưởng niệm; thay đổi nội dung quảng cáo trên hệ thống bảng điện tử tại các trục lộ, tuyến đường trong tỉnh sang nội dung Lễ tưởng niệm, từ 19h đến 21h ngày 19/11; nhắn tin thông điệp của Lễ tưởng niệm qua thuê bao di động của người dân toàn tỉnh.

Tại các huyện, thị xã, thành phố (nơi có nhiều người dân tử vong vì COVID-19) có thể lựa chọn hình thức phù hợp để hưởng ứng Lễ tưởng niệm.

Trong đợt dịch COVID-19 lần thứ tư, Bình Dương có 245.321 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.575 người tử vong.

lecavod-1-.jpg
Phật tử đến buổi lễ tưởng niệm

TP Hà Nội cũng vừa phát đi kế hoạch về tổ chức Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19.

Theo đó, lễ tưởng niệm được tổ chức tại điểm cầu TP.HCM (hội trường Thống Nhất) và điểm cầu TP Hà Nội. Điểm cầu TP Hà Nội được tổ chức tại sân khấu Đa năng, công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng).

Chương trình dự kiến được diễn ra lúc 20h tối 19/11, đồng thời phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam.

TP Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn tắt đèn, thắp nến để tưởng niệm. Các cơ sở tôn giáo (chùa, nhà thờ...) được vận động đánh chuông tưởng niệm lúc 20h30 tối 19/11.

Trong thời gian tưởng niệm, Hà Nội dừng tất cả hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí.

Trước đó, vào sáng 18/11, Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam văn phòng 2 trung ương và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM đồng tổ chức đại lễ kỳ siêu các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19, tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10, TP.HCM).

Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, đại lễ kỳ siêu tại TP.HCM được tổ chức giới hạn số người tham dự và đảm bảo nguyên tắc 5K.

Đồng thời, ban tổ chức còn kết nối cho các Phật tử, đồng bào ở xa tham dự lễ và cùng cầu nguyện thông qua ứng dụng Zoom.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đêm nay, nhiều địa phương tổ chức tưởng niệm nạn nhân tử vong vì COVID-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO