Đề xuất báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND

Phùng Minh| 22/06/2023 17:53

Bộ Nội vụ đề xuất quy định, các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân.

Thông tin đáng chú ý đó được nêu ra trong dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về trình tự cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) đang được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định.

Theo dự thảo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã tiếp nhận thông tin về đại biểu HĐND không còn đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 7 Luật Tổ chức chính quyền địa phương hoặc không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của nhân dân.

Từ đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp với đại biểu HĐND tổ chức hội nghị với thành phần đại diện cấp ủy, Thường trực HĐND, UBND và những cơ quan, tổ chức có liên quan để thống nhất việc đề nghị đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu HĐND cấp mình.

Đề xuất báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND - 1

Kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND được công nhận hợp lệ khi có quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bãi nhiệm tham gia bỏ phiếu (Ảnh minh họa: Luật sư VN).

Trên cơ sở kết quả hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi đại biểu cư trú và nơi đại biểu công tác, làm việc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp có đại biểu HĐND bị xem xét đưa ra cử tri bãi nhiệm tổ chức hội nghị thảo luận, quyết định việc đề nghị Thường trực HĐND cùng cấp xem xét, quyết định việc đưa ra để cử tri bãi nhiệm.

Cơ quan chủ trì soạn thảo - Bộ Nội vụ đề xuất, việc bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu bắt đầu từ 7h sáng đến 19h cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, tổ công tác bãi nhiệm có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5h sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 21h cùng ngày.

Việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu thì tổ công tác bãi nhiệm phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bỏ phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở hòm phiếu, tổ công tác bãi nhiệm phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bãi nhiệm không sử dụng đến và mời hai cử tri không phải là người bị đề nghị bãi nhiệm chứng kiến việc kiểm phiếu.

Trên cơ sở biên bản kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm, trong thời hạn chậm nhất là 5 ngày, Thường trực HĐND cùng cấp ban hành nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND, công bố nghị quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Ngày bỏ phiếu phải là ngày chủ nhật

Dự thảo nghị quyết nêu rõ, việc bãi nhiệm đại biểu HĐND được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND được tiến hành ở đơn vị bầu cử nơi đại biểu được bầu. Trường hợp đại biểu đã chuyển sinh hoạt ra khỏi tổ đại biểu HĐND nơi đơn vị bầu cử đã bầu đại biểu thì việc bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu được tiến hành tại đơn vị bầu cử nơi đại biểu đang sinh hoạt.

Kết quả bỏ phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND được công nhận hợp lệ khi có quá nửa tổng số cử tri trong danh sách cử tri tại đơn vị bãi nhiệm tham gia bỏ phiếu.

Ngày bỏ phiếu phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 60 ngày trước ngày bỏ phiếu bãi nhiệm.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đề xuất báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu bãi nhiệm đại biểu HĐND
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO