Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội bóng đá nữ quốc gia

Quang Phong| 09/02/2022 20:33

Thủ tướng trình Chủ tịch nước xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ và HLV Mai Đức Chung.

Ngày 9/2, Phó Thủ tướng Chính Phủ Phạm Bình Minh ký văn bản thay Thủ tướng Chính phủ trình Chủ tịch nước về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội tuyển bóng đá nữ và HLV Mai Đức Chung.

Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội bóng đá nữ quốc gia - 1

Ngày 6/2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé vào vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Thủ tướng cũng đề nghị Chủ tịch nước tặng 3 Huân chương Lao động hạng Nhì cho các vận động viên: Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung; 4 Huân chương Lao động hạng Ba cho các vận động viên: Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Kim Thanh, Phạm Hải Yến.

Trong ngày, Thủ tướng Chính phủ cũng ra quyết định về việc tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

Quyết định nêu rõ, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 29 cá nhân được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị khen thưởng của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, đã có thành tích thi đấu xuất sắc tại Giải vô địch Cup Bóng đá nữ châu Á và giành quyền tham dự Giải vô địch Bóng đá nữ thế giới năm 2023.

Trước đó, ngày 6/2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành tấm vé vào Vòng Chung kết World Cup nữ 2023, sau chiến thắng trước Đài Bắc (Trung Hoa) trong trận play-off. Hai pha lập công đẹp mắt của Chương Thị Kiều và Bích Thùy giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Đài Loan với tỷ số 2-1.

Dự kiến, chiều mai (10/2), Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ trực tiếp gặp mặt và khen thưởng thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho đội bóng đá nữ quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO