Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc tạm đình chỉ nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội đối với Bí thư Bắc Giang Dương Văn Thái, cho phép các cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam.
Bộ trưởng GD&ĐT mong đại biểu nêu rõ trường hợp giáo viên bớt kiến thức để đi dạy thêm, xem đó là ai, ở đâu, để Bộ phối hợp cùng UBND tỉnh xử lý đến nơi đến chốn.
Quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn khiến nhiều đại biểu Quốc hội băn khoăn và đề nghị nghiên cứu mức phù hợp.
Nhấn mạnh tầm quan trọng của sân bay Long Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục nêu thực tế dự án này đã vắt qua 3 nhiệm kỳ Quốc hội nên kỳ vọng sẽ không có thêm một lần trình lùi nào nữa.
Nêu vụ việc Hoa hậu Ý Nhi và phim "Đất rừng phương Nam" bị cộng đồng mạng 'dập cho tơi bời', ĐBQH đặt câu hỏi giải pháp bảo vệ cá nhân, tổ chức khi bị bạo lực mạng.
Trước câu hỏi chất vấn của đại biểu về việc làm 1km cao tốc thì 2-3km đường dân sinh hư hỏng, Bộ trưởng Giao thông vận tải cho biết điều này là không thể tránh khỏi.
Sau khi tiếp nhận nhiều bức xúc về việc đường cao tốc chỉ được chạy 80km/h, Bộ trưởng GTVT cho biết đang xây dựng quy chuẩn để nâng tốc độ các đoạn đường này lên 90km/h.
"Ở những thôn bản vùng sâu, vùng xa, rất nhiều người dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, không được tiếp cận với những tiện ích do điện đem lại. Đây là thiệt thòi lớn", ĐBQH Nguyễn Thị Huế nói.
Nêu thực tế nhiều dự án BOT cao tốc thu phí kém hiệu quả dẫn tới cảnh thua lỗ kéo dài, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Thịnh cho rằng phương án Nhà nước mua lại các trạm BOT này là phù hợp.
Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại việc Bộ GD&ĐT biên soạn thêm bộ sách giáo khoa sẽ gây lãng phí, dẫn đến độc quyền, cản trở triển khai Chương trình phổ thông mới.
Các ĐBQH đề nghị cần quy định ngay thời hạn sở hữu nhà chung cư trong Luật Nhà ở (sửa đổi) để trong tương lai việc cải tạo, xây mới các khu chung cư cũ không gặp bế tắc như hiện nay.
Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng dạy thêm, học thêm ngày càng phổ biến, một trong những nguyên nhân là do lương, thu nhập giáo viên chưa đủ sống.
Các đại biểu Quốc hội đồng thuận với dự thảo của Bộ GD&ĐT trả lại quyền lựa chọn sách giáo khoa cho giáo viên, các trường, tránh được tình trạng lợi ích nhóm.
Theo ĐBQH Lê Quân (Giám đốc ĐH Quốc gia Hà Nội), hiện nay trường khó cạnh tranh khi lương tiến sĩ 15 triệu đồng/tháng, còn doanh nghiệp sẵn sàng chi 40-50 triệu.
Đề nghị cân nhắc kỹ việc thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ĐBQH cảnh báo nếu không cẩn thận, nhà đầu tư bất động sản có quyền mua hết đất nông nghiệp, đất rừng xây nhà ở thương mại.
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, nếu đưa bệnh viện trung ương cho Hà Nội quản lý sẽ bị chồng chéo, Bộ Y tế quản lý chuyên môn, thành phố quản lý nhân sự.
Để giải quyết được những vướng mắc trong chi ngân sách cho khoa học-công nghệ, Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Tài chính sẽ phối hợp sửa các quy định về cơ chế tài chính, đầu tư trong lĩnh vực này.
Theo người đứng đầu ngành khoa học và công nghệ, bản chất nghiên cứu là tìm cái mới, có thể thành công, thất bại hoặc thành công sớm hay muộn. Vi vậy, khó xác định bao nhiêu đề tài đã được ứng dụng.
Cần thanh tra đặc biệt, kiểm toán đặc biệt, điều tra đặc biệt đối với toàn bộ hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của EVN trong giai đoạn 10 năm gần đây, đặc biệt là việc thường xuyên báo lỗ, trong khi các công ty thành viên báo lãi…
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn có văn bản trả lời những chất vất của đại biểu Quốc hội liên quan vấn đề in ấn, phát hành, lựa chọn sách giáo khoa cho năm học mới.