Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nghiêm cấm giáo viên cấp tiểu học tổ chức dạy thêm, học thêm, nếu để xảy ra vi phạm hiệu trưởng trường đó phải chịu trách nhiệm.
Để chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 6 trường chất lượng cao, các bạn trong lớp của con đã theo thầy cô chuyên luyện thi suốt từ năm lớp 4. Nếu không cho con đi ôn luyện, tôi sợ rằng cháu rất khó đỗ vào trường tốt”.
Bộ trưởng GD&ĐT mong đại biểu nêu rõ trường hợp giáo viên bớt kiến thức để đi dạy thêm, xem đó là ai, ở đâu, để Bộ phối hợp cùng UBND tỉnh xử lý đến nơi đến chốn.
Nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại về tình trạng dạy thêm, học thêm ngày càng phổ biến, một trong những nguyên nhân là do lương, thu nhập giáo viên chưa đủ sống.
Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT rà soát và báo cáo việc liên kết giảng dạy ngoài giờ chính khóa ở trường học sau nhiều phản ánh của phụ huynh, dư luận xã hội.
Nhiều học sinh, giáo viên, chuyên gia đồng tình ủng hộ hoạt động dạy thêm, học thêm là nhu cầu chính đáng, cần tìm cách quản lý thay vì cấm đoán, cực đoan.
Nhiều gia đình không mấy khá giả vẫn "cắn răng" nhịn ăn nhịn tiêu cho con đi học thêm mà không quan tâm đến chất lượng, chỉ mong cô giáo không "đì" con mình.
Trung bình mỗi phụ huynh Trung Quốc chi 120.000 NDT - hơn 394 triệu đồng mỗi năm vào việc dạy kèm ngoại khóa cho con, một số người còn bỏ ra gần 1 tỷ đồng.
Ngày 31/5, học sinh cả nước kết thúc chương trình năm học 2022 - 2023 theo kế hoạch, nhiều địa phương ra thông báo cấm các trường tổ chức dạy thêm dịp nghỉ hè.