Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải

Hoàng Xuân Tám| 27/04/2023 23:47
Đọc bài báo này

Cung cấp bởi  

Logo vbee Image
0:00

Đoàn Công tác của Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đã phối hợp với Tổng Lãnh sứ quán Việt Nam tại Thượng Hải, Tham tán Việt Nam tại Trung Quốc, Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc làm việc với Lãnh đạo chính quyền quận MinHang, CCPIT, Ủy ban thương mại Thành phố Thượng Hải và một số tập đoàn, liên hiệp hội.

Buổi làm việc là để chuẩn bị cho tổ chức “Diễn đàn đầu tư, thương mại Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất”; đồng thời khảo sát thị trường tiêu thụ nông sản, tìm cơ hội cho xuất khẩu chính ngạch hàng nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải.

Phát biểu tại các buổi làm việc, ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch thường trực, kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài khẳng định, mục đích chuyến thăm và làm việc là đề xuất, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc Bộ Công thương Việt Nam và chính quyền Thành phố Thượng Hải đồng tổ chức “Diễn đàn Đầu tư, Thương mại Việt Nam -Thượng Hải lần thứ Nhất” về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và Yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua Cảng Thượng Hải; khảo sát, tìm hiểu thị trường, cơ hội xuất khẩu các mặt hàng nông sản Việt Nam sang Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa, kinh tế...

Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải

Đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, Hội doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc làm việc với Hội đồng xúc tiến thương mại Quốc tế tại Thượng Hải (CCPIT).

Đoàn công tác tham quan, làm việc với một số tập đoàn, liên hiệp hội (Tập đoàn Nguyên Sơ; Tập đoàn Lâm Cảng; Tập đoàn Nam Hồng Kiều; Tập đoàn CCIC; Liên Hiệp hội công nghiệp dịch vụ đại Thượng Hải …) liên quan đến công tác kiểm định chất lượng, thu mua, bảo quản, logistic, vận tải, trưng bày, phân phối hàng hóa nói chung, hàng nông sản nhập khẩu vào Trung Quốc nói riêng qua cảng Thượng Hải. Đồng thời tiến hành khảo sát thị trường tiêu thụ nông sản, thương hiệu nông sản, trái cây Việt Nam tại chợ đầu mối hoa quả lớn nhất Thượng Hải.

Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải
Đoàn công tác khảo sát thị trường nông sản.

Qua khảo sát thấy được nhiều điểm còn tắc nghẽn trong xây dựng thương hiệu (90% trái cây, nhất là sầu riêng, thanh long… nguồn gốc của Việt Nam nhưng dán tem mang thương hiệu của Thái Lan, Trung Quốc…); ký kết, hợp tác giữa các công ty, doanh nghiệp của Việt Nam với các doanh nghiệp Trung Quốc xuất khẩu nông sản, trái cây vào Trung Quốc, nhất là một số mặt hàng chủ lực, như sầu riêng, thanh long… hay vấn đề bảo quản nông sản, trái cây khi vận chuyển bằng đường biển…cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa bên bán, bên mua và công ty vận tải, logistic và phân phối hàng hóa.

Thượng Hải là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc đẩy mạnh hợp tác sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại… nhất là xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải sẽ góp phần đảm bảo đầu ra ổn định cho nông dân, nâng cao giá trị hàng nông, hải sản Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

    Nổi bật Việt Báo
    Đừng bỏ lỡ
    Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch hàng hóa của Việt Nam vào Trung Quốc qua cảng Thượng Hải
    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO